“Tần Ý! Sao thế? Cậu dừng lại được không? Tốt nhất đừng di chuyển nữa, cẩn thận ngã đấy! Omega mà bị ngã là phải vào viện đấy!”
Cơ giáp đột nhiên từ đi bộ chuyển sang chế độ chạy.
Nó lao về phía trước ba mét, giơ lưỡi kiếm sắc bén trên cánh tay lên. Như một con bọ ngựa săn mồi, nó vung kiếm, dứt khoát chém tới.
Tim Khổng Gia Tường thắt lại, hắn trừng lớn mắt: “Tần Ý!!!”
Lưỡi kiếm sắc bén chém một đường vào cột phát xạ, khiến nó tạm thời ngừng hoạt động. Sau đó, nó nhẹ nhàng thu kiếm lại, hoàn toàn trái ngược với khí thế hung hãn ban nãy.
Khổng Gia Tường thở phào nhẹ nhõm, thúc giục: “Mau xuống đây.”
Vừa rồi, hắn còn tưởng Tần Ý sẽ chém nát cả bức tường của sân huấn luyện. Chắc là hắn nghĩ nhiều rồi. Làm sao có thể chứ? Tần Ý chỉ là một Omega mỏng manh xinh đẹp, tựa như một đóa hoa trong lồng kính.
Tần Ý nhanh chóng mở cửa khoang lái.
Thấy vậy, Khổng Gia Tường liền chạy tới, quên cả việc mình không mặc đồ bảo hộ. Mấy tia bức xạ này không là gì với một Alpha cấp S, anh hùng cứu mỹ nhân vẫn quan trọng hơn.
Khổng Gia Tường dang rộng vòng tay về phía Tần Ý.
Tần Ý cũng không từ chối, cậu vô cảm nhảy thẳng xuống từ độ cao ba mét.
Trọng lượng của một Omega quả thực rất nhẹ.
Nhưng Khổng Gia Tường đã quên mất trọng lượng và độ cứng của bộ đồ bảo hộ.
Mỹ nhân rơi xuống tựa cánh bướm.
“Hự!” Khổng Gia Tường không kìm được rên lên một tiếng.
Tần Ý nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn, còn Khổng Gia Tường thì chẳng còn sức mà giữ cậu lại. Trán hắn rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Tần Ý vừa cởi đồ bảo hộ vừa hỏi: “Cậu sao vậy?”
Khổng Gia Tường: “Không sao.”
Xương tay có lẽ đã trật khớp rồi. Nhưng hắn không muốn mất mặt trước Omega này.
Đúng lúc này, quang não của Tần Ý đột nhiên đổ chuông. Tiếng chuông liên tục vang lên từ chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu. Cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, cậu mới đưa tay lên, cúi đầu nhận cuộc gọi.
“Tần Ý, ta không cần biết con đang làm gì, đến Cục Dân chính ngay lập tức!” Giọng nói uy nghiêm của cha cậu vang lên từ đầu dây bên kia.
Tần Ý trầm giọng đáp: “Vâng.”
Sau đó cậu lập tức ngắt máy.
Sức chịu đựng của Alpha cấp S rất cao. Khổng Gia Tường nén cơn đau ở cánh tay, hỏi: “Bác trai gọi cậu đi… kiểm tra độ tương thích sao?”
Tần Ý hờ hững đáp: “Ừm, chắc vậy.”
Khổng Gia Tường nở một nụ cười gượng gạo: “Cậu… đừng áp lực quá. Dù sao thì, vẫn còn có tôi ở đây mà!”
“Còn có tôi ở đây” cái con khỉ. Đồ ngu. Trong đầu toàn ba cái thứ vàng vọt bẩn thỉu.
Tần Ý thầm chửi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: “Tôi đi trước.”
Dù sao thì giá trị lợi dụng của Khổng Gia Tường đã hết, sau này cậu cũng không định gặp lại hắn nữa.
Khổng Gia Tường gật đầu: “Ừ, cậu đi đi.”
Tần Ý vừa rời khỏi, Khổng Gia Tường liền gọi điện cho bạn cùng phòng đến đón. Người bạn kia còn giúp hắn cầm chậu thủy tiên.
“Cẩn thận chút, Tần Ý tặng tôi đấy,” Khổng Gia Tường dặn dò.
Người bạn lập tức nhẹ tay hơn: “Tôi nghe nói Tần Ý giúp trường mình trồng được một chậu lan trắng, đoạt giải lớn. Hiệu trưởng vui lắm, nhưng hai ngày sau vẫn phải đem dâng lên bàn làm việc của Chu Thượng tướng. Nếu chậu lan đó đổi được chút thiện cảm của ngài ấy thì… chậc chậc, đôi tay của Tần Ý đúng là vàng bạc mà.”
Cậu ta dừng lại rồi nói tiếp: “Vậy mà cậu ấy còn đặc biệt tặng cậu chậu hoa này… Đãi ngộ của cậu sắp ngang với Chu Thượng tướng rồi đấy!”
Khóe miệng Khổng Gia Tường cong lên thấy rõ. Sự dịu dàng của Tần Ý luôn khiến hắn say mê.
“Tiếc thật,” người bạn lại nói, “Tại sao pheromone của cậu ấy lại có vấn đề cơ chứ?”
Hầu như ai gặp Tần Ý cũng đều hỏi câu này.
Cậu ta lại hỏi: “Nghe nói cậu gặp Omega nhà họ Phương rồi phải không? Trông đáng yêu lắm à?”
“Cũng thường thôi. Ngoan ngoãn, biết làm nũng, độ tương thích cao, gia thế cũng ổn.”
Người bạn gật đầu, không nhắc đến Tần Ý nữa. Ai cũng biết, Tần Ý đời này có lẽ sẽ không gả đi được, và gánh vác gia tộc là trách nhiệm của một Alpha, Khổng Gia Tường chắc chắn sẽ không vì cậu mà từ bỏ trách nhiệm.
Haizz, Tần Ý vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như thế. Quá đáng tiếc.
Người bạn nhìn chậu hoa trong tay: “Hoa này là hoa gì thế?”
Khổng Gia Tường: “Hình như là thủy tiên?” Hắn nhếch mép cười: “Tần Ý nói nó rất hợp với tôi, cậu ấy đặc biệt chăm sóc để tặng tôi đấy.”
Người bạn nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quặc.
Hả, thật á? Cậu ta dường như nhớ ra điều gì đó… Hoa thủy tiên hình như có liên quan đến một truyền thuyết của Hy Lạp cổ. Về một chàng trai tên Narcissus, vì quá yêu vẻ đẹp của chính mình mà ngày nào cũng soi bóng dưới suối, đến khi chết đi liền hóa thành một đóa hoa thủy tiên.
—
Tần Ý vừa ra đến cổng trường đã thấy phi hành khí của gia đình đỗ sẵn.
Cậu bước lên xe. Bên trong không chỉ có tài xế mà còn có mẹ kế, thím hai, thím ba, và cả hai người anh họ Omega.
Anh họ Tần Viên nghiêng người về phía trước. Tóc anh ta hơi xù, gương mặt ưa nhìn, pheromone mùi vani cũng được khá nhiều Alpha yêu thích.
Tần Viên nói: “Em họ, anh nghe chú nói hôm nay là cơ hội cuối cùng của em đấy. Chỉ cần độ tương thích đạt 0.1% thôi là em có thể gả đi, không cần bị nhốt trong nhà nữa rồi.”
Alpha và Omega khi tròn 18 tuổi đều bắt buộc phải kiểm tra độ tương thích pheromone.
Và hôm nay, chính là sinh nhật 18 tuổi của Tần Ý.