Đến nội dung chính

Chương 12: Một mình chửi khắp tông môn

admin 691 Chữ Cài Đặt

Trước những lời mắng chửi ngu ngốc của đám thiểu năng trí tuệ hai mặt này, Lâm Tiêu đáp trả không khoan nhượng: “Lạc Vân Khanh vu oan cho Thi Chỉ Tình là lỗi nhỏ, vậy lúc Thi Chỉ Tình quỳ xuống khóc xin giải thích cho mình, sao các ngươi không nói lỗi của muội ấy là nhỏ đi?”

“Đúng vậy, chính là mấy người đấy, lúc đó các người hô hào đòi đuổi Thi Chỉ Tình ra khỏi môn phái nhiệt tình lắm mà, sao vừa đổi thành Lạc Vân Khanh lại câm như hến?”

“Người ngoài không biết còn tưởng Lạc Vân Khanh là mẹ đẻ mấy người, mấy người bảo vệ nàng ta chặt chẽ thế cơ mà.”

Nói đến đây, Lâm Tiêu quay sang mấy đệ tử vừa nãy chê nàng nhẫn tâm: “Còn các người nữa, ta đuổi Lạc Vân Khanh ra khỏi môn phái thì mắng ta độc ác, vậy các người nhìn Thi Chỉ Tình quỳ gối lạy lục vẫn không lay chuyển, chẳng lẽ các người đều tu ma đạo hết rồi?”
“Bản thân đã không thể công bằng còn dùng đạo đức để chỉ trích người khác, không biết nói thì im mẹ mồm đi, các người không nói cũng không ai bảo các người câm đâu.”

“Ta sẽ đứng ở đây, hôm nay ai còn dám nói một lời thay cho Lạc Vân Khanh, ta sẽ coi như là đồng lõa của nàng ta, toàn bộ đều phải đuổi ra khỏi môn phái!”

Mẹ kiếp, tranh cãi với nàng lại dám dùng đạo đức ràng buộc, đừng trách nàng dập chết bọn họ!

Lâm Tiêu nói xong, cả quảng trường im như thóc ngâm, đến chim cũng thôi hót.

Cho dù trước đó không lâu mới được chứng kiến miệng lưỡi đại sư tỷ sắc bén cỡ nào, nhưng tất cả mọi người vẫn bị khả năng ăn nói hùng hồn của Lâm Tiêu làm cho kinh ngạc.

Có người không phục, muốn nói Lâm Tiêu không có quyền thế đến mức trục xuất hết bọn họ khỏi môn phái.
Nhưng hôm nay đại sư tỷ thật sự quá khác lạ, nàng như bị ma nhập, bọn họ nói một câu, nàng đáp trả mười câu, bọn họ thật sự không dám chắc Lâm Tiêu có phát điên mà đuổi hết họ khỏi môn phái hay không.

Cho nên, bọn họ ăn ý ngậm miệng.

Lâm Tiểu bĩu môi, làm thế từ sớm có phải xong rồi không, đều là một đám khốn nạn, không bị mắng thì không chịu ngoan ngoãn thành thật.

Lâm Tiêu quay sang nhìn Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão cũng bị hành động một mình đương đầu với toàn tông môn của Lâm Tiêu làm cho hoảng sợ, ngay cả Nhị trưởng lão đứng bên cạnh vốn đang mơ mơ màng màng cũng tỉnh hẳn, đôi mắt ti hí long lanh nhìn Lâm Tiêu.

Nha đầu này, ghê gớm thật!

Nhị trưởng lão bỗng nhận ra việc Lâm Tiểu bẫy mình dùng báu vật ban nãy cũng không khó chấp nhận đến thế.
“Đại trưởng lão, Đại trưởng lão…”

Lạc Vân Khanh thấy không ai bênh mình, nàng ta bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Đại trưởng lão, khóc nức nở, vừa khóc vừa lẩm bẩm: “Đại trưởng lão, Vân Khanh biết mình sai rồi, Vân Khanh chỉ đùa thôi, không hề muốn hại sư tỷ Chỉ Tình, Vân Khanh sẽ không bao giờ làm vậy nữa, xin Đại trưởng lão đừng đuổi Vân Khanh ra khỏi tông môn.”

“Chuyện này…” Đại trưởng lão cũng rất do dự.

Tam trưởng lão đúng lúc chen vào một câu: “Vân Khanh là thiên tài đã thắp sáng đủ tám sao trên Đài Thiên Phú…”

Đại trưởng lão nhíu mày càng chặt hơn.

Chính điều này đã khiến ông ta do dự.

Cách lựa chọn truyền nhân chính thức của Thiên Diễn Tông khác với các môn phái khác, tất cả truyền nhân đều do Thái Thượng trưởng lão chỉ định, những người không được Thái Thượng trưởng lão để mắt, dù có thiên phú cao tới đâu cũng chỉ có thể ở nội môn, không thể trở thành truyền nhân chính thức.