Có khi nào đối với phú bà của thế giới nhà đất kia, việc bảo kê tài chính cho người yêu chỉ là một thói quen?
Một kiểu đối xử tốt được lặp lại quá thuần thục.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, tim Hàn Y đã siết lại.
Cô tạm thời quên béng việc bài toán tài chính trong kế hoạch trả thù của mình vừa được giải quyết một cách quá dễ dàng, mà bị cuốn thẳng vào một cơn lốc đầy mùi dấm chua.
Hạ Hàn Y đóng ngăn tủ như cũ, quay lại phòng ngủ với vẻ mặt chẳng hề giống người vừa được tặng một khối tài sản khổng lồ chút nào, khiến Đổng Kiều Tây trố mắt:
“Em sao thế?” Kiều Tây nâng tay một cái, kéo thẳng em người yêu khó chiều vào lòng:
“Không đủ à? Không đủ thì chị mở cho em ngăn kéo khác, mấy cái cũng được.”
“Chị hào phóng thật đấy!” Hàn Y ngồi trên đùi của siêu đại gia, nhưng giọng lại khó đỡ đến mức chính cô cũng không kịp dấu, hai cánh môi anh đào cong nhẹ, nở ra một tia giận dỗi cực kỳ trẻ con:
“Chắc mười năm qua, phú bà thời đại mới cũng mở ngăn tủ cho không ít quý cô xinh đẹp rồi nhỉ?”
Không khí trong phòng im bặt đúng một giây.
Rồi Đổng Kiều Tây bật cười nghiêng ngả.
Không phải cười lưu manh, mà là kiểu cười bị oan nhưng lại thấy phấn khích đến mức chịu không nổi.
Cô ôm Hạ Hàn Y lăn hẳn xuống giường, hôn khắp mặt em ấy rồi thích thú trêu đùa:
“Em ghen à?”
Đến lúc này Hàn Y mới nhận ra mình vừa nói ra thứ không nên nói. Cô mím môi, ánh mắt lảng đi, cả người cong lại tìm đường lui.
Đổng Kiều Tây nhìn phản ứng đó thì càng cười lớn, lần này là kiểu cười rất xấu tính:
“Người yêu của chị đáng yêu quá!” Cô khoá chặt Hàn Y trong tay, mặt đối mặt, nghiêm túc tự biện hộ, nhưng lời nói ra lại vô cùng đáng đánh:
“Chị đúng là phú bà, nhưng mà mười năm qua chị không mở ngăn tủ cho quý cô nào cả, chỉ mới vài phút trước, chị mới mở một ngăn cho quý cô xinh đẹp đang nằm dưới chị thôi.”
“Chỉ cần quý cô này muốn thì chị mở bao nhiêu ngăn cũng được.”
“Không chỉ là mở ngăn tủ mật mã, mà ngay cả đồ trên người, chị cũng sẵn sàng mở.”
“Kiều Tây!” Hai má Hàn Y đỏ chót như đèn đường.
Cô không nhận mình là quý cô nào cả, nhưng khi thấy Đổng Kiều Tây muốn tự lột đồ thì vội lên tiếng:
“Em không muốn!”
Tiếc là Đổng cáo già đã chính thức đi săn:
“Nhưng chị muốn!”
Chớp mắt, quần áo của Kiều Tây đã không cánh mà bay.
Và chuyện gì đến thì hẳn là không cần nói rõ.