Đến nội dung chính

Chương 28

admin 776 Chữ Cài Đặt

“Cậu điên rồi!” Bùi Thục Chiêu ghét bỏ nhìn Đổng Kiều Tây:

“Cậu gặp cô ta thì thôi đi, còn chọn ngay vị trí trước cửa In Bloom của người yêu cậu để ôm ấp, thế thì ngay cả có tới mười quân sư như bọn mình cũng không hiến kế nổi cho cậu.”

“Mình không chọn.” Đổng Kiều Tây cáu kỉnh giải thích:

“Gần trưa nay cô ta đến chung cư tìm mình, nên mình hẹn tối nay gặp ở bar thảo dược của Đại Cương để tặng cô ta một món quà nào đó rồi cắt đứt rõ ràng.

Ai ngờ, chiều tối đi đến trước cửa In Bloom thì va vào cô ta, cô ta còn cố tình ôm hôn mình. Mà đúng lúc đó thì Hàn Y lại nhìn thấy.”

Bùi Thục Chiêu “phì” một tiếng rồi đẩy sang một ly rượu ngọt thạch đào hổ phách, thứ đồ uống hot nhất tại bar của cậu bạn cùng lớp thời cấp ba của cả hai, ngọt thanh, men nhẹ, đủ dịu tâm trạng nhưng không thể say:
“Được rồi, cáu kỉnh nhanh già, mau uống đi.”

Chất rượu sóng sánh vừa chảy vào cổ họng Đổng Kiều Tây, thì Chu Đại Cương cầm theo một hộp thạch hoa hồng phỉ thuý phủ mật ong hổ phách đặt ngay trước mặt.

Dưới ánh đèn lung linh, từng viên thạch trong suốt lấp lánh như pha lê, tỏa mùi ngọt dịu vừa ấm lòng vừa quyến rũ nhẹ.

“Loại thạch mới nhất của cô chủ In Bloom nhà cậu đấy, khách của mình vô cùng yêu thích, cậu đã được ăn chưa đấy hả?” Chu Đại Cương trêu đùa hỏi Đổng Kiều Tây.

Đổng Kiều Tây liếc hộp thạch vừa xinh vừa tỏa ra sự tinh tế cực đại thì buồn thiu đáp:

“Ngay cả cửa của In Bloom mình còn chưa được đi qua, thì nói gì đến ăn món gì cơ chứ!”

“Gì cơ?”

“Cậu đùa đấy à?”

Chu Đại Cương và Bùi Thục Chiêu đồng thanh.

“Đừng nói với bọn mình là người ta đang ở chỗ nào, cậu cũng không biết đấy nhé?”
Đổng Kiều Tây liếc Đại Cương một cái:

“Mình biết. Lúc chiều, em ấy không chịu nghe mình giải thích, không cho mình đến gần em ấy nên mình phải bắt taxi bí mật đi theo. Mình biết nhà rồi, nhưng em ấy vừa vào liền khoá cổng, khoá cửa kín mít, tắt luôn cả điện thoại.”

“Ở đâu?” Bùi Thục Chiêu hỏi.

“Đầu ngõ Hành Sơn tám, ngay gần đại học Hoa Hải.”

“Ngõ Hành Sơn tám?” Lần này đến lượt Chu Đại Cương có phát hiện quan trọng:

“Ngay đầu ngõ này có một cửa hàng tạp hoá rất đông khách, chính là của nhà anh chàng theo đuổi người yêu của cậu đấy.”

“Cậu nói cái gì? Anh chàng nào?” Đổng Kiều Tây lập tức lấy lại tinh thần khiến Chu Đại Cương thích thú:

“Thì là Trần Đình Nam đấy, nghe Chiêu nói, cậu đã gặp qua anh ta ở tiệm bánh rồi, đúng không? To cao, bảnh trai, nhà có điều kiện, là kỹ sư công nghệ thông tin, lương đôi chục triệu.”
“Này, cậu tính làm gì?” Chu Đại Cương chưa giới thiệu xong thì Đổng Kiều Tây đã tức giận đứng lên muốn rời đi, khiến anh vội túm tay áo khoác da kéo lại:

“Cậu muốn đi cảnh cáo anh ta à? Người ta là vận động viên võ hiện đại phối hợp đấy, không dễ bắt nạt đâu.”

“Vậy cậu quên mình được mệnh danh là gì rồi à?” Đổng Kiều Tây kiêu ngạo nói khiến Chu Đại Cương nghẹn họng:

“Được rồi! Cậu là Đổng Tiểu Lôi, tia chớp nhỏ đáng yêu, ra chiêu thì nhanh như chớp, khiến người khác vừa mê vừa sợ.” Chu Đại Cương không nể nang nói tiếp:

“Nhỡ cô chủ nhỏ của In Bloom thích mẫu người lịch sự, nhẹ nhàng như Trần Đình Nam đó thì sao? Cậu mà nóng nảy gây sự với người ta là hỏng việc đấy!”

Lúc này, Bùi Thục Chiêu mới chợt nhớ ra, còn có một nhân vật hay ho khác ở ngõ Hành Sơn tám nên liền gợi ý:

“Đại Cương, không phải Tiểu Cương nhà cậu đang ở Hành Sơn tám à, còn chạy xe taxi nữa?”

“Ừm, đúng vậy, nhưng liên quan gì?” Nhưng người lên tiếng lại là Đổng Kiều Tây:

“Thục Chiêu, cậu đúng là hiểu mình.”

“Đại Cương, cậu liên hệ ngay với Tiểu Cương đi, mình bao xe của em ấy trọn gói 24/24 trong cả tuần tới.”