Đến nội dung chính

Chương 24: Là ai đã lén sửa lại bối cảnh thiết lập nhân vật của nàng!

admin 729 Chữ Cài Đặt

Bởi vì cho rằng sẽ chẳng ai đến lớp thuyết giảng của nguyên thân cho nên ngày hôm sau Lâm Tiêu chẳng chuẩn bị gì cả, không đúng, nàng chỉ chuẩn bị một cái gối, định mang vào lớp để ngủ.

Kết quả nàng mở cửa bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.

Lâm Tiêu: “…”

Nàng đi nhầm chỗ hả?

Chúng đệ tử chỉ thấy Đại sư tỷ của bọn họ lùi bước, rời khỏi giảng đường, nhìn lên tấm biển trên giảng đường, rồi lại nặng nề quay trở về giảng đường.

Trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lâm Tiêu đi tới chỗ đặt cái đệm hương bồ, ngồi xuống, trong lòng nàng lúc này không chỉ lo lắng một chút, mà là lo lắng nhiều chút.

Không phải chứ, sao bảo nàng không được hoan nghênh nhất mà! Là ai đã lén sửa lại bối cảnh thiết lập nhân vật của nàng!
Lâm Tiêu nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Trong giảng đường hầu như đều là các nữ tu sĩ, không một ai ngoại lệ, bọn họ đều chăm chú nhìn về một hướng.

Nàng theo ánh mắt bọn họ nhìn qua, một thanh niên mỉm cười với nàng, Lâm Tiêu có ảo giác nhìn thấy gió thổi liễu rủ quanh thân hắn, mang đến cảm giác dễ chịu, thích ý vô tận.

Lâm Tiêu đảm bảo, nàng nghe được tiếng hít hà.

Nhạc Tử Thư!

Sao hắn lại tới đây?

Đừng nói với nàng hắn đến nghe giảng, một tu sĩ Nguyên Anh như hắn chạy tới nghe một tu sĩ Kim Đan như nàng giảng bài, chẳng phải là đi ngược lại lẽ thường ư!

Nhạc Tử Thư như thể nhìn thấu tâm tư của Lâm Tiêu, hắn cười khẽ: “Tu hành không thể chỉ dựa vào tu vi mà luận, thế gian không có đạo lý ngại học hỏi kẻ dưới, người tu hành càng nên học hỏi người thành công trước, tuy ta là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng vẫn còn nhiều điểm không bằng Đại sư tỷ, mong Đại sư tỷ đừng ngại chỉ bảo.”
Nhạc Tử Thư nói dòng dài như vậy, rơi vào trong tai Lâm Tiêu chỉ còn lại một câu: Đúng thế, ta đến kiếm chuyện đấy, tỷ có thể làm gì?

Được, được, được.

Lâm Tiêu mặt không cảm xúc: “Những điểm nào?”

Nhạc Tử Thư sững người: “Cái gì?”

“Không phải ngươi nói còn một số điểm không bằng ta sao, ta hỏi ngươi, là những điểm nào?”

Hôm nay nếu hắn không đáp lời được, xem nàng sẽ xử hắn ra sao! Đừng nghĩ rằng tu sĩ Nguyên Anh có gì đáng gờm, rơi vào tay nàng vẫn bị xử cho đâu ra đó!

Nhạc Tử Thư im lặng một lúc, nói: “Chẳng hạn như, vật phẩm giảng bài của Đại sư tỷ rất độc đáo, đồ mới lạ như vậy chắc chắn sẽ tăng thêm tính thú vị cho buổi học, đây là điểm mà Tử Thư không bằng sư tỷ.”

Vật phẩm giảng bài?

Toàn bộ các đệ tử trong giảng đường đồng loạt nhìn về chiếc gối trên tay Lâm Tiêu, rồi lại ngước ánh mắt đầy nghi vấn, chờ Lâm Tiêu giải thích.
Lâm Tiêu: “…”

Nếu nàng nói là vì cho rằng không có ai đến nên mang gối ra ngủ, liệu có bị đuổi khỏi Thiên Diễn Tông không?

Lúc này, bên ngoài cửa lại có một người đi vào.

“Nhộn nhịp quá ha, là Dĩ Ninh đến muộn sao?”

Ôn Dĩ Ninh vừa bước vào giảng đường, hương thuốc cũng theo nàng ấy mà đến, tất cả đệ tử không khỏi hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy thần trí minh mẫn, cả người có tinh thần hơn hẳn.

“Là Tam sư tỷ!”

“Tam sư tỷ xuất quan rồi sao? Từ khi nào vậy, sao ta không biết nhỉ.”

“Á á á! Nữ thần của ta, đây là nữ thần của ta!”

“Trời ơi, ta phải báo chuyện này cho cả tông môn biết mới được!”

Cả hội trường sục sôi, tất cả đệ tử đều đứng dậy chắp tay cúi chào Ôn Dĩ Ninh: “Tam sư tỷ.”

Ôn Dĩ Ninh mỉm cười: “Các sư đệ sư muội không cần khách sáo, xin đứng lên đi.”

Nàng ấy đang định tìm một chỗ trống để ngồi, ánh mắt vô tình đảo qua bên trái, không khỏi giật mình hô lên: “Nhị sư huynh?”