Giọng Lục Nghi Trà bỗng ngọt ngào khó đỡ, trái ngược hẳn với giao diện sư tử Hà Đông:
“Năm nay chị 43 tuổi, chắc là hơn em nhiều, chị gọi em là Tiểu Lôi, có được không?”
Đổng Kiều Tây bất ngờ, cô liếc nhìn Hà Lạc Hà rồi lại nhìn Lục Nghi Trà, tò mò hỏi:
“Sao chị Nghi lại biết em là Tiểu Lôi vậy ạ?”
“Đồ Nam nói.” Lục Nghi Trà không dấu diếm đáp:
“Tiệm vòng tay này cũng là do nó giới thiệu cho chị đấy.”
Không hiểu nhờ thế lực nào mà Lục Nghi Trà lại vô cùng quý Đổng Kiều Tây, kiểu quý của người đã nhìn trúng, giống như vừa tìm được em gái thất lạc nhiều năm.
Bất chợt, Lục Nghi Trà nhớ tới chuyện Tạ Bát Bảo kể, nên lại không hề giữ kẽ:
“Đồ Nam nói em là em gái của nó, vậy cũng có thể tính là em út trong nhà của chị.”
Mọi người: “?”
Nhưng câu tiếp theo của Lục Nghi Trà mới càng khiến tất cả rơi vào trầm tư.
“Chị em trong nhà rồi thì không cần khách sáo, đúng không?”
Đổng Kiều Tây trố mắt nghĩ:
“Đồ Nam ở nhà dưỡng thương mà cũng có thể gây chuyện. Còn em út cái gì chứ? Mình không có chị gái đáng sợ thế này.”
Lục Nghi Trà chẳng buồn để ý phản ứng xung quanh, rất tự nhiên chuyển đề tài, mà câu nói ra lại càng khiến người ta không biết nên đỡ thế nào:
“Tô Bát Bảo nói em thích người cùng giới, em lại còn có cả vợ rồi hả?”
“Tiếc quá, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì chị có thể giới thiệu cho em một cô gái cực phẩm rồi.”
Lục Nghi Trà rầu rĩ thở dài, giọng chân thành đến mức nguy hiểm:
“Em ấy ngoan, xinh, yêu lắm. Chị mà còn trẻ hơn chục tuổi, thì chị nhất định sẽ cua em ấy cho bằng được.”
Mọi người ngơ ngác lần hai.
Khổng Kim Cương thì suýt chút nữa thì tự cắn phải lưỡi mình, trừng mắt nhìn Lục Nghi Trà, giọng gấp gáp hiếm thấy:
“Này, Lục Nghi Trà, em vừa nói cái gì thế hả?”
Rồi nhấn từng chữ như tuyên bố chủ quyền trước mặt tất cả mọi người ở cửa hàng vòng tay:
“Em là vợ tương lai của anh đấy nhé.”
“Sao anh lại lớn tiếng? Danh xưng vợ tương lai là anh tự phong, tôi đã gật đầu đâu.” Lục Nghi Trà không hề sợ Khổng Kim Cương, hoặc chính là người sinh ra để trị quái thú họ Khổng.
Nói xong, Lục Nghi Trà chuyển ánh nhìn sang Đổng Kiều Tây, giọng lập tức dịu lại, như thể vừa rồi không phải mình vừa gây bão:
“Tiểu Lôi, em nói xem, loại đàn ông tự nhận danh phận như thế, có xứng đáng làm anh rể của em không?”
Đổng Kiều Tây: “?”