“Được rồi. Kiều!” Hạ Hàn Y ngượng ngùng đẩy người bên trên ra, tay run run, mắt trốn tránh ánh nhìn rực lửa của Đổng Kiều Tây.
Cô sợ nếu để lâu thêm chút nữa, người này sẽ điên cuồng và vượt qua ranh giới mà cô chưa sẵn sàng.
Đổng Kiều Tây biết rõ ranh giới mong manh giữa ham muốn chiếm hữu bồng bột và trân trọng người mình yêu, và cô chưa bao giờ muốn Hạ Hàn Y phải sợ hãi. Vì vậy, thay vì tiếp tục cuồng nhiệt thân mật, thì cô đành rời ra, vỗ về dịu dàng như gió sớm tháng Ba.
“Ừm, chị chờ em.” Giọng Đổng Kiều Tây khàn nhẹ nhưng đầy chắc chắn:
“Chờ em đồng ý làm cô dâu của chị, làm vợ của chị.”
Hạ Hàn Y khẽ run, như thể câu nói ấy chạm đến tầng sâu nhất trong trái tim. Cô bỡ ngỡ gối đầu vào lồng ngực Đổng Kiều Tây. Lần đầu tiên cô chủ động thân mật với chị ấy như vậy, cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thẹn, lại vừa an toàn lạ thường.
Ngoài kia, nắng mềm nghiêng qua khung cửa sổ bằng kính trong suốt, rơi thành dải vàng mỏng trên gò má ửng hồng của cô, như báo hiệu cho một khởi đầu mới, vừa dịu dàng vừa không thể trốn tránh, và không cần chờ đợi nữa.
“Hay là em chuyển đến đây ở cùng chị đi? Đây sẽ là tổ ấm nhỏ của chúng ta ở Ngũ Hành Sơn.” Đổng Kiều Tây vùi mặt vào mái tóc dày mềm mại của Hạ Hàn Y, giọng thì thầm như gió nhẹ, ấm áp, ngắn gọn và đầy chủ ý.
Nhưng hiển nhiên là Hạ Hàn Y không tán thành:
“Không được, em mới không mắc mưu của chị.”
“Hả? Mưu gì cơ?”
“Chị còn dám nói là không có suy nghĩ đen tối gì với em?” Hạ Hàn Y giận dỗi mím môi rồi nghiêm túc nói:
“Hơn nữa, chủ mặt bằng chỗ em mở tiệm bánh đang lắp giáp thêm tầng hai. Chị ấy nói, vài ngày nữa em có thể thuê tầng đó để nghỉ ngơi với giá ưu đãi.”
Đổng Kiều Tây nghe vậy thì diễn như thật, vẻ mặt vô cùng bất ngờ và không có chút giả dối nào:
“Thế thì tốt quá rồi! Hay là chị chuyển đến đó ở cùng em? Lúc rảnh rỗi chị có thể giúp em dọn dẹp nhà bếp, rửa khuân bánh, trông lò nướng, nấu cơm.”
“Không được!” Hạ Hàn Y lập tức từ chối. Để người này đến In Bloom ở cùng và nấu cơm cho cô sao? Chị ấy ăn cô trước thì có.
“Chị mau dậy đi. Em muốn sang tiệm bánh.”
“Nhưng cổ chân em còn đau mà? Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi vài ngày đấy.” Đổng Kiều Tây nhíu mày, vừa lo vừa níu kéo khiến Hạ Hàn Y cảm giác như cô vừa nhận nuôi một đứa trẻ siêu bám dính, béo ủn, tinh quái, lại đầy áp lực và sức nặng tình cảm làm cô bắt đắc dĩ đầu hàng:
“Em sang làm sổ sách rồi về nhà trọ, đợi mấy hôm nữa lắp xong tầng hai thì chuyển sang ở rồi mới làm bánh tiếp.”
“Vậy chị đưa em sang tiệm bánh, lúc nào xong việc thì gọi chị, chị đưa em về nhà trọ, thế nào?”
Hạ Hàn Y gật đầu đồng ý.
Nhưng tối hôm đó, Hạ Hàn Y lại ngay lập tức dựng lên bức tường cao như núi và dày như tường thành, chắn giữa cô và Đổng Kiều Tây.
Một rào chắn kiên cố tới mức, dân chơi mới giải nghệ họ Đổng kia phải kéo cả đội quân tham mưu vào mà vẫn không rung chuyển nổi.