Đến nội dung chính

Chương 25: Kiếm chuyện thì kiếm chuyện gì, nói nghe hay vậy làm gì.

admin 766 Chữ Cài Đặt

Nhạc Tử Thư cười nhìn Ôn Dĩ Ninh: “Tam sư muội đã lâu không gặp, muội đột phá Kim Đan cấp 5 rồi sao?”

Ôn Dĩ Ninh lộ vẻ kinh ngạc: “Nhị sư huynh, huynh về khi nào vậy, sao không thấy nói một lời.”

Nhạc Tử Thư nói: “Hôm qua mới về, huynh đến chỗ Đại trưởng lão bái kiến, chưa kịp đến gặp muội.”

Ôn Dĩ Ninh không hề do dự đi đến ngồi bên cạnh Nhạc Tử Thư: “Các huynh đều ra ngoài rèn luyện, chỉ còn mình muội ở trong môn phái tu luyện, nếu vẫn không thể đột phá Kim Đan cấp 5, thà rằng tìm miếng đậu phụ đập đầu chết quách đi cho xong.”

Nhạc Tử Thư bị chọc cười: “Với tu vi Kim Đan cấp 5 của sư muội, trận tỷ thí môn phái lần này chắc chắn có thể một bước tiến xa.”

“Vậy thì Dĩ Ninh xin mượn lời tốt lành của sư huynh.”

Hai người ôn chuyện xong đồng thời nhìn về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu vừa há miệng, giảng đường bỗng dưng rung lắc như thể bị động đất.
Sau đó, một đám nam đệ tử ùa vào giảng đường, sợ chậm một bước sẽ mất cơ hội không thể chen chân.

“Trời ơi, thật sự là Tam sư tỷ sao?”

“Tam sư tỷ vẫn đẹp như ngày nào, không hổ là mỹ nhân đứng thứ tư trong bảng xếp hạng.”

“Ôi trời, cuối cùng cũng được gặp lại Tam sư tỷ rồi, những năm Tam sư tỷ ẩn tu, đệ ngày ngày thấp thỏm, ăn không ngon ngủ không yên, gầy rộc luôn rồi.”

“Cút! Tên mập chết tiệt không biết xấu hổ! Ngày nào cũng ăn mười bữa, cả Thiên Diễn Tông đều bị ngươi ăn sạch còn dám nói những lời đó.”

“Phải như ta đây này, ngày nào ta cũng nghĩ về Tam sư tỷ, còn sáng tác bài hát cho Tam sư tỷ nữa, ôi~ Tam sư tỷ, đệ yêu tỷ như chuột yêu gạo…”

“Tam sư tỷ, mùa xuân có hoa đào làm bạn, mùa hè có hoa sen làm bạn, đến mùa nào tỷ mới bằng lòng trở thành một nửa kia của đệ…”
Khác với các nữ đệ tử xấu hổ khép nép, các nam đệ tử thì nhiệt tình như lửa, líu lo chí chóe như ruồi bay vòng quanh Ôn Dĩ Ninh.

Âm thanh ồn ào như vậy đã đánh thức một thiếu niên đang ngủ say trong góc.

Thiếu niên ngồi dậy, lười biếng dùng tay chống đầu, đôi lông mày nhíu lại vẫn còn lộ vẻ ngái ngủ.

Tan học rồi sao?

Trước ánh mắt trêu chọc của Nhạc Tử Thư, Ôn Dĩ Ninh khẽ ho một tiếng: “Đây là lớp thuyết giảng của Đại sư tỷ, mọi người vẫn nên ngoan ngoãn nghe giảng đi.”

Các đệ tử bấy giờ mới nhớ ra còn có một người ở đây.

Tất cả đồng loạt quay đầu, những tưởng Lâm Tiêu sẽ tức giận, ai ngờ chỉ thấy nàng ôm gối, vắt chéo chân ngồi xem kịch vui.

Thấy bọn họ quay lại, Lâm Tiêu còn nói: “Đừng quan tâm đến ta, cứ tiếp tục đi, từ xưa đến nay anh hùng đều yêu mỹ nhân mà, ta hiểu, ta đều hiểu.”
“Ê, vị vừa hát kia, đừng dừng, hát hay mà, mau tiếp tục.”

Tốt nhất hát đủ hai tiếng, nàng khỏi phải giảng bài.

Nhưng nghe nàng nói vậy, các đệ tử lại tưởng nàng đang giận nên giễu cợt bọn họ, mặc dù Lâm Tiêu chỉ mới Kim Đan cấp 1, ơ? Kim Đan cấp 2 rồi sao?

Mọi người nghi ngờ mình cảm nhận sai, nhưng đợi bọn họ cảm nhận lại vẫn thấy linh lực dao động quanh Lâm Tiêu là Kim Đan cấp 2.

Không đúng, hôm qua bọn họ gặp Đại sư tỷ vẫn chỉ là Kim Đan cấp 1, sao mới một ngày không gặp đã nhảy lên cấp 2 rồi?

Ôn Dĩ Ninh nói: “Đại sư tỷ đột phá Kim Đan cấp 2 chắc chắn có cảm ngộ sâu hơn về cảnh giới Kim Đan, Dĩ Ninh đến chỉ để nghe giảng thôi.”

Lâm Tiêu: “…”

Muội nghe cái rắm.

Mấy người đều là Kim Đan cấp 5, Nguyên Anh cấp 8, cảm ngộ gấp trăm ngàn lần nàng, kiếm chuyện thì kiếm chuyện gì, nói nghe hay vậy làm gì.

Ờm…

Lâm Tiêu nhìn đám đông ngồi chật ních giảng đường, trên đệm bồ đoàn cũng đã kín mít, thậm chí có người thấy không còn chỗ lấy ghế tự tìm chỗ ngồi…

Lâm Tiêu thấy không thể trì hoãn thêm nữa, đành phải căng da đầu tiến lên.