Tuy không làm đến bước cuối cùng nhưng chỗ cần hôn đều hôn, chỗ cần cắn đều cắn.
Hạ Hàn Y hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Cô nằm gọn trong lồng ngực Đổng Kiều Tây, cả người đỏ ửng, vừa nhìn qua đã biết là bị bắt nạt rất kỹ.
“Chị dám bắt cá hai tay thì em sẽ không quan tâm chị!”
Trong không gian đầy mùi ái muội, giọng Hàn Y nhỏ xíu, không biết là tỉnh hay mơ, nhưng rõ ràng là giận dỗi cảnh báo khiến Kiều Tây cong môi thích thú, đáp lại nhẹ như mưa xuân:
“Rõ, thưa Sếp!”
Mặc dù không biết người trong lòng có nghe thấy không, nhưng Đổng Kiều Tây chắc chắn, câu đe doạ mềm oặt vừa rồi, nếu cô dám có người khác thì cục băng khó chiều này sẽ làm thật đấy.
Sáng sớm hôm sau, khi Đổng Kiều Tây tỉnh dậy thì trong nhà chỉ còn mỗi mình cô.
Hạ Hàn Y đã ôm theo một số tiền lớn, hiên ngang như một vụ trộm thế kỷ được cấp phép đàng hoàng.
Vi Yến Sương cũng không thấy bóng dáng.
Chính xác hơn là, hai người cùng để lại cho tình yêu của họ hai mẩu ghi chú, nét chữ ngay ngắn, nội dung thì rất có tinh thần trách nhiệm xã hội.
“Em đi dự hội thảo bánh ngọt ở thành phố, chiều tối mai mới về.”
“Con dậy thì tự gọi đồ hoặc sang nhà bác ăn nhé, mẹ đi ăn cưới con nhà bạn.”
Kiều Tây: “?”
Sao hôm qua không ai nói gì?
Vì thực tế chẳng có hội thảo bánh ngọt, cũng không hề có lễ cưới nào cả.
Hạ Hàn Y dùng số tiền khủng của Đổng Kiều Tây để mua rất nhiều nguyên liệu.
Số nguyên liệu này nhìn qua trông chẳng khác gì sắp sản xuất một lượng bánh ngọt lớn, nhưng thực chất là để chế tạo loại vũ khí sinh học không tưởng, chính là Kẹo phản nhiệt, nhưng với số lượng khổng lồ.
Và thật trùng hợp, chiếc taxi mà Hạ Hàn Y vẫy lại vẫn là xe của Chu Tiểu Cương, em trai Chu Đại Cương, bạn thân trong nhóm của Đổng Kiều Tây, cũng là hàng xóm ở khu trọ cũ của Hàn Y.
“Chị Hàn Y!”
Chu Tiểu Cương liếc qua số đường sữa, bột nở, muối nở, si rô, đủ loại chật kín cốp xe, lại còn chất cao ở dãy ghế sau, nhiều như thể tiếp tế cho chiến dịch dài ngày. Địa chỉ thì lại là một thị trấn nhỏ ở tỉnh láng giềng.
Chu Tiểu Cương không nhịn được liền tò mò:
“Khách đặt làm bánh tại nhà à chị? Đám nào mà hoành tráng thế ạ?”
Hạ Hàn Y chỉ khựng đúng một giây, rồi rất bình tĩnh “ừ” một tiếng.
Cô nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt điềm tĩnh đến mức không ai có thể liên hệ dáng vẻ xinh đẹp như ánh trăng này với thứ vũ khí hủy diệt sắp được tạo ra từ số nguyên liệu khủng kia.