“Cô, giờ chúng ta đi đâu ạ?”
Chiếc SUV bạc vừa chạy ra đường chính, Vi Yến Sương liền vội hỏi.
Sáng nay còn chưa tỉnh ngủ, anh đã bị cô nhà mình lôi đi.
Ai ngờ, lại là đi theo dõi em dâu tương lai.
“Cô, chúng ta làm vậy có ổn không đấy ạ?” Vi Yến Tư phân vân:
“Nhỡ Hàn Y phát hiện ra, hoặc Tiểu Lôi biết thì sao ạ?”
“Cháu lo cái gì?” Vi Yến Sương đang tính toán thì bị cháu trai làm phân tâm. Bà nhỏ giọng phàn nàn:
“Đây là xe ở gara của Kim Bắc, Hàn không biết đâu. Còn Tiểu Lôi á, hôm nay là ngày nghỉ, có khi nó đi ăn uống với nhóm bạn còn chưa về nhà ý chứ.”
“Nhưng mà tiếc quá!”
“Sáng nay vội vội vàng vàng, cô quên không xách theo Ong ruồi rồi!”
“Vậy giờ sao ạ?” Vi Yến Tư lái xe ngược trở lại ngôi nhà có cây hoa giấy cổ trước cổng.
“Chúng ta sẽ không ôm cây đợi thỏ cả đêm chứ ạ?”
“Để cô suy nghĩ đã.” Vi Yến Sương trầm tư.
Bà nhanh nhẹn kết nối các thông tin, từ đoạn ghi hình của Ong ruồi đến chuyện ở thị trấn nhỏ này.
Hàn thấy quả Thanh nê liền vội chạy đến hội chợ.
Đến đó thì nhìn quầy hàng của Sinh Hữu Nhiên như thấy kẻ thù không đội trời chung.
Rồi con bé chạy về ngôi nhà kia, ra nghĩa trang thăm mộ vào lúc chiều tối, còn mưa phùn dày lạnh buốt.
Mà hai phần mộ lại là của hai tiến sĩ sinh học khá danh tiếng từ thời của bà, Phàn Tống và Vương Diệu Hy.
Tuy không cùng lĩnh vực nghiên cứu, hơn nữa, thông tin về vụ tai nạn cũng như đề tài nghiên cứu còn dang dở của họ bị ém kỹ, nhưng tin tức lọt ra ngoài không ít.
Nếu giờ gặp lại những người từng nghe, chắc hẳn họ vẫn sẽ xì xào bàn tán, như thể đang kể lại một truyền kỳ chưa có lời giải rõ ràng.
Vi Yến Sương nhíu mày nhìn đèn đường vàng úa vừa bật lên.
Chợt bà nhớ tới thứ đồ chơi có tính sát thương cao mà Hàn Y đưa cho con gái của bà, khi Tiểu Lôi đi cứu Hà Lạc Hà.
Kẹo phản nhiệt.
Một cô gái trẻ làm bánh ngọt sao có thể có thứ này?
Nhỡ nhầm lẫn trong bánh bán cho khách thì sao?
Là biết phân biệt rõ, mua từ chỗ khác, hay là tự chế tạo?
Nếu là ý cuối cùng thì thật khó tin.
Ánh mắt Vi Yến Sương bỗng loé sáng, tim đập nhanh.
“Phải rồi, trời ạ, thật không thể tin nổi.” Bà choáng váng nghĩ:
“Kịch bản phim truyền hình cũng không vi diệu tới vậy được.”
Phàn Tống, Vương Diệu Hy và Hạ Hàn Y.
“Hàn” ghép bởi từ “Hy” và từ “Phàn”.
“Y” lấy trong từ “Hy” của Vương Diệu Hy.
Tức Hàn Y là con ruột của Phàn Tống và Vương Diệu Hy, và chuyện này chưa từng lộ ra ánh sáng.
“Thảo nào!” Vi Yến Sương vỗ nhẹ vào trán mình cho tỉnh táo:
“Hàn nấp sau quầy bóng bay để lén nhìn về phía gian hàng của Sinh Hữu Nhiên.”
“Và mình cũng thấy con bé giống ai đó đã từng gặp qua.”
“Là vì Hàn cực kỳ giống Vương Diệu Hy, rất xinh đẹp.”
Quan trọng hơn là, giờ Vi Yến Sương mới lờ mờ giải đáp được thắc mắc, tại sao Hàn Y lại nhìn gian hàng Sinh Hữu Nhiên với ánh mắt như muốn tiễn người ta xuống mồ.
Bởi chủ gian hàng đó là Đoàn Hữu Nhiên, đồng nghiệp của Phàn Tống và Vương Diệu Hy.
Đoàn Hữu Nhiên, quả Thanh nê, cây giống miễn phí, đề tài nghiên cứu, tai nạn xe của Phàn Tống và Vương Diệu Hy, Hàn Y, kẹo phản nhiệt.
“Chắc chắn là như vậy!” Vi Yến Sương lạnh gáy vì phát hiện kinh điển của bà.