Đến nội dung chính

Chương 16: Bệnh nhân thứ hai

admin 567 Chữ Cài Đặt

Ăn no, ngủ kỹ, sáng dậy tinh thần phấn chấn rạng rỡ.

Tô Quỳ xỏ đôi giày da nhỏ, vui vẻ đi làm.

Còn chưa đến được văn phòng mình, từ xa cô đã thấy trước cửa tụ tập một đám người.

Ai nấy đều cao ráo, chân dài, mặc chế phục đen bao sát cơ thể, dáng người cân đối, nước da đều mang sắc lạnh, đứng tụ lại như thể một bầy sinh vật máu lạnh đang phơi nắng.

Tô Quỳ liếc mắt một cái, cực kỳ chật vật chen từ giữa đám “cao to đen hôi” ấy ra một con đường nhỏ:

“Phiền mấy anh nhường một chút, cảm ơn ạ.”

Các thành viên đội chiến Ngạc Bạc cúi đầu nhìn cô gái nhỏ vừa len vào giữa.

Mềm mại vô hại, làn da trắng nõn, như thể tỏa ra mùi thơm dễ ăn.

Hương thơm dịu nhẹ ấy càng lúc càng gần, có người ánh mắt dần mờ đục, môi khẽ động, đầu lưỡi thậm chí còn hơi thò ra. May mà bị đồng đội bên cạnh kịp thời bịt miệng lại, im lặng ra hiệu cảnh cáo:
“An phận chút! Đừng có dọa dẫn đường.”

Trước khi đến đây đội phó đã dặn rồi, nếu ai doạ làm dẫn đường sợ, lập tức đá ra ngoài.

Mọi người nhanh chóng hoàn hồn, mặt lạnh như tiền, ít lời đi hẳn.

Nhìn thấy người dẫn đường ấy đi ngang qua ngay dưới mí mắt mình, cái đuôi ngựa lắc qua lắc lại như châu chấu nhảy nhót…

Với những lính gác mang gen thằn lằn thì thật là một kiểu tra tấn!

Tất cả đều lập tức quay đầu đi, tránh nhìn thẳng, chỉ dám liếc trộm.

Không khí thoáng trở nên trầm mặc, có phần kỳ quái.

Tô Quỳ cũng không rõ vì sao lại có nhiều người đứng chắn trước cửa như vậy. Dù sao bây giờ một ngày cô cũng chỉ tiếp một bệnh nhân.

Sau khi bước vào văn phòng, cô liếc xem tên người đã hẹn, rồi ngập ngừng nhìn nhóm người cao lớn đối diện, cất tiếng hỏi:
“Trong các anh, ai là Hắc Lân ạ?”

“Là tôi.”

Người đứng giữa bước ra.

Những người còn lại lập tức tách ra nhường đường.

Tô Quỳ hơi lùi một bước, ngửa đầu nhìn người kia, đối phương cũng cúi người xuống. Tóc đen tuyền, đôi mắt sâu thẳm, ở một góc độ nào đó còn phản chiếu ánh sáng ngũ sắc dịu nhẹ.

[Tinh thần thể: Bọ cạp biến dị.]

Tô Quỳ thả trôi suy nghĩ.

Bọ cạp à… Loài có lớp giáp ngoài cứng rắn và nọc độc đặc trưng. Chắc chắn da hắn cũng rất cứng.

“Tôi là Hắc Lân. Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?”

Tô Quỳ lén liếc nhìn người nhà đi cùng hắn, thầm nghĩ:

Bọ cạp tinh cũng sợ khám bệnh à? Sợ đến mức phải dẫn cả một nhóm đi cùng…

“Xin mời vào.”

Cửa phòng tự động khóa lại.

Còn sót lại một nhóm lính gác đứng ngoài hành lang, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa như muốn xuyên qua khe hở để nhìn vào bên trong.
Liên kết… Không biết hôm nay vị tiểu thư dẫn đường kia có tiếp tục thực hiện liên kết không nhỉ? Bọn họ đều chưa từng trải qua, chỉ nghe đồn rằng cảm giác ấy… thật sự rất tuyệt vời…

Giờ thấy đội phó đã được vào trước, từng cặp mắt đều đỏ bừng vì thèm thuồng.

Bao giờ mới đến lượt họ đây…