Sau khi hoàn hồn, tôi mới phát hiện ra bản thân vậy mà lại là Thạch Sanh bị thằng Lý Thông trà xanh kia “cướp công”.
Bảo Bảo nói mà, rõ ràng vợ yêu tôi như vậy, sao lại có thể dứt khoát ly hôn.
Nhưng giờ phải làm sao đây, thằng trà xanh kia vậy mà dám bảo với vợ là hắn ta mới là người ngủ với vợ tôi lần trước, còn không biết xấu hổ mà khóc lóc đòi vợ chịu trách nhiệm với nó.
Tại sao tôi lại quên mất, vợ tôi sau khi say thì mất trí nhớ luôn, không nhớ nổi cái gì. tôi vậy mà lại bỏ đi trước, vợ tôi sau khi tỉnh dậy thấy bên cạnh là thằng trà xanh kia, vậy nên mới ly hôn tôi sao!!!
Bảo Bảo rất tức giận!
Bảo Bảo rất muốn đi đến đấm vào mặt tên kia rồi nói cho vợ biết người hầu hạ vợ đêm đó vốn dĩ là Bảo Bảo mà!
Nhưng hình tượng tổng tài bá đạo của tôi không thể nào phá vỡ được.
Không có bá tổng nào lại đi khóc lóc bắt đền vợ cả.
Nhưng tôi không cam lòng.
Từ nhỏ vì quá xuất chúng, bố mẹ tôi thường không quá quan tâm đến tôi, vì họ biết không có sự góp mặt của họ tôi vẫn có thể lớn lên, vẫn có thể tỏa sáng.
Vì vậy từ bé đến lớn người mà tôi tiếp xúc nhiều nhất là quản gia, dì giúp việc và bác nấu cơm. Nhưng họ đều là những người được đào tạo chuyên nghiệp, chỉ làm đúng nhiệm vụ của bản thân, chắc chắn không bao giờ xen vào chuyện của chủ nhân. Nên tôi không biết cách phải diễn tả cảm xúc, cũng không thích nói chuyện.
Nhưng vợ tôi thì khác, cô ấy là một mặt trời nhỏ, rất chói mắt.
Lúc vợ theo đuổi tôi, cô ấy nói rất nhiều, lúc nào cũng đi sau tôi ríu rít. Tôi không biểu hiện ra ngoài, thậm chí mọi người nhìn tôi còn tưởng tôi thấy vợ tôi phiền nhưng thật ra tất cả câu chuyện cô ấy kể tôi đều nghe rất chăm chú.
Tôi thích vợ tôi chết đi được, nhưng tôi không biết cách thể hiện ra. tôi không biết tại sao, mỗi lần mở miệng, thay vì động viên hay nói những lời yêu thương thì cái mồm chết tiệt này lại phun ra mấy câu đáng ghét khiến vợ tổn thương.
Mặc dù thế, nhưng vợ tôi vẫn hiểu và yêu tôi.
Nhưng sự xuất hiện của tên trà xanh này khiến mọi thứ thay đổi rồi.
————
“Sao? Cậu hôm nay hẹn tôi ra đây muốn khoe khoang gì sao.” tôi nhấp một ngụm cà phê, vừa nhìn không lao lên đấm cho cái tên trước mặt một đấm .
Tên trà xanh kia cười khẩy, đẩy đến trước mặt tôi một tấm thiệp: “Hứa tổng, mời đến chung vui với vợ chồng tôi.”
Bảo bảo rất sốc, tôi với vợ ly hôn mới được ba tháng thôi mà.
Tôi run tay cầm tấm thiệp lên, bên trong còn kẹp một tờ giấy siêu âm.
Bảo Bảo sốc tập hai, đ-đây… không lẽ..
Nhưng chưa đợi Bảo Bảo kịp vui mừng, tên trà xanh kia đã làm mặt cợt nhả nói: “Ngại quá, vợ tôi mang thai mới có chín mười tuần.”
Bảo Bảo sốc tập 3!!!
Bảo Bảo đinh nhào lên đấm tên này cho bõ ghét thì thấy hắn ta cầm cốc nước tự hắt vào bản thân, mắt còn rưng rưng nhìn ra phía sau tôi.
Vợ tôi vậy mà vội vã chạy lại, ôm cái tên đáng ghét kia còn quay ra mắng tôi.
Bảo bảo cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
Rõ ràng ban đầu vợ rất yêu tôi mà, tôi đang tập rồi, tôi sẽ không nghĩ một đằng nói một nẻo nữa.
Tôi sẽ không cố tình về nhà muộn, cũng không chê đồ vợ nấu, cũng không ghét vợ ngủ cùng nữa đâu.
Tôi nhìn tên kia rúc vào lòng vợ tôi cọ cọ, tôi ghen tỵ muốn chết.
Bảo Bảo sai rồi, Bảo Bảo sẽ thay đổi mà, vợ đừng không cần Bảo Bảo.
Nhưng vợ tôi vẫn không để ý đến tôi, trong mắt cô ấy chỉ có tên trà xanh chết tiệt kia.
Tôi đợi vợ tôi rất lâu rất lâu, chỉ cần tên kia không để ý tôi sẽ cướp vợ về.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi vợ tôi có cháu, vợ tôi cũng không quay lại nhìn tôi.
Bảo Bảo thực sự cảm thấy rất tủi thân.