Là một chị gái và rõ ràng không hề đơn giản.
Dáng vẻ điềm tĩnh, đứng yên đã có khí trường riêng, loại khí chất không cần dựa vào ai, càng không phải kiểu xuất hiện cho có.
Theo thông tin mà Đổng Kiều Tây nắm được thì Khổng Kim Cương chưa từng kết hôn.
“Vậy người phụ nữ này là người yêu hay là đối tượng theo đuổi của anh ta?” Đổng Kiều Tây đoán mò, rồi lại lén nhìn Khổng Kim Cương thì suýt chút nữa biến mình thành kẻ vô duyên.
Nhưng quả thật, chắc chỉ có chị gái kia mới đủ bản lĩnh thành đôi với Khổng Kim Cương.
Một bên là sư tử Hà Đông, bên kia là quái thú hạ tầng họ Khổng.
Đặt cạnh nhau không hề lệch pha.
Thậm chí còn khá đẹp đôi.
Đổng Kiều Tây phải nhẹ cắn vào đầu lưỡi để giữ nghiêm túc, sau đó lịch sự nhìn “sư tử Hà Đông” và mỉm cười đúng mực, chủ động đưa tay ra, giọng nói rõ ràng:
“Chào chị, em là Đổng Kiều Tây, người lãnh đạo KT ở Ngũ Hành Sơn.”
“Chào em, tôi là Lục Nghi Trà, vận động viên bắn súng thể thao quốc gia đã giải nghệ. Hiện làm huấn luyện an toàn và phản xạ cho đội an ninh cá nhân.”
Lục Nghi Trà không quan tâm đến giới nhà đất, nhưng lại biết tới Đổng Kiều Tây sau màn giao đấu được truyền miệng với Đồ Nam.
Phụ nữ đẹp luôn là lợi thế, kẻ trước mặt còn đẹp, giỏi, giàu và có sức chiến đấu cao vượt bậc.
Rất hợp gu!
Lục Nghi Trà phóng khoáng nói tiếp, chẳng hề nể nang Khổng Kim Cương:
“Em cứ gọi tôi là chị Nghi, còn anh ấy, cứ gọi là anh Cương, không cần Kim Cương gì cả, vì nhìn người đã thừa độ cứng rồi.”
Mặt Khổng Kim Cương đen nhẻm như công nhân vừa ra khỏi hầm.
Hà Lạc Hà và nhân viên nén cười tới nội thương.
Đồng Kiều Tây thì ho khan mấy cái:
“Quả đúng là sư tử Hà Đông!” Cô hắng giọng, sau đó nghiêm túc kiếm khách VIP cho tiệm vòng tay của Hà Lạc Hà:
“Vậy, chị Nghi, em giới thiệu cho chị mấy mẫu vòng tay nhé ạ, chắc chắn chị sẽ thích đấy.”
“Được.” Lục Nghi Trà đáp gọn, không chút khách sáo.
Dù trước đó đã lướt qua cả cửa hàng mà chưa ưng mẫu nào, nhưng Lục Nghi Trà vẫn bước theo.
Đơn giản vì muốn xem Đổng Kiều Tây có khả năng moi tiền của chị hay không. Ngay cả khi túi tiền thực chất là của Khổng Kim Cương.
Kết quả là chỉ mười phút sau, trên cổ tay Lục Nghi Trà đã có tới ba chiếc vòng cực kỳ tinh xảo, hợp thời, lại hợp người đến mức như thể sinh ra để dành riêng cho chị.
Ngay cả Khổng Kim Cương cũng không thoát.
Trên cổ tay anh là hai chiếc, kiểu dáng giản lược, nặng tay, đeo vào liền thấy khí chất bớt thô hẳn đi một nửa.
Hà Lạc Hà cười tươi như được mùa, chuyên nghiệp tính hoá đơn, tặng quà và chăm sóc khách VIP.
Khổng Kim Cương thì đau lòng nhìn hóa đơn dài ra từng dòng, mặt tối sầm như trời sắp mưa bão nhưng không dám hé răng than thở nửa lời.
Anh liếc nhìn người vừa moi tiền mình một cách công khai thì càng thấm sâu một chân lý đau đớn, chiêu mà kẻ họ Đổng kia vừa mới sử dụng ngay tối hôm trước ở nhà hành De One. Đó là:
“Có những khoản chi, không phải vì cần. Mà vì cảm xúc!”
Trước khi về, Lục Nghi Trà còn vui vẻ vẫy Đổng Kiều Tây lại nói chuyện hay.