Đến nội dung chính

Chương 32: Đặc sản thịt rầm rì

admin 823 Chữ Cài Đặt

Licks đã đặt chỗ từ sớm.

“Anh đặt từ lúc nào vậy?” Tô Quỳ ngạc nhiên. Từ khi hắn đến nhà cô, hai người vẫn luôn ở bên nhau, cô đâu thấy hắn thao tác quang não gì đâu?

“Sáng nay. Lúc quyết định đến thăm ngài, tôi đã đặt chỗ rồi.”

“Nếu tôi không đồng ý, hoặc đột nhiên có việc bận, thì chẳng phải anh uổng phí rồi sao? Tôi từng thấy thông tin nhà hàng này trên Tinh Võng, nghe nói rất khó đặt bàn. Mà đã đặt rồi, dù không đến cũng không được hoàn tiền.”

“Không sao cả.” Licks mỉm cười. “Ngài từ chối tôi cũng không sao. Chỉ là tôi muốn chuẩn bị sẵn mọi thứ. Dù chỉ có 10% cơ hội, tôi cũng không thấy lãng phí. Tiền đặt cọc không đáng để nhắc tới.”

Họ theo người máy đến chỗ ngồi. Người máy sinh học này không có chút ý thức phục vụ nào, dẫn khách đến nơi rồi thì bỏ đi luôn.
Licks kéo ghế cho cô.

“Ở đây không có thực đơn cố định, mỗi ngày đều thay đổi món ăn. Tôi từng đến một lần, hương vị rất ổn.”

Tô Quỳ ngồi xuống, hắn ngồi đối diện, bổ sung: “Lần trước tôi đến đây cùng các thành viên trong chiến đội. Chúng tôi có lịch ăn uống định kỳ.”

Tô Quỳ gật đầu.

Như teambuilding đó hả?

Vì rất yêu thích động vật nhỏ nên Tô Quỳ cũng đã tìm hiểu đôi chút. Cô biết tinh thần thể của lính gác thường là động vật có xương sống. Những loài như cá, bò sát lưỡng cư, chim và động vật có vú chiếm đa số. Kiểu tinh thần thể không xương sống như của Tô Quỳ lại cực kỳ hiếm thấy.

Những chiến đội có thứ hạng nằm trong top mười đều thuộc hàng tinh anh, số lượng thành viên dao động khoảng từ ba mươi đến sáu mươi người.

“Chiến đội của tôi tổng cộng có năm mươi tám thành viên, tinh thần thể cũng rất đa dạng.”
Tô Quỳ đưa lịch hẹn trước của mình cho hắn xem: “Tất cả những người trên này đều là người chiến đội anh à?”

Licks bất đắc dĩ gật đầu: “Đúng vậy. Vì nghe nói ngài cho phép liên kết, nên bọn họ đều tranh nhau đăng ký. Rất xin lỗi vì đã khiến ngài phải phiền lòng.”

“Không sao.” Tô Quỳ chống cằm, mỉm cười nhẹ nhàng: “Các thành viên khác của chiến đội cũng có thể đến tìm tôi mà, chỉ là thời gian chờ có thể hơi lâu chút.”

“Như vậy đã là rất tốt rồi.” Licks đáp: “Tôi được biết, bên các dẫn đường khác, lịch hẹn đã kín tới ba năm sau. Còn ngài vì mới đến, nên vẫn chưa nhiều lính gác biết đến danh tiếng. Chắc không bao lâu nữa, sẽ đến lúc chúng tôi khó mà giành được suất khám với ngài.”

“Cũng không sao đâu. Chỉ cần anh đến, lúc nào tôi cũng có thể trấn an cho anh.” Dù sao thì hồ ly tai to cũng quá đỗi đáng yêu, Tô Quỳ thật sự không thể cưỡng lại được .
Tuy vậy, cô cũng không quên dặn dò: “Phải nhớ đánh giá cho tôi đấy nhé, năm sao cộng với nhận xét ít nhất hai mươi chữ. Gần đây Tinh Minh đã cập nhật phiên bản Hắc Tháp mới, có thể viết đánh giá rồi. Điều này ảnh hưởng đến đánh giá cuối tháng của tôi đấy.”

Licks gật đầu nghiêm túc: “Sau khi về tôi sẽ viết ngay.”

Bữa tối diễn ra khá vui vẻ. Tô Quỳ thử món đặc sản, một loại thịt vừa chạm vào đã “rì rầm” rên rỉ.

Món thịt này được đầu bếp cắt thành từng miếng nhỏ dọn lên. Licks có vẻ rất thích, vừa ăn một miếng, trong miệng đã phát ra tiếng “rì rầm” khe khẽ. Biểu cảm hắn vẫn điềm nhiên nhai nuốt, nhưng khi thấy Tô Quỳ nhìn chăm chăm vào miệng mình, hắn hơi bối rối.

“Sao vậy? Ngài không thích à?” Hắn nuốt xuống miếng thịt rồi hỏi.

“Không, không phải vậy…”

Âm thanh nghe cứ như một loài sâu, đã nấu chín rồi mà vẫn còn rên rỉ… Thật sự là một thử thách tinh thần.

Tô Quỳ gắp một miếng lên quan sát kỹ.

Cũng may nó chỉ phát ra âm thanh, chứ bản thân miếng thịt không còn chảy máu hay gì cả…

Cô thử cắn một miếng, bất ngờ thấy rất tươi ngon.

Licks thấy mắt cô sáng lên liền hỏi: “Ngài thích chứ?”

“Không ngờ lại ngon đến thế. Chỉ là có hơi… ồn ào.” Tô Quỳ nhận xét, miệng vẫn còn vang tiếng “rì rầm rì rầm”.

Nuốt xuống rồi, cô lại tò mò hỏi: “Nếu mình không nhai mà nuốt nguyên miếng, nó có kêu trong bụng không nhỉ?”

Licks mỉm cười: “Ngài có thể thử xem.”

Tô Quỳ thật sự thử nuốt nguyên một miếng nhỏ, rồi yên lặng lắng nghe tiếng động trong bụng.