Đến nội dung chính

Chương 127

admin 561 Chữ Cài Đặt

Ai mà ngờ được, mối xịn mà Hà Lạc Hà vừa nhắc tới, Đổng Kiều Tây đã hái về nhà từ lâu rồi.

“Cô gái của em lại chính là cô chủ của In Bloom?” Hà Lạc Hà không tin nổi:

“Trời ạ!”

“Em đúng là cáo già săn thỏ con”

“Chị Lạc Hà!” Đổng Kiều Tây phản bác khiến Hà Lạc Hà bật cười:

“Vậy em nói xem, em và Hàn Y, ai mới là người đi săn đây?”

Không cần trả lời thì ai cũng biết, thợ săn thỏ con là Đổng Kiều Tây.

Nhưng chuyện không ai ngờ được là thỏ con cũng biết đi săn.

Lúc này ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh lẻ, trong ngôi nhà cấp bốn không quá cũ nhưng cũng chẳng còn mới, một quy trình như cổ tích đang diễn ra.

Ánh nắng mỏng xuyên qua cửa sổ, rọi lên vai áo len của Hạ Hàn Y đang tất bật chế biến đủ thứ siro và bột đường.

Mọi thứ hiện ra vô cùng sinh động, thật mà như ảo, vừa có màu sắc thần tiên, vừa mang giai điệu ác quỷ.
Cách cánh cổng sắt màu xanh lá dưới tán hoa giấy cổ đó không xa, chiếc SUV bạc lỳ lợm đỗ bên đường nhỏ, kín đáo nhưng đủ tầm nhìn.

Thời gian trôi qua nhỏ giọt, nặng trĩu như mưa phùn dày phủ trên mái tôn, lộp bộp rơi xuống nền đường, khiến người trong xe buồn ngủ díu mắt.

“Trời ạ, đã 4 giờ chiều rồi á?”

“Có động tĩnh!”

Người trong xe lập tức tỉnh táo.

Chiếc SUV bạc lặng lẽ bám theo chiếc Dream cũ vừa xuất phát từ cánh cổng kia, di chuyển êm như bóng gió.

Giữa trời chiều mùa đông đang ngả màu, chiếc Dream phóng vội vã, khiến làn mưa phùn dày và tâm trạng của tất cả như bị xẻ đôi.

Ba mươi phút sau, điểm đến được xác định, là nghĩa trang ở ngoại ô của thành phố láng giềng.

Chiếc Dream dựng nghiêng trên nền đường bê tông cũ.

Chủ của nó bước nhanh vào bên trong, đặt hai bó hoa tươi lên hai phần mộ nằm sát nhau, cử chỉ nhanh nhẹn nhưng trang nghiêm.
Chưa đầy năm phút, người đó vội trở ra, chiếc Dream phóng ngược trở lại, mang theo hương khói nhang vương trên vai áo và cả màu buồn đọng trong đôi mắt ướt.

Nhưng chiếc SUV bạc chưa vội bám theo.

Cửa xe hai bên ghế lái từ từ mở ra, người thanh niên đứng lại quan sát cẩn thận, trong khi người phụ nữ nhanh chân tiến vào nghĩa trang.

Một tia kinh ngạc loé lên:

“Phàn Tống và Vương Diệu Hy?”

Hai cái tên này?

Ánh mắt người phụ nữ đỏ lên, không rõ là do gió lạnh thấu xương, do khói hương bay vào mắt, hay vì chính những điều bà vừa suy luận ra.

“Hôm nay quá đường đột, tôi đến mà chưa kịp chuẩn bị gì cả.”

“Lần tới, tôi sẽ báo cho anh chị tin vui đấy. Anh chị cứ yên tâm nhé!”

Nói xong, người phụ nữ nhẹ cúi đầu chào, rồi rời đi thật nhanh, bước chân vội vã giữa quá khứ vừa trỗi dậy, giữa hiện tại nghiệt ngã và mông lung trước tương lai khó lường.