Đến nội dung chính

Chương 13: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

admin 741 Chữ Cài Đặt

Ban đầu khi Thái Thượng trưởng lão chọn Thi Chỉ Tình làm truyền nhân chính thức, Đại trưởng lão đã muốn ngăn cản. Thi Chỉ Tình chỉ có thiên phú sáu sao, một người vào môn phái nhiều năm mới tu đến trình độ Trúc Cơ viên mãn, cộng thêm tính cách mềm yếu, người như vậy làm sao có thể trở thành truyền nhân chính thức của Thiên Diễn Tông được?

Cố tình, Thái Thượng trưởng lão quyết chọn, ông ta chỉ có thể tuân theo.

Nhưng Lạc Vân Khanh thì khác, Lạc Vân Khanh mang thiên phú tám sao được Tam trưởng lão đưa về Thiên Diễn Tông, chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi đã từ Luyện Khí bứt phá lên Trúc Cơ cao cấp, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Điều duy nhất đáng tiếc là Thái Thượng trưởng lão không có mặt trong tông môn, nếu không với thiên phú của Lạc Vân Khanh, Đại trưởng lão tin chắc Thái Thượng trưởng lão sẽ đề bạt Lạc Vân Khanh lên làm truyền nhân chính thức.
Thái Thượng trưởng lão đúng là không thích những người có phẩm hạnh không đoan chính, nhưng Lạc Vân Khanh thực sự có thiên phú quá cao. Vì chuyện nhỏ như vậy mà đuổi một thiên tài hàng đầu ra khỏi môn phái, quả thật là quá đáng.

Thấy Đại trường lão còn do dự, trong mắt Lạc Vân Khanh lóe lên vui mừng, nàng ta rũ mắt nhìn thoáng qua Lâm Tiêu ở bên cạnh như muốn nói: Dù ngươi có làm ầm lên cũng không đuổi được ta ra khỏi tông môn đâu.

Lâm Tiêu đáp lại bằng một biểu cảm khinh miệt, trào phúng.

Muội tử này còn dám thách thức nàng, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Nhìn biểu cảm của Lâm Tiêu, trong lòng Lạc Vân Khanh lập tức xuất hiện dự cảm chẳng lành, quả nhiên ngay giây sau, nàng ta nghe Lâm Tiêu lên tiếng: “Đồ đệ hiểu ý của Tam trưởng lão, Lạc Vân Khanh có thiên phú cao, nếu cứ thế đuổi nàng ta ra khỏi môn phái, với bản chất hèn hạ của nàng ta, không biết sẽ gây hại thế nào cho giới tu chân.”
“Vậy nên, Tam trưởng lão muốn đề nghị xử tử Lạc Vân Khanh tại chỗ để ngăn chặn hậu họa, đúng không?”

Tam trưởng lão: “!”

Tam trưởng lão suýt nữa phun ra một búng máu tươi, xông lên giết chết Lâm Tiêu.

Lão không hề có ý đó!

Ý của lão rõ ràng là Lạc Vân Khanh có thiên phú cao, không nên đuổi người ra khỏi tông môn.

Lạc Vân Khanh là đệ tử của lão, lão điên rồi mới đề nghị giết Lạc Vân Khanh.

“Lâm Tiêu, ngươi…”

“Ái chà, thật không thể ngờ, Tam trưởng lão lại có tinh thần cao thượng vì đại nghĩa diệt thân như vậy, từ nay Lâm Tiêu ta thật lòng thật dạ phục Tam trưởng lão ngài.”

Lâm Tiêu giơ ngón cái với Tam trưởng lão, cứ như thật sự rất kính phục lão vậy.

Mặt mày Tam trưởng lão tái mét, hít sâu mấy hơi mới không bị Lâm Tiêu làm cho tức chết.

Lạc Vân Khanh phản ứng dữ dội hơn, nghe Lâm Tiêu nói muốn giết mình, nàng ta sợ đến mức trợn ngược hai mắt, ngất xỉu tại chỗ.
Các đệ tử xung quanh cũng bị lời nói của Lâm Tiêu làm cho kinh ngạc nói không nên lời.

Cuối cùng vẫn là Đại trưởng lão không chịu nổi trước, thở dài một hơi, bất lực nhìn về phía Lâm Tiêu: “Lâm Tiêu, đừng nghịch ngợm nữa, ta biết ngươi đang giúp Thi Chỉ Tình trút giận.”

“Đã vậy thì, viên linh đan Thanh Tâm Thánh đó là thuốc cứu mạng của Lạc Vân Khanh, không thể đưa cho Thi Chỉ Tình, ta sẽ dùng viên linh đan Ngũ Chuyển Thăng có tác dụng tương tự, cùng phẩm cấp để thay thế nhé.”

“Ngoài ra, ta còn quyết định tặng Thi Chỉ Tình một viên Hồi Nguyên Đại Bổ Đan ngũ phẩm với hai viên linh đan Tụ Khí lục phẩm, ngươi thấy như vậy có được không?”

Đôi mắt Lâm Tiêu lóe sáng, đan dược có các cấp bậc từ nhất phẩm đến thập phẩm, nhất phẩm là cao nhất, thập phẩm là thấp nhất, đan dược ngũ phẩm đã coi là loại có chất lượng cao.