Đến nội dung chính

Chương 2:

admin 981 Chữ Cài Đặt

Lương Nhiên bình tĩnh đến mức khiến Tôn Hạo phải sững người. Anh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ dễ dàng ký vào đơn ly hôn như thế. Trong tưởng tượng của anh, cô sẽ gào khóc, níu kéo, sẽ làm loạn lên như một người đàn bà tuyệt vọng. Nhưng không.

Cô quá bình thản. Lặng lẽ. Như thể những đau đớn đã rút cạn mọi giọt nước mắt từ lâu.

“Cô còn gì muốn nói không?” – Giọng anh vang lên, lạnh nhạt như bao lần trước, nhưng trong lòng lại hoang mang đến lạ.

Lương Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đã cạn khô, chỉ còn nỗi mỏi mệt hằn sâu nơi đáy mắt. Cô mỉm cười, nụ cười méo mó đầy cay đắng:

“Không còn gì để nói nữa. Tôi cũng chẳng cần gì… Tôi chỉ lấy lại những gì đáng thuộc về mình.”

Vừa dứt câu, Tôn Hạo liền bật cười, tiếng cười lạnh tanh mang theo khinh bỉ:
“Cô lấy cái gì? Tất cả đều là tiền của nhà họ Tôn, không phải của họ Lương. Bao nhiêu năm qua cô chỉ biết ở nhà, một xu cũng không kiếm được. Cô nghĩ mình có quyền chia tài sản à? Cô nằm mơ giữa ban ngày đấy à?”

Lương Nhiên siết chặt tay. Cô không nói, chỉ đứng lặng người nhìn anh, đến khi cảm xúc nghẹn lại trong cổ họng mới khẽ thốt:

“Anh thật sự nghĩ… là tôi cam tâm làm một người phụ nữ ở nhà lo cơm nước, giặt giũ? Tôi cũng từng có ước mơ, từng muốn trở thành một kiến trúc sư, từng muốn dựng nên những ngôi nhà mơ ước cho người khác.”

Giọng cô run run, từng lời như xé toạc tim gan:

“Nhưng vì anh… tôi đã từ bỏ tất cả. Vì nghĩ rằng chỉ cần yêu và được yêu là đủ. Thế mà cuối cùng, tôi chẳng giữ được gì… Ngay cả lòng tự trọng cũng bị anh giẫm đạp không thương tiếc.”Cánh cửa khép lại sau lưng Lương Nhiên, âm thanh ấy như một dấu chấm hết cho đoạn đời cô từng sống bằng cả trái tim. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, hòa vào gió đêm lạnh buốt khiến đôi vai cô run lên từng đợt.
Tôn Hạo im lặng. Không phải vì áy náy, mà là vì trái tim anh phút chốc như thắt lại.

Lương Nhiên hít sâu, giọng cô giờ đây lạnh như sương đêm:

“Được thôi… Tôn Hạo, từ giờ phút này, giữa tôi và anh… không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”

Cô dứt khoát cúi người, ký tên lên tờ giấy ly hôn. Nét bút mạnh đến mức giấy gần như rách toạc. Ký xong, cô đứng dậy, quay lưng đi mà không hề ngoảnh lại.

Bước vào căn phòng từng là của hai người, Lương Nhiên khựng lại trước tấm ảnh cưới vẫn treo trên đầu giường. Trong ảnh, cả hai mỉm cười, ánh mắt chan chứa tình yêu — hóa ra đều là dối trá.

Cô nhìn bức ảnh rất lâu, rồi lặng lẽ đưa tay tháo nó xuống, ôm vào lòng như ôm lấy phần ký ức cuối cùng. Nước mắt rơi xuống, không thành tiếng, chỉ thấm vào bức ảnh đã úa màu, như thứ tình yêu mà cô từng nâng niu.
Cô thu dọn đồ đạc, từng món một đều là kỷ niệm. Nhưng giờ đây, cô không còn đủ sức để đau nữa. Mọi thứ cho vào vali, khép lại như khép lại cả đoạn đời đã chết trong lòng.

Dưới lầu, Tôn Hạo vẫn ngồi im lặng. Anh nhìn chằm chằm vào đơn ly hôn trên bàn. Đáng lý ra, khi trả được thù, anh nên thấy hả hê. Nhưng sao trong lòng lại có cảm giác trống rỗng đến thế?

Tim anh bỗng đau thắt, như vừa đánh mất điều gì đó… mãi mãi không lấy lại được.

Tiếng bánh xe vali kéo trên sàn nhà vang lên, khô khốc như tiếng giã từ. Anh ngẩng đầu, thấy cô đang từ từ bước xuống, chiếc vali kéo sau lưng, dáng người gầy gò, bước đi cứng nhắc như một con rối mất hồn.

“Đồ của tôi đã thu dọn xong. Còn lại, nếu anh thấy chướng mắt… cứ việc vứt đi.”

Cô buông một câu, thanh âm lạnh lẽo, vô cảm. Nhưng Tôn Hạo nghe rõ — từng chữ như đập vào tim.

Anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô, muốn giữ cô lại, nhưng không thể mở miệng.

Lương Nhiên quay người, không lưu luyến. Cô bước ra khỏi căn nhà, rời khỏi nơi từng là tất cả của mình.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Những hạt mưa lất phất, lạnh buốt, len lỏi vào tóc, vào da, thấm vào tận xương tủy. Nhưng cái lạnh đó… chẳng là gì so với cơn bão trong tim cô.

Tim cô đã chết. Chết trong cái ngày người cô yêu nhất đẩy cha cô vào tù, đẩy cô xuống vực thẳm… và ký tên vào đơn ly hôn không một lần ngoảnh lại.

Cánh cửa khép lại sau lưng Lương Nhiên, âm thanh ấy như một dấu chấm hết cho đoạn đời cô từng sống bằng cả trái tim. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, hòa vào gió đêm lạnh buốt khiến đôi vai cô run lên từng đợt.

Cô đứng lặng giữa hiên nhà, nhìn bầu trời đen kịt không một ánh sao. Cô từng nghĩ… chỉ cần đủ yêu thì có thể giữ được một người. Nhưng hóa ra… yêu sâu đậm đến đâu cũng không bằng thù hận được nuôi dưỡng từ quá khứ.

Lương Nhiên kéo vali bước đi, mỗi bước chân nặng như đá tảng đè lên tim. Không người thân, không nơi nương tựa, số tiền ít ỏi mang theo cũng chẳng biết có thể trụ được bao lâu… Nhưng cô không thể quay đầu nữa. Mọi thứ sau lưng cô đều là tro tàn.