Đến nội dung chính

Chương 31: Ăn tối

admin 993 Chữ Cài Đặt

Gương mặt hắn ửng hồng, ánh mắt mơ màng không tiêu cự, cứ như thể sắp rơi vào trạng thái mất khống chế giống hôm hai người vừa liên kết lần đầu.

“Xin lỗi… tiểu thư Tô Quỳ…”

Thấy ánh mắt cô dừng lại trên người mình, Licks cố gắng bình tĩnh: “Có thể… có thể đừng vuốt nó nữa được không? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì…”

Cứ như vậy nữa, hắn thật sự sẽ… thất lễ mất.

Tô Quỳ nhướng mày nhìn xuống. Vì hắn mặc quần thể thao nên cô không thấy rõ gì cả. Nhưng khi hồ ly tai to nằm rạp xuống đùi cô, phản ứng của nó y như giống đực động dục.

Đến tinh thần thể cũng thể hiện được phản ứng sinh lý à? Có phải quá chân thật rồi không?

Cô vô tội giơ hai tay lên: “Được rồi, không sờ nữa là được chứ gì.”

Licks chống tay lên sofa, cố điều hòa nhịp thở.
Nhưng hồ ly tai to vẫn quyến luyến quấn người không muốn buông, chiếc đuôi mềm mại còn chủ động quấn vào lòng bàn tay Tô Quỳ.

Cô vô thức nhéo một cái.

“Ưm…”

Licks hít sâu một hơi, lập tức thu hồi tinh thần thể.

Không còn bị dẫn đường tố vây quanh, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại đôi chút.

“Xin lỗi.”

Licks cố giữ cho tim mình đừng đập quá nhanh, gượng cười xin lỗi. Nhưng đôi mắt hắn vẫn như phủ một lớp sương mờ.

Chưa chính thức liên kết còn đỡ. Nếu đã bước vào liên kết sâu, hai bên sẽ nảy sinh cảm giác khát khao mãnh liệt với đối phương là điều không thể tránh được.

Hắn cần cô, đang chờ đợi cô…

Tô Quỳ cảm thấy phản ứng của hắn có hơi quá đà. Trong lúc đợi Licks bình tĩnh lại, cô tiếp tục xem bộ phim tài liệu.

“Sau khi thiết lập liên kết, lính gác và dẫn đường sẽ sản sinh phản ứng hoá học kỳ lạ: thân nhiệt tăng cao, nhịp thở dồn dập… Chúng tôi gọi đó là nhiệt kết hợp.”
Tô Quỳ quay sang nhìn Licks.

Vừa mới dịu lại, hắn lập tức đỏ mặt lần nữa, vội vã giải thích: “Tôi… tôi không có bước vào nhiệt kết hợp đâu…”

“Tiểu thư Tô Quỳ.” Bị ánh mắt sáng rực của cô nhìn đến mức lúng túng, Licks dứt khoát rút ra chiếc túi nhỏ trong ngực áo: “Tôi thấy cái này rất hợp với ngài, muốn tặng ngài.”

Tô Quỳ mở túi giấy, bên trong là một hộp dài, đặt một chiếc vòng cổ kim cương.

Dù gọi là kim cương, thực ra nó là loại đá quý hữu cơ hiếm gặp, màu hồng nhạt trong suốt lấp lánh. Lúc đầu Tô Quỳ còn tưởng là kim cương thật.

Mặt dây chuyền được chế tác thành một đóa hoa nhỏ mềm mại, thoáng nhìn đã giống hệt tinh thần thể hải quỳ của cô. Tô Quỳ vừa nhìn đã thích, cầm lên ướm thử trước gương.

“Tôi có thể giúp ngài đeo lên không?”
Licks lịch sự hỏi. Sau khi được cô đồng ý, hắn cẩn thận đứng phía sau, cố ý tránh không chạm vào da cô.

Vị trí sau gáy là nơi dẫn đường tố đậm đặc nhất. Trong một thoáng, ánh mắt Licks trở nên mơ màng, nhưng vẫn cố kìm nén xúc động muốn vùi đầu vào cổ cô.

Ngón tay hắn móc lấy sợi dây mảnh, nhẹ nhàng cài lại. Rồi lùi người lại phía sau.

“Rất hợp với ngài.”

Tô Quỳ sờ thử, mặt dây được mài bóng nên không hề cấn da, cũng không vướng tóc. Cô còn thả tinh thần thể của mình ra để so sánh, vừa nhìn vừa cảm thán:

“May mà tôi tên Tô Quỳ. Nếu mà tên Tô Tinh thì tinh thần thể của tôi chắc không phải là… Patrick Star đấy chứ?”

“Tô… Tinh?” Licks cố gắng để hiểu: “Cô thích ngôi sao à?”

“Không phải cái kiểu sao đó…”

Gương soi phản chiếu hai người đứng cạnh nhau. Tóc của Licks là màu vàng nhạt giống tinh thần thể hồ ly tai to của hắn.

Còn gương mặt, trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, ánh mắt lại lúng túng trốn tránh, quả thực còn dễ đỏ mặt hơn cả con hồ ly nhỏ kia.

Tô Quỳ bật cười, ánh mắt nhìn hắn dịu dàng, mang theo sự yêu thích rất rõ ràng.

Hồ ly tai to thật sự đáng yêu…

Licks ngơ ngác bị cô nhìn chăm chú, cổ cũng đỏ lên một mảng.

Bản thể hắn còn dễ thẹn thùng hơn cả tinh thần thể nhiều.

“Chờ tôi nghỉ ngơi xong, lại liên kết với anh.”

“Không sao cả. Cơ thể ngài vẫn là quan trọng nhất.”

Tô Quỳ thấy rất hài lòng với Licks. Thế nên khi hắn đề nghị cùng ăn tối, cô cũng không ngần ngại mà đồng ý ngay.

Gần Hắc Tháp không có nhiều trung tâm thương mại, vì vậy họ chọn một nơi cô từng đi cùng tiểu thư Lôi Mộng.

Lần này đổi nhà hàng khác, Licks nói ở đây có món đặc sắc mà nơi khác không có.

Tô Quỳ thay một chiếc váy ngắn, tâm trạng rất vui vẻ.

Nhà hàng này nằm lơ lửng giữa không trung, nhân viên phục vụ đều là người máy sinh học. Theo “Luật Cơ giới Tinh Minh” thì hình dạng người máy không được quá giống con người.

Chúng có bánh xe thay vì chân, thiết kế như ống phản lực đầy nhiên liệu, có thể cất cánh khi cần.

Tám giờ tối mỗi ngày, nhà hàng sẽ tổ chức một màn người máy biểu diễn trên không trung.

Trong đó có một tiết mục cố định là phụn ra khói có màu sắc sặc sỡ vẽ thành hình trái tim.

Nhiều cặp đôi yêu nhau sẽ chọn nơi này để tỏ tình, nhờ nhà hàng viết tên hai người trên bầu trời bên cạnh hình trái tim.

Vì vậy, nơi này cũng được gọi là nhà hàng dành cho tình nhân. Hầu như không có ai đến đây một mình cả.