Đến nội dung chính

Chương 20: Nhóm khách hàng tiềm năng

admin 678 Chữ Cài Đặt

Tô Quỳ nhớ tới nhóm lính gác người nhà ở bên ngoài cửa, đoán họ có thể đang lo lắng cho bệnh nhân, nên cô khẽ bước nhẹ nhàng ra ngoài, nhỏ giọng nói với nhóm lính gác:

“Trạng thái của anh ấy không tệ lắm, bây giờ anh ấy đã ngủ rồi, các anh không cần phải lo đâu.”

Nhóm lính gác ngơ ngác nhìn nhau.

Ở nơi xa lạ như này, mà đội phó Hắc Lân cũng ngủ được hả?

Có người bắt chước giọng nhỏ nhẹ hỏi Tô Quỳ:

“Tiểu thư dẫn đường, xin hỏi, hai người có liên kết không?”

Tô Quỳ: “Có, nhưng tinh thần thể của tôi cấp bậc thấp, chỉ có thể chải chuốt một chút thôi.”

Đám lính gác mắt sáng rực:

Thật á? Liên kết thật sao?

Họ cũng muốn thử!

Đôi mắt họ ánh lên sự mong chờ cháy bỏng nhìn Tô Quỳ, nhưng vì bao năm nghiêm nghị, không thích làm nhiều biểu tình dư thừa nên Tô Quỳ không nhận ra ánh mắt ám chỉ mịt mờ đó.
Cô dặn xong định trở về đợi bệnh nhân tỉnh dậy cũng là có thể tan làm.

Vừa đi được vài bước, bỗng có người lấy hết can đảm gọi lại:

“Xin đợi đã!”

Tô Quỳ quay đầu lại.

Người lính gác này có mái tóc màu xanh lam nổi bật trong đám đông, phía sau kéo theo chiếc đuôi lông dài cùng màu đẹp mắt, trên đuôi có họa tiết rõ ràng. Bản thân hắn có vẻ ngây ngô không nhận ra đuôi đã chạy ra ngoài, nhìn Tô Quỳ, tinh thần đang cực kỳ căng thẳng.

“Tôi có thể mời ngài làm trấn an được không? Tinh thần tôi cũng dao động cao, xin ngài hãy vì tôi làm một lần liên, liên…”

Nói đến từ “liên kết”, hắn ấp úng, mắt ánh lên lo lắng, đuôi nhỏ nhanh chóng đong đưa.

Tô Quỳ liếc theo cái đuôi ấy.

Vì tình huống đặc thù của lính gác, bộ đồ chế phục của họ làm rất tốt, vừa bền vừa mỏng, trừ phi dị hóa toàn bộ, chứ không thì rất chắc chắn không rách được.
Lúc này hắn mới nhận ra điểm này, vội vàng che đuôi lại, những người khác cũng dời ánh mắt từ trên người Tô Quỳ xuống, hốt hoảng xúm lại kéo hắn vào trong, dùng cơ thể che chắn, cố gắng giấu giếm.

“Ngài chưa thấy gì đúng không!”

“Hắn… thật ra là động vật ăn cỏ đó, ngài biết loài khổng tước chứ? Tuy nhìn rực rỡ thế thôi chứ hoàn toàn vô hại, thật đấy!”

…

Trước đám người đang lúng túng giải thích, Tô Quỳ cười nhẹ.

“Các anh cũng muốn liên kết à?”

Khi mới làm thủ tục nhận việc, cô đã nghe nói hiện nay số lượng dẫn đường cực kỳ khan hiếm, nên cũng chẳng lấy làm lạ. Cô bổ sung thêm:

“Được thôi, đi đặt lịch chỗ người giới thiệu là được. Mỗi ngày tôi đều phải trấn an một người đấy.”

Cậu lính tóc xanh lam vui mừng đến phát cuồng, đuôi quẫy lia lịa.
Những người khác thấy vậy cũng vội vàng chen vào, cố gắng tự quảng cáo bản thân, khung cảnh rộn ràng như một hội chợ.

Tô Quỳ giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, đám lính gác lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, tập trung nhìn đỉnh đầu dẫn đường trước mặt họ.

“Mọi người đều có thể đăng ký, nhưng khi nào đến lượt thì tôi cũng không rõ đâu, từ từ thôi. Tôi còn chưa nói xong.”

Đám lính gác nôn nóng muốn xếp hàng bèn quay đầu lại chăm chú lắng nghe.

“Cấp A+ thì e là tôi không xử lý nổi đâu. Nếu có thì cũng chỉ xử lí được một nửa thôi. Mọi người cấp A+ nên tìm dẫn đường khác thì hơn.”

Trong nhóm lính gác đối diện thì chỉ có đội phó của họ là cấp A+. Cô nghĩ lính gác A+ nhiều như cải trắng à, đâu có nhiều lính gác cấp A+ đến thế.

Cửa phòng trấn an đột ngột bật mở, Hắc Lân đứng ở đó, lạnh giọng:

“Ồn ào cái gì vậy.”