Quả nhiên, sắc mặt Sở Văn dịu đi đôi chút.
Anh ta cầm tách trà trên bàn lên, nhấp một ngụm, ánh mắt lạnh lẽo vô tình lướt qua người thanh niên đang ngồi cuối bàn.
“Cậu định làm gì tiếp theo?”
Thẩm Tịch Tinh lười biếng tựa lưng vào ghế, thần thái ung dung, giọng điềm nhiên: “Tiếp tục án binh bất động.”
“…”
Sở Văn suýt nữa thì sặc trà.
Bùi Minh sa sầm mặt, huých mạnh vào lưng ghế của vị tổ tông nhà mình: “Hay thật đấy, sao cậu không nói thẳng là muốn giải nghệ về quê dưỡng già luôn đi?”
Xem có chọc tức chết phó tổng không.
“Thì tôi cũng muốn vậy.” Ngoài dự đoán, Thẩm Tịch Tinh thản nhiên đáp.
Bùi Minh sững người.
Thẩm Tịch Tinh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường thấy, nhưng Bùi Minh lại nhận ra trong ánh mắt sắc lạnh kia ẩn chứa một sự… mỉa mai gần như không giấu giếm.
Đôi mắt Sở Văn tối lại, im lặng không nói.
Tách trà bị đặt mạnh xuống bàn. Anh ta lạnh lùng liếc sang bộ phận quan hệ công chúng: “Sao, còn cần tôi phải nhắc lại quy trình à?”
Trưởng phòng PR đang cười gượng thì vội vàng nín bặt.
Anh ta lập tức lồm cồm bò đến trước mặt Thẩm Tịch Tinh: “Anh… anh Thẩm, tôi có thể hỏi vài câu được không ạ?”
Khác với nhiều công ty giải trí khác, Thẩm Tịch Tinh có tiếng nói rất lớn trong nội bộ.
Nhưng bình thường anh lại rất dễ nói chuyện.
“Hỏi đi.”
“Câu hỏi thứ nhất. Trên mạng có tin đồn rằng cha mẹ anh không phải là người của một gia tộc giàu có ở nước ngoài, mà… mà thật ra…”
“Ừm, là trẻ mồ côi.”
Thẩm Tịch Tinh cắt ngang lời ấp úng của anh ta, thẳng thắn thừa nhận: “Không sai, tôi không có cha mẹ.”
Cả phòng họp lập tức xôn xao.
Tay trưởng phòng PR run lên khi cầm bút, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Anh ta run rẩy hỏi tiếp: “Câu thứ hai. Có tin đồn ông từng tốt nghiệp từ một học viện âm nhạc danh tiếng hàng đầu thế giới, nhưng trong danh sách sinh viên khóa 20 lại không có tên anh…”
“Ừm.” Thẩm Tịch Tinh đáp gọn: “Tôi chưa tốt nghiệp.”
Không khí như bị đóng băng.
Phòng họp rộng lớn chìm trong im lặng đến nghẹt thở.
Bùi Minh đứng ngay sau lưng anh, không biết lúc này anh đang nghĩ gì.
Nhưng dù là người ngoài cuộc, anh ta vẫn cảm thấy cú rơi từ trên cao này thật đau đớn.
Trưởng phòng gạch chéo câu hỏi thứ hai, định tiếp tục thì bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo sắc như dao đang chiếu thẳng vào mình.
Là phó tổng.
Anh ta vốn là người khôn khéo, liền nhanh chóng chuyển hướng: “Vậy là đủ rồi ạ. Hiện tại trên hot search cũng chỉ có hai mục này là đã được xác nhận.”
“Chúng ta có thể tận dụng những tin đồn sai lệch khác để phản bác, tránh đề cập trực tiếp vào điểm nhạy cảm, đồng thời bổ sung thêm rằng anh chưa từng công khai thân phận. Sau đó từ từ xây dựng lại hình tượng. Chỉ e lần này tổn thất sẽ khá nặng…”
“Ý kiến này… được chứ ạ?”
Thẩm Tịch Tinh không đáp.
“Vậy cứ làm vậy đi.” Bùi Minh lên tiếng thay anh: “Hiện giờ cũng chỉ còn cách…”
“Hành vi lợi dụng việc bác bỏ sự thật để chuyển hướng dư luận, nhằm đạt được mục tiêu xử lý khủng hoảng, gọi là ngụy biện.”
Đó là chiêu thường dùng trong giới quan hệ công chúng.
Thẩm Tịch Tinh ngẩng đầu nhìn Bùi Minh: “Ôm cái tâm lý may mắn đó, anh định chờ tới lúc tự chui đầu vào rọ à?”
Bùi Minh kinh ngạc: “Cậu…”
Cái tên này thật sự nói toạc ra như vậy sao?
Phòng họp vốn đang im lặng, chỉ vì câu nói ấy mà lập tức rộ lên tiếng bàn tán xôn xao.
Nhiều người không giấu nổi sự kinh ngạc.
“Đệt?”
“Vãi thật, vậy mấy tin trên hot search là thật à? Ảnh đế Thẩm đúng là có kim chủ bí ẩn chống lưng?”
“Fan nam là ai, fan nam là ai?”
“Không biết, chắc chắn không phải tôi.”
“Chúng ta đều là fan của Ảnh đế Thẩm, bình thường anh ấy có bao giờ tỏ ra nhiệt tình với tụi mình đâu. Fan nam đó chắc là một tiểu yêu tinh gì đó…”
“Đủ rồi!”
Tiếng đập bàn tức giận vang lên chát chúa.
Ánh mắt lạnh lùng như dao của Sở Văn quét qua khắp phòng, ai nấy đều co rúm lại như chim gặp cơn bão.
Anh ta quay sang trưởng phòng PR, lạnh lùng ra lệnh: “Cứ làm theo những gì cậu nói, đi chuẩn bị đi.”
“Dạ, dạ vâng.”
Trưởng phòng ôm tài liệu, hốt hoảng như muốn chạy trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt.
Nhưng chỉ vì lỡ liếc nhìn Ảnh đế Thẩm thêm một lần…
Anh ta lập tức đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Hu hu hu QAQ
Thẩm Tịch Tinh dường như chẳng mảy may bận tâm đến mọi chuyện xung quanh, giọng anh bình thản như mặt hồ lặng gió: “Tôi đã nói rồi, án binh bất động.”
“Thẩm Tịch Tinh!”
Sở Văn bất ngờ bật dậy khỏi ghế chủ tọa, sải bước đến trước mặt anh, hai tay đập mạnh xuống bàn.
“Cậu nhất định phải tùy hứng đến mức này sao?”