Hệ thống biến mất sau thông báo ngắn gọn, để lại Lâm Tuyết Niêm với một mớ suy nghĩ ngổn ngang, 500g bột mì thượng hạng? Ở cái nơi mà dịch dinh dưỡng loại C cũng là xa xỉ phẩm này bột mì trắng tinh khôi chắc chắn có giá trị ngang với kim cương đen.
Lâm Tuyết Niêm nhìn hai đứa em đang mút ngón tay thèm thuồng rồi nhìn Lâm Cẩn, người đang sững sờ vì sự dịu lại của tinh thần lực, cô biết mình không thể chần chừ, để tồn tại ở hành tinh rác này cô cần tiền và cách nhanh nhất chính là tận dụng mạng lưới ảo của đế quốc.
Cô lục tìm trong đống đồ nát của chủ thân cũ, lôi ra một chiếc máy truyền tin kiểu cũ, màn hình đã nứt một đường dài, đây là thiết bị duy nhất có thể kết nối với tinh võng.
Lâm Cẩn lo lắng hỏi, giọng anh vẫn còn vương chút dư vị của mẩu bánh hồi nãy: “Niêm Niêm, em thật sự muốn bán thứ này sao? Nó rất ngon nhưng cư dân tinh tế đã quen với việc nạp năng lượng nhanh, họ… họ sẽ không tin những thứ làm từ cỏ dại đâu.”
Lâm Tuyết Niêm mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự tự tin của một chuyên gia: “Anh trai, thứ họ thiếu không phải là năng lượng mà là sự an ủi, anh cứ tin em.”
Cô mở ứng dụng Lộc Minh, nền tảng live stream lớn nhất tinh hệ, tên phòng trực tiếp cô đặt rất đơn giản: [Tiệm Ngọt Chữa Lành, thử một miếng, quên hết muộn phiền.]
Ban đầu, phòng trực tiếp vắng lặng không một bóng người, đây là chuyện bình thường, giữa hàng tỷ kênh phát sóng về chiến đấu, cơ giáp và săn bắn một cô gái nhỏ bé ngồi trong căn hầm tối tăm chẳng có gì thu hút.
Lâm Tuyết Niêm không vội, cô bắt đầu nhào nặn phần bột cỏ răng cưa còn lại, đôi bàn tay cô thoăn thoắt, nhịp nhàng như đang khiêu vũ, cô không có dụng cụ chuyên dụng nhưng kỹ thuật của một bậc thầy giúp cô kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ chỉ bằng cảm giác của những đầu ngón tay.
Dần dần, có một vài người tò mò ghé vào.
Người qua đường A: [Cái gì đây? Livestream ăn rác à, sao cô gái này lại nhào nặn thứ bùn xám xịt đó?]
Chiến binh cô độc: [Nhìn trang phục thì chắc là ở hành tinh rác rồi, chà, tội nghiệp thật, đói đến mức phải ăn cỏ sao?]
Lâm Tuyết Niêm nhìn thoáng qua bình luận, cô không giải thích chỉ nhẹ nhàng nói vào máy quay: “Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ giới thiệu một loại thực phẩm cổ xưa đã bị lãng quên: Bánh quy ngũ cốc, nó không chỉ lấp đầy dạ dày mà còn có thể làm dịu đi sự hỗn loạn trong tinh thần lực của các bạn.”
Câu nói này ngay lập tức nổ ra một trận cười nhạo trên khung chat.
Fan cuồng cơ giáp: [Cô gái nhỏ, cô biết mình đang nói gì không? Ngay cả dược tề cấp cao của viện Hàn lâm cũng chỉ có tác dụng 30%, một mẩu cỏ khô của cô mà đòi chữa lành sao? Đừng có lừa đảo!]
Thợ săn tiền thưởng: [Report đi, quảng cáo sai sự thật, tinh thần lực bạo động là cơn ác mộng của cả tinh hệ, không phải trò đùa.]
Lâm Tuyết Niêm vẫn bình thản, cô đặt những mẩu bánh vào nồi, tăng nhiệt, khi hơi nước bắt đầu bốc lên, cô kích hoạt chức năng chia sẻ khứa giác 5%, một tính năng cơ bản của Tinh Võng nhưng ít khi được dùng cho đồ ăn vì dịch dinh dưỡng vốn có mùi rất tệ.
Ngay khoảnh khắc mùi hương bơ giả chiết xuất từ dịch vị nhân tạo quyện với mùi ngũ cốc nướng cháy lan tỏa qua đường truyền, khung chat đột ngột khựng lại.
Mùi hương đó… nó không gắt, không mang theo vị kim loại lạnh lẽo, nó ấm áp như ánh nắng mặt trời buổi sáng như vòng tay của mẹ, như một giai điệu êm đềm ru ngủ những dây thần kinh đang căng như dây đàn của người xem.
Tôi là ai? Đây là đâu?: [Trời ơi… cái mùi này…Sao tôi lại muốn khóc thế này?]
Đại gia vùng mỏ: [Đợi đã! Tôi vừa kiểm tra chỉ số bạo động của mình, nó giảm xuống 0.1%? Chỉ vì ngửi mùi thôi sao?!]
Cà rốt bay: [Chủ phòng! Cô bán thứ này bao nhiêu? Tôi muốn mua! Mua tất cả!]
Lâm Tuyết Niêm nhìn thấy lượng người xem tăng vọt từ 10 lên 500 rồi 2000, cô lấy bánh ra, bẻ đôi một cái, tiếng rắc giòn tan vang lên rõ mồn một qua thiết bị thu âm, lớp nhân bên trong mềm xốp, hơi tỏa khói.
“Hôm nay tôi chỉ có 10 phần, mỗi phần 2 miếng, giá là 50 tinh tệ, đúng bằng một tuýt dịch dinh dưỡng rẻ tiền nhất.”
Giá này đối với dân nghèo là đắt nhưng với những kẻ đang mòn mỏi vì rối loạn tinh thần lực trên mạng nó rẻ đến mức không tưởng, 10 phần bánh bị quét sạch trong vòng 0.5 giây.
Hệ thống trong đầu cô vang lên liên tục: [Ting! Chúc mừng ký chủ bán được phần bánh đầu tiên, điểm danh tiếng +20.] [Ting! Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng 500g bột mì thượng hạng đã được gửi vào kho không gian.]
Lâm Tuyết Niêm thở phào nhưng cô chưa kịp vui mừng thì một dòng bình luận màu vàng rực dành cho tài khoản VIP cấp cao xuất hiện, chiếm trọn màn hình.
L (Ẩn danh): [Cô nói thứ này chữa lành được tinh thần lực cấp cao? Nếu tôi ăn vào mà không có tác dụng, tôi sẽ khiến tiệm của cô biến mất khỏi bản đồ tinh hệ.]
Cư dân mạng nín thở, đó là huy hiệu của quân đội đế quốc! Lâm Tuyết Niêm nheo mắt, cô nhận ra đây không phải là một lời đe dọa suông mà là một sự khảo nghiệm.
Cô mỉm cười, vẻ mặt không chút sợ hãi: [Quý khách cứ việc thử, nếu không hiệu quả tôi sẽ đóng cửa tiệm ngay lập tức nhưng nếu hiệu quả mong quý khách hãy giúp tôi quảng bá cho món tiếp theo, bánh tart trứng vàng kim.”
Livestream kết thúc trong sự xôn xao cực độ, Lâm Tuyết Niêm tắt máy, dựa lưng vào tường, mồ hôi thấm đẫm áo, cô biết mình vừa đánh một canh bạc lớn.
Lâm Cẩn lo lắng tiến lại gần: “Niêm Niêm, người tên L đó sát khí qua màng hình thật đáng sợ, em có chắc món bánh cỏ này chịu nổi sự kiểm tra của họ không?”
Lâm Tuyết Niêm nhìn vào khoảng không, nơi kho không gian vừa xuất hiện túi bột mì trắng mịn như tuyết, cô khẽ nói: “Bánh cỏ chỉ là bắt đầu thôi anh, thứ thật sự khiến họ phải quỳ xuống xin được ăn vẫn còn ở phía sau.”
Tối hôm đó, tại một chiến hạm khổng lồ cách hành tinh rác hàng triệu năm ánh sáng, một người đàn ông với đôi mắt màu bạc lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào hộp bưu kiện chuyển phát nhanh vừa đáp xuống, bên trong là hai mẩu bánh màu nâu mộc mạc, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ đang cố gắng len lỏi vào tâm trí cuồng loạn của anh.
Đó chính là Lục Tuyệt, nguyên soái trẻ tuổi nhất đế quốc, người đang cận kề cái chết vì sự sụp đổ tinh thần lực cấp SSS.
Anh cầm mẩu bánh lên đưa vào miệng, một sự bùng nổ của vị giác và hơi ấm bắt đầu lan tỏa…