Bên trong phòng.
Tô Quỳ như thường lệ rót nước, dịu dàng gọi tên người đối diện.
Hắc Lân im lặng nhìn cô, trơ mắt thấy cô lôi từ trong túi ra một quyển “Bách khoa toàn thư truyện cổ tích tinh tế”.
Loại sách nhi đồng như thế này, lúc hắn còn nhỏ cũng chưa từng đọc.
“Cô cũng dùng sách này để trấn an con hồ ly kia à?”
Không rõ vì sao, có lẽ là vì tâm lý, nhưng Tô Quỳ luôn thấy giọng người bệnh này cứ như con bọ cạp bò qua đường hầm u tối vậy – trầm thấp, lành lạnh, lại có chút rợn người.
Mái tóc dài rủ xuống, che đi một phần đôi mắt. Gương mặt hắn thực sự rất đẹp, nhưng bộ quân phục bó sát lại càng làm nổi bật vóc dáng cường tráng của một chiến binh. Bắp tay cuồn cuộn, dù đang ngồi cũng toát lên khí thế áp đảo.
Tinh thần thể của hắn chắc chắn là rất lớn, dù sao cũng là cá thể đột biến!
Tô Quỳ càng hưng phấn hơn.
Cô nghiêm túc trả lời câu hỏi của người bệnh:
“Đúng vậy, Hắc Lân. Anh đừng lo, tôi đã có một lần kinh nghiệm. Hãy thả lỏng nhé. Giờ, để tôi xem tinh thần thể của anh nào.”
Đối phương nhìn cô với ánh mắt kỳ dị, khiến Tô Quỳ có chút bối rối, chẳng hiểu ra sao.
Tuy nhiên, sự chú ý của cô nhanh chóng bị thu hút bởi tinh thần thể mà hắn vừa thả ra.
Quả nhiên là một con bọ cạp cực, cực lớn!
Khác hẳn với những con bọ cạp nhỏ thông thường, con bọ cạp này toàn thân đen nhánh, lớp giáp ngoài cứng như thép, hệt như một chiến sĩ sinh ra để xông pha nơi tiền tuyến. Chiếc đuôi nhọn cong vút, kim độc lóe sáng sắc bén đáng sợ.
Vừa ngầu, vừa đẹp!
Tô Quỳ cũng nhanh chóng thả tinh thần thể của mình ra.
So với con bọ cạp khổng lồ, hải quỳ của cô trông nhỏ nhắn xinh xắn.
Nó trôi lại gần, vươn xúc tu chạm nhẹ vào đầu bọ cạp, thể hiện sự thân thiện.
Nhưng con bọ cạp chỉ lặng lẽ nhìn, rồi đột ngột há to miệng… nuốt chửng hải quỳ!
“Á!” Tô Quỳ kêu lên.
Tinh thần thể của cô… bị ăn luôn rồi?
Có tính là tai nạn lao động không vậy trời?
Bọ cạp nghe tiếng động, lập tức quay đầu nhìn cô chằm chằm.
Dù có nhiều mắt kép lẫn mắt đơn, trong môi trường sáng như hiện tại, thị lực của nó vẫn rất hạn chế.
Tuy nhiên, nó đã bắt được mùi hương dễ chịu lạ thường, khiến nó vô cùng yêu thích, chỉ muốn nuốt trọn vào bụng.
Kim độc nhắm thẳng, sẵn sàng lao tới. Miệng nó há lớn, bên trong yết hầu sâu thẳm, còn có thể thấy hải quỳ vẫn đang lơ lửng dưới vòm hàm trên.
“Á! Cứu với! Người bệnh ăn thịt người nè!” Tô Quỳ hoảng loạn la lên.
Hắc Lân đè nhẹ thái dương, con bọ cạp lập tức biến mất, bị hắn thu hồi lại.
“Xin lỗi.”
Hắn giữ lấy tay cô đang định bấm nút báo động:
“Di chứng sau chiến trường. Tôi sẽ kiểm soát nó tốt.”
“Được thôi, nhưng anh không được để nó làm vậy nữa đấy.” Tô Quỳ uống một ngụm nước để trấn tĩnh lại: “Tấn công dẫn đường, tôi có thể cho anh vào danh sách đen đó.”