Những người khác lập tức đứng nghiêm chỉnh lại, Tô Quỳ quay đầu nhìn hắn:
“Anh tỉnh rồi à? Bọn tôi đang bàn chuyện đặt lịch. Cấp bậc của anh quá cao, tôi khuyên anh nên tìm dẫn đường khác phù hợp hơn.”
“Không cần.” Hắc Lân nhìn cô chằm chằm. “Cô được rồi.”
Tô Quỳ bật cười khẽ hai tiếng, có chút đắc ý.
May mà cô đã học tập nghiêm túc! Đây là sự khẳng định đến từ một người bệnh đó nha!
Hắc Lân cúi đầu nhìn cô, váy trắng áo sơ mi trắng, hình ảnh váy dài thuần khiết khi nãy lan ra tiếp xúc với quần chế phục màu đen lạnh băng vẫn còn in đậm trong đầu hắn.
“Cô sắp tan ca rồi à? Để tôi đưa cô về nhá.”
Tô Quỳ ngạc nhiên nhìn hắn, lại chạm phải ánh mắt sâu thẳm và đẹp đẽ kia.
Cô mỉm cười, xua tay từ chối:
“Không cần đâu, tôi ở ký túc xá gần đây. Mọi người cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi. Tạm biệt.”
Hôm nay thật sự hơi mệt, không ngờ trấn an một cấp A+ lại tốn sức đến vậy. Giờ cô chỉ muốn ăn một bữa no nê rồi ngủ một giấc thật sâu.
Hắc Lân cũng không ép buộc, chỉ khẽ gật đầu rồi cùng những người khác rời đi.
Đám người vóc dáng cao lớn vừa đi khỏi, Tô Quỳ liền cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều, cả không khí xung quanh cũng tràn trề oxy hơn hẳn.
Cô vừa định tan ca thì bị một nhân viên của Hắc Tháp chặn lại giữa đường.
“Xin chào, dẫn đường Tô Quỳ.”
Nhân viên Hắc Tháp đều thống nhất mặc đồng phục màu trắng. Dẫn đường thì trang phục tinh xảo hơn, trước ngực đính phù hiệu riêng.
Nhóm người này rõ ràng chỉ là nhân viên bình thường, người đứng đầu lên tiếng trước:
“Chúng tôi là thành viên bên phòng nghiên cứu. Hôm qua có một đại nhân tinh thần bạo động được đưa tới để trấn an, nhưng anh ấy rất bài xích luồng hơi thở của các dẫn đường khác. Chúng tôi muốn mời cô thử xem sao.”
Tô Quỳ hỏi: “Cấp bậc gì thế, tinh thần dao động bao nhiêu?”
“Cấp S, tinh thần dao động 120%.”
“Ôi, vậy thì không được đâu.” Tô Quỳ xua tay liên tục: “Hôm nay tôi mới trấn an một vị 99%, cấp A+ còn đang bảo trì lí trí, còn chưa hoàn thành này. Mà người bọn anh nói còn mất lí trí, quá nguy hiểm, các người tìm người khác đi.”
“Cô hiểu nhầm rồi, không cần cô trực tiếp can thiệp đâu. Chúng tôi chỉ muốn xin ít dẫn đường tố từ cô để chế thành thuốc hòa hoãn tiêm cho anh ta.”
Tô Quỳ: “À, à…”
Thuốc hòa hoãn là lựa chọn hàng đầu cho lính gác không thể trực tiếp liên kết với dẫn đường. Trên thị trường có vô số loại thuốc hòa hoãn, phân loại dựa trên mùi hương đặc trưng của từng dẫn đường: loại hiếm, loại phổ thông, và loại bán chạy.
Chúng được chiết xuất từ dẫn đường tố được lấy ra từ cơ thể dẫn đường, rồi pha chế thành thuốc tiêm cho lính gác, có thể cải thiện trạng thái tinh thần đáng kể. Nói nôm na thì giống như khi cảm phát sốt mà bệnh viện không còn chỗ, đành phải uống thuốc cảm tại nhà vậy.
Trong số đó, thuốc hòa hoãn được tạo bởi vài dẫn đường hàng đầu của Hắc Tháp có thể bán ra giá cực cao, vừa đưa lên thương trường vài giây đã bị quét sạch, phần lớn thời gian đều trong trạng thái “bán hết”.
Chuyện này cũng không có gì khó, trên hợp đồng cũng có điều khoản này. Vấn đề là Tô Quỳ không nhớ rõ mình được nhận hoa hồng bao nhiêu phần trăm.
Cô mở quang não, tra bản hợp đồng điện tử.
Lợi nhuận chia đôi theo giá thị trường.
“Được.”
Tô Quỳ hỏi tiếp: “Vậy tôi cần làm gì? À, lúc nào gửi tiền? Phát chung với tiền lương à?”
Nhân viên cẩn thận đưa vật chứa đến, trả lời: “Cô chỉ cần thả lỏng là được. Còn về thù lao, thì đúng như hợp đồng là thế. Nhưng nếu cô cần gấp, chúng tôi có thể thanh toán trước.”