Đến nội dung chính

Chương 25

admin 695 Chữ Cài Đặt

Thế gian cá lớn nuốt cá bé, bảo tồn vạn vật, lớn nuốt nhỏ, cứng ép mềm.

Bọn người phàm này lúc nào cũng nuôi hy vọng xa vời về những thứ không thuộc về bọn họ, kẻ vô dụng thì chết đi là xong, kẻ hữu dụng thì sống lâu hơn một chút, đơn giản như thế thôi, vậy mà bọn chúng lại cứ luôn bận rộn tất bật mà giãy giụa.

Thế nhưng vừa rồi, Vô Tự lần đầu tiên nghe được âm thanh bên trong cơ thể của phàm nhân.

Thì ra tiếng tim đập lại điếc tai đến như thế, thì ra máu thịt sẽ biết đau, đau đến mức khiến cho hàm răng nanh của hắn bủn rủn, hốc mắt nóng ran.

Thứ cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có này, còn khó có thể chịu đựng hơn cả việc hồn thể bị rách nát.

Vô Tự không thể nhẫn nhịn được nữa, cuối cùng đã cứu Chu Thanh.

Chu Thị nhìn chằm chằm vào cái nơi mà tên đồ tể vừa biến mất, sửng sốt một hồi, nàng lập tức phản ứng lại được rằng đó là do Vô Tự làm.
Nàng cứ thế đâm sầm mù quáng, trực tiếp lao thẳng về phía bức tường để tìm tỷ tỷ. “Rầm” một tiếng, nàng đập mạnh vào mặt tường, ăn đầy một mồm bụi vôi vữa.

Nàng ôm lấy đầu, đầu óc mơ màng vẫn muốn lao tới thêm một lần nữa, không hiểu tại sao rõ ràng tỷ tỷ đang ở ngay trước mắt, mà lại không thể đi qua được.

Sau khi thấy Chu Thị cố chấp vọt tới hai lần, Vô Tự mặt vô biểu tình thi triển một đạo thuật pháp, làm cho nàng có thể xuyên qua tường.

*

Chu Thanh đã hôn mê bất tỉnh, trên má tràn đầy những vết hằn đỏ ửng của chiếc chiếu.

Chu Thị vội vàng cởi bỏ dây thừng trên người nàng ta, đôi bàn tay run rẩy gạt phăng con dao trên sập ra, rồi để tỷ tỷ nằm thẳng lại.

Toàn bộ khuôn mặt Chu Thanh trắng bệch, trong cơn hôn mê còn kịch liệt ho khan. Gã nam nhân kia đã dùng tử thủ để đè ép nàng ta, khiến cho lục phủ ngũ tạng của Chu Thanh bị xuất huyết bên trong.
Chu Thị ngơ ngác quỳ gối bên mép giường, chậm rãi tự hỏi.

Tỷ tỷ không bị đổ máu, chỉ đang ngủ thôi sao? Có nên đánh thức tỷ tỷ không? Thế nhưng tỷ tỷ rất vất vả, nàng muốn để tỷ tỷ được ngủ nhiều hơn, không muốn đánh thức tỷ tỷ dậy.

Toàn bộ khoảng sân nhỏ tĩnh mịch không một tiếng động, Vô Tự đã biến mất không rõ tung tích, chú chó nhỏ đi lang thang trong phòng, ngửi ngửi con dao và chiếc giỏ tre.

Chu Thanh đang ho khan đứt quãng, đột nhiên phun ra một búng máu lớn.

Chu Thị bừng tỉnh từ trong sự đờ đẫn, nhìn vũng máu tỷ tỷ phun trên mặt đất, nàng hoang mang rối loạn bò tới, muốn dùng hai tay nâng số máu trên mặt đất lên.

Thế nhưng máu lập tức thấm xuống, biến thành lớp đất bùn màu đen. Nàng gom đống đất bùn đó lại, cẩn thận thu vào trong giỏ tre.

Chu Thị cho rằng, có lẽ sau này có thể mang đi nấu lên ăn, làm cho tỷ tỷ bổ sung lại lượng máu đã mất.
Nàng nỗ lực làm cho bản thân bình tĩnh lại, đứng im một hồi, rồi nhanh nhẹn chạy đến phòng chứa củi, lấy ra một gói thuốc mà thường ngày tỷ tỷ vẫn uống.

Trời đã canh ba, Chu Thị liều mạng quạt gió bên bệ bếp, ngọn lửa chiếu đỏ rực khuôn mặt nàng.

Nàng vô cùng cẩn thận bưng bát thuốc đến mép giường, đút từng chút một cho Chu Thanh, thật vất vả mới đút được nửa bát, Chu Thanh đột nhiên bị sặc, cơ thể cong lên, nôn hết nước thuốc ra ngoài.

Chỗ nước thuốc toàn bộ phun dính lên người Chu Thị, nàng lập tức cởi quần áo, vắt nước thuốc ra, từng giọt từng giọt vắt trở lại vào trong bát.