“Kiều Kiều thì sao?” Ninh trưởng lão nhìn về phía Kiều Kiều đang ngồi một bên.
Từ lúc bước vào, Kiều Kiều đã ngoan ngoãn ngồi đó, không nói nhiều cũng không xen vào, ôm chiếc cổ thon dài của A Tuyết vào lòng, vuốt ve lớp lông tơ mịn bên cổ nó, khi ngước mắt nhìn sang, ánh mắt trong veo linh động, ngoan ngoãn lại đáng yêu.
Nàng chớp chớp mắt, nghiêm túc trả lời: “Trưởng lão nói đúng ạ.”
Cùng lúc đó, tiếng lòng của nàng vang lên: [Trưởng lão thông minh thật đấy, vậy mà đoán được yêu nữ sẽ hành động vào ban đêm, tối nay chẳng phải sẽ có kịch hay để xem sao?]
Xem náo nhiệt sao có thể thiếu nàng được chứ!
Nàng hết sức tích cực: “Trưởng lão, tối nay có thể dẫn con đi cùng không? Con cũng muốn giúp một tay!”
Tiên hạc: “Còn có ta nữa!”
Hừ.
Muốn giúp một tay? Là muốn hóng chuyện thì có!
Ninh trưởng lão hừ một tiếng trong lòng, cũng không vạch trần tính toán nhỏ nhặt của nàng.
Đối với Kiều Kiều, bà cũng từng cảm thấy đau đầu, đệ tử này quá mức lười biếng không chịu tiến thủ, có vô số lý do để trốn tránh việc tu luyện, hôm nay đau đầu không thích hợp ngồi thiền, ngày mai đau tay không thích hợp luyện kiếm, cả Phiêu Miểu Phong không tìm ra được đệ tử nào giỏi lười biếng hơn nàng.
Là đệ tử thân truyền của Vọng Hàn, lên núi mười lăm năm, đến nay vẫn chưa Trúc Cơ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Mà Vọng Hàn phong chủ vốn luôn nghiêm cẩn cần mẫn lại có thái độ vô cùng dung túng đối với đệ tử này của mình, chưa bao giờ ép buộc nàng tu luyện.
Ninh trưởng lão không hiểu, chẳng lẽ làm sư phụ còn có thể bảo vệ đồ đệ cả đời sao?
Đáng lẽ Tiên Tôn phải hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết mới phải.
Tuy nhiên Kiều Kiều dù có vài tật xấu nhỏ nhưng lại thật lòng lo lắng cho sư huynh của mình, tuy có chút ham chơi nhưng cũng là một tiểu cô nương lương thiện.
Nghĩ đến đây, Ninh trưởng lão cảm thấy được an ủi đôi chút.
“Buổi tối nhớ đi theo bên cạnh ta, không được tự ý hành động.”
“Dạ.”
Tiểu cô nương gật đầu như giã tỏi, suy nghĩ trong lòng vô cùng sôi nổi.
[Xem ra tối nay nhất định sẽ rất đặc sắc đây.]
[Đợi trưởng lão phát hiện ra bộ mặt thật của Tử Sát Ma Nữ, liệu có một chưởng đánh chết nàng ta không nhỉ? Nếu có thể móc ma tâm của yêu nữ ra thì tốt quá, nghe nói ma tâm ăn ngon lắm, xào chung với gan lợn mùi vị nhất định rất tuyệt!]
Ma tu ở Ma giới luyện công pháp tà ma, tu vi của tiên tu được tích trữ trong đan điền, còn công pháp tà ma lại tu luyện trái ma tâm kia, cho nên ma tâm là vật đại bổ, nhưng tu sĩ chính đạo bình thường đều khinh thường việc nuốt ma tâm như thế này.