Đến nội dung chính

Chương 13: Anh đã từng từ chối, nhưng vô dụng (1)

admin 1.044 Chữ Cài Đặt

Cả phòng họp chết lặng.

Không ai ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế…

Cảm xúc của Sở Văn dâng trào, không thể kiềm chế. Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo vằn đỏ: “Cậu cứ thế để mặc người ta bôi nhọ mình, để họ hủy hoại công sức suốt bao năm qua của cậu sao?”

Tám năm trời.

Người ngoài chỉ thấy Thẩm Tịch Tinh rực rỡ, là vì sao xa tít tắp trên bầu trời Cbiz.

Nhưng để đi đến ngày hôm nay, anh đã đánh đổi tám năm tuổi trẻ, gần như dốc cạn sức lực ngày đêm làm việc không ngơi nghỉ.

Vậy mà giờ đây, tất cả có thể bị cuốn trôi chỉ trong một khoảnh khắc. Ai mà chấp nhận nổi?

Thẩm Tịch Tinh ngẩng đầu, bình thản nhìn anh ta.

“Sự thật là gì?”

Ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên gương mặt anh. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy tóc mai đẫm mồ hôi, làn da trắng đến mức gần như trong suốt.
Anh khẽ nói: “Chẳng phải các người còn rõ hơn tôi sao?”

Đồng tử Sở Văn co rút dữ dội.

Bàn tay đặt trên bàn cũng theo đó siết chặt theo phản xạ.

Thẩm Tịch Tinh lùi một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Con người phải trả giá cho những sai lầm mình gây ra.”

Vì thế, anh chấp nhận mọi lời chỉ trích và công kích một cách bình thản.

…

Cuộc họp cuối cùng kết thúc trong bầu không khí nặng nề.

Mọi người lặng lẽ rời khỏi phòng họp, ai cũng mang vẻ bối rối khó tả. Chỉ còn lại trưởng phòng PR đứng chết trân, ôm đống tài liệu như một đứa trẻ lạc lối: “Vậy… vậy rốt cuộc quyết định cuối cùng là theo ai ạ?”

Sở Văn ném cho anh ta một ánh nhìn lạnh băng.

Trưởng phòng lập tức như được khai sáng: “Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Đến cả Phó tổng còn không lay chuyển nổi Ảnh đế Thẩm, vậy thì lần này vẫn phải nghe theo ý anh thôi.
Vậy là… mình được nghỉ phép rồi?

Trước khi rời đi, anh ta còn len lén liếc nhìn bóng dáng gầy gò, trắng nhợt bên khung cửa kính lớn.

Tựa như một thiên thần.

Sở Văn mặt mày căng thẳng bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng rồi vẫn cố kìm nén cơn giận, quay lại nhìn Thẩm Tịch Tinh.

“Tôi đề nghị sau này cậu đừng tùy hứng như thế nữa.”

Dù sao thì công ty này vẫn còn cấp trên khác.

Cơn mệt mỏi và khó chịu dâng lên khiến Thẩm Tịch Tinh không còn kiên nhẫn đôi co.

“Tôi đề nghị sau này anh đừng tùy tiện dạy người khác cách sống.”

“…”

Sở Văn nghẹn lời.

Anh ta sầm mặt quay người bỏ đi.

Thẩm Tịch Tinh đứng dậy khỏi ghế: “Tôi đi vệ sinh một lát.”

Căn bệnh sạch sẽ của anh đã đến mức chính anh cũng cảm thấy phiền phức với bản thân.

Sau khi Thẩm Tịch Tinh rời đi, Bùi Minh xoay cây bút máy trong tay, xoay một hồi rồi buanh tay để cây bút rơi xuống bàn vang lên một tiếng “cạch”. Anh ta cười khẽ: “Ha ha, tiêu rồi.”
Hùng Hùng cảm thấy có lẽ anh ta sắp phát điên đến nơi.

Nhân viên truyền thông gãi đầu: “Sao tôi cứ thấy… có gì đó là lạ?”

Họ đã ở bên Thẩm Tịch Tinh quá lâu, hiểu rõ con người anh hơn bất kỳ ai. Lạnh lùng, kiêu ngạo là thật, nhưng anh chưa từng khinh thường việc phải che giấu hay giả tạo điều gì. Tại sao chỉ sau một đêm lại bùng lên nhiều scandal như vậy? Mà lại đều là sự thật?

“Cậu ấy không nói thì chẳng ai biết được đâu.” Bùi Minh nhếch môi cười khẩy. Anh ta thừa hiểu, những bí mật mà Thẩm Tịch Tinh chịu nói cho anh ta biết thì vốn dĩ không còn là bí mật nữa.

“Thật ra, em nghĩ em biết một chút?” Một giọng nói ngập ngừng vang lên, khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn cậu trợ lý nhỏ – người vẫn bị xem là ngốc nhất nhóm.

“Cậu biết gì?” Ai đó hỏi.

Hùng Hùng gãi đầu, lúng túng đáp: “Chắc là… mọi người cũng đều biết cả rồi.”

Mọi người: “?”

Hả? Gì cơ?

Ngốc nghếch hóa ra lại là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất?

Hùng Hùng cảm thấy không thể để mọi người hiểu lầm thêm, do dự một chút rồi nói: “Thật ra, gia cảnh của anh Thẩm trước đây không tốt, lúc mới ra mắt anh ấy hoàn toàn không có tiếng nói.”

“Anh ấy từng từ chối, nhưng vô ích.”

“…”

“Có cần thiết đến mức đó không?” Bùi Minh nhíu mày: “Cậu ấy cần mấy cái bối cảnh đó để tô vẽ thêm cho mình à?”

Anh ta vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Thẩm Tịch Tinh. Khi đó, anh ta đã là một quản lý vàng, còn Thẩm Tịch Tinh chỉ là một tân binh mới ra mắt được một năm.

“Tân binh quái nào mà dám nhét cho tôi? Anh có biết tôi bận cỡ nào không hả? Tôi đâu có rảnh mà đi lăng xê một đứa mới toanh?”

Ngay sau đó, anh ta gặp Thẩm Tịch Tinh.

“Chào anh, ký hợp đồng không?”

Khi ấy, Bùi Minh ôm hợp đồng trong tay và nghĩ: Mình sẽ lăng xê cậu ấy, lăng xê đến chết.

“Đúng vậy.” Nhân viên truyền thông phụ họa: “Trừ mấy cậu ấm cô chiêu cố tình xây dựng hình tượng ra, nghệ sĩ nào mà chẳng phải tự mình vươn lên.”

Điều đặc biệt nhất ở Thẩm Tịch Tinh là khi anh đứng trước mặt bạn, bạn sẽ không còn để tâm đến bất kỳ thứ gì khác.

Hùng Hùng buồn bã lắc đầu: “Chuyện đó em không rõ, tóm lại là quyết định của cấp trên.”

Họ đã tỉ mỉ tạo ra một thân phận mới cho anh, ban cho anh một gia thế hoàn hảo, cuối cùng biến anh thành món hàng xa xỉ được trưng bày trong tủ kính – một quyết định được đưa ra giữa những cuộc trò chuyện cười đùa vui vẻ, nhưng lại treo lơ lửng sự nghiệp của anh trên bờ vực mong manh.

“Vậy nên vụ phốt bất ngờ lần này, chẳng lẽ cũng liên quan đến…” Bùi Minh sững người, không nói hết câu.