Tần Ý dựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn Tần Viên, cậu nở một nụ cười ôn hòa, vẻ mặt hoàn toàn không để tâm đến lời mỉa mai của anh ta.
“Được chứ, không vấn đề gì. Em vốn rất thích đãi ngộ ở Tần gia mà. Không cần đi làm, không cần kết hôn, không cần quản việc nhà, cũng không phải mệt mỏi, xấu xí vì sinh con. Thậm chí còn có thể tiêu tiền của Tần gia cả đời… Chú thấy có đúng không ạ, chú Vu? Chắc một gia tộc lớn như Tần gia sẽ không để lọt ra ngoài tin đồn mẹ ruột vừa mất, cha đã cưới mẹ kế về và dùng thái độ thù địch với con riêng đâu nhỉ?”
Nụ cười trên mặt Tần Viên cứng đờ.
*”Trở nên xấu xí, mệt mỏi vì sinh con.”* Tần Ý rõ ràng đang ám chỉ tương lai của hắn. Bề ngoài của hắn vốn đã thua xa Tần Ý, nên hắn cực kỳ để tâm đến hai chữ “đẹp xấu”.
Mà… làm sao Tần Ý lại có thể thích sống ở Tần gia được? Cậu ta không lo lắng chuyện không gả đi được sao? Thậm chí còn tự tin nói sẽ tiêu tiền của Tần gia cả đời!
Tần Viên tưởng tượng ra cảnh Tần Ý vung tiền sống tự do tự tại, hắn liền thấy tức anh ách.
Không được… không thể để cậu ta ở lại Tần gia. Không thể để cậu ta được như ý.
Mẹ kế của Tần Ý là một Omega nam tên Vu Hồng. Nghe Tần Ý nói vậy, y liếc nhìn cậu một hồi, trong lòng thầm nghĩ đứa con riêng này từ đầu đến chân đều toát ra vẻ tâm cơ sâu thẳm, thủ đoạn phi thường. Vậy mà người ngoài lại đánh giá Tần Ý là một Omega xinh đẹp, dịu dàng, biết nhường nhịn và có chút đáng thương.
Vu Hồng mỉm cười: “Đương nhiên rồi. Pheromone của Tiểu Ý bị khiếm khuyết từ trong bụng mẹ, nếu đã không thể tương thích với Alpha thì cũng đành chịu thôi. Tần gia là một gia tộc lớn, chẳng lẽ lại không nuôi nổi một đứa nhỏ nhà mình sao?”
Y dừng lại một chút: “Hơn nữa, với trình độ y học hiện nay, việc sinh nở cũng không làm bản thân xấu xí đi đâu.”
Tần Viên nghe vậy, tảng đá trong lòng mới được hạ xuống. Hắn cũng thức thời không mở miệng khiêu khích Tần Ý nữa, nếu không người tức chết lát nữa sẽ chính là hắn.
Nhờ vậy, chiếc phi hành khí trở nên yên tĩnh, bay thẳng một đường đến Cục Dân chính.
Bên ngoài Cục Dân chính đậu rất nhiều phi hành khí. Lối vào của Alpha và Omega được tách biệt để tránh tình trạng pheromone phát tán hỗn loạn.
Vu Hồng và những người khác hiển nhiên được cha Tần gọi đến, họ không dám chậm trễ, nhanh chóng đưa Tần Ý vào phòng kiểm tra.
Căn phòng được dựng bốn cây cột lớn ở bốn góc. Vô số tia điện màu lam và xám bạc chạy dọc từ chân cột lên đến trần nhà, sau đó đan vào nhau tạo thành một chiếc lồng khổng lồ. Bên trong lồng là hệ thống máy đo lường chỉ số pheromone.
Che chắn kỹ lưỡng như vậy, có lẽ là vì sợ mất mặt. Dù hầu hết mọi người đều biết chuyện Tần Ý bị khiếm khuyết pheromone, cha Tần vẫn cố gắng bảo vệ chút thể diện cuối cùng. Vì thế, tất cả những người khác đến kiểm tra đều được tạm thời mời sang một phòng chờ khác, để lại không gian riêng cho nhà họ Tần.
“Bác trai, con cũng cần kiểm tra ạ?” Tần Viên lên tiếng dò hỏi. Hắn từ nhỏ đã có thể thu hút Alpha, kết quả thế nào không cần đo cũng biết. Việc kiểm tra này chẳng qua chỉ giúp hắn tìm được Alpha có độ tương thích cao nhất mà thôi.
“Con chờ một lát,” cha Tần không thèm nhìn hắn, ông chỉ nói với Tần Ý: “Tần Ý, con qua đây.”
Tần Viên thầm nghĩ hai chữ “đáng tiếc”. Nếu để hắn kiểm tra trước, Tần Ý sẽ biết kết quả của hắn rồi so sánh với kết quả của chính mình, chẳng phải lúc đó sẽ càng đả kích cậu ta hơn sao?
Nhưng chuyện này cũng không quan trọng… kết quả của Tần Ý vốn đã được định sẵn, vì cậu ta đã không thể thu hút bất kỳ Alpha nào trong suốt bao nhiêu năm qua rồi… Rốt cuộc mẹ ruột của Tần Ý mang gen thế nào mà lại sinh ra một đứa con có pheromone khiếm khuyết nặng đến vậy!
Phía bên này, Tần Ý thản nhiên đi đến trước hệ thống.
Hệ thống cảm nhận được có người tới gần, lập tức vang lên âm thanh máy móc: [Sau khi đội mũ đo lường vào, xin hãy đưa tay vào rãnh đỏ trước mặt.]