Đến nội dung chính

Chương 117

admin 724 Chữ Cài Đặt

Đương nhiên, Hạ Hàn Y đã đón taxi về trước khi Kiều Tây đến nơi.

Quả Thanh nê có gì hay ho?

Đổng Kiều Tây vừa nghĩ vừa tìm quầy hàng kia.

Đây rồi!

Quầy hàng Sinh Hữu Nhiên.

Quầy hàng có màu chủ đạo là xanh lá cây, là cây thật và rất dịu mắt.

Còn có rất nhiều hoa quả, nổi bật nhất chính là quả được gọi là Thanh nê, vỏ màu lam nhạt xen lẫn vệt bạc óng ánh.

“Ông chủ, quả này có gì khác biệt?” Đổng Kiều Tây chỉ mẹt Thanh nê.

Người giới thiệu nông sản cho cô chính là đối tượng được Hạ Hàn Y đặc biệt nhắm tới.

Đoàn Hữu Nhiên đẩy gọng kính, tỏ ra điềm đạm và hiểu biết nói:

“Cô gái trẻ thật tinh mắt. Đây chính là nông sản quý hiếm nhất do Sinh Hữu Nhiên mới nghiên cứu và canh tác thành công.”

Đoàn Hữu Nhiên nói xong liền đưa tới khay Thanh nê dành cho khách ăn thử:
“Cô thử đi, đảm bảo ăn một lại muốn ăn hai, tinh thần sảng khoái, năng lượng dồi dào, tăng cường sức khoẻ, tốt hơn cả nhân sâm đấy.”

“Sao nghe giống tác dụng của Rượu ngọt lựu thạch đào mà chị Tề làm thế nhỉ?” Đổng Kiều Tây âm thầm nghĩ, rồi chẳng thèm nể nang gì, lớn tiếng thắc mắc khiến các khách hàng khác chú ý:

“Quả này lợi hại như vậy sao?”

“Ông chủ không tiêm chất cấm vào đấy chứ?”

“Hay là trong đó có thành phần gây nghiện?”

“Nếu như vậy thì phạm pháp đấy!”

Đoàn Hữu Nhiên thoáng chột dạ, vì rất nhiều người đang chuẩn bị mua Thanh nê nghe vậy cũng dừng tay, xì xào to nhỏ.

Ông ta vội chấn tĩnh và giải thích:

“Không không, cô hiểu lầm rồi. Sinh Hữu Nhiên mỗi năm đều có đoàn cán bộ nhà nước đến kiểm tra, Thanh nê này cũng được kiểm định chất lượng đàng hoàng, chứa chất cấm thì sao có thể bán công khai suốt hai năm qua được chứ?”
“Vậy xin lỗi ông chủ nhé!” Đổng Kiều Tây lập tức diễn vai một bà mẹ trẻ hay lo xa:

“Nhà có con nhỏ nên phải kỹ càng một chút, ông chủ không để bụng đấy chứ?”

“Không sao, không sao, giải đáp thắc mắc của khách hàng cũng là trách nhiệm của chúng tôi.”

“Được!”

“Vậy ông chủ bán cho tôi hai cân trước đi. Nếu thực sự tốt như ông chủ giới thiệu thì tôi sẽ quay lại ủng hộ.” Đổng Kiều Tây nói bừa.

Mắt Đoàn Hữu Nhiên loé sáng.

Nếu thật sự là mấy nghìn cây, thì ông ta có thể rút ngắn được thời gian thử nghiệm đại trà.

Ông ta vội thăm dò:

“Cô có thể trồng mấy nghìn cây á, cô có trang trại à?”

“Tôi có, không chỉ một đâu.” Kiều Tây bắt được tia sáng khả nghi trong mắt Đoàn Hữu Nhiên nên cố tình đánh bừa, nhỡ đâu lại phát hiện được bí mật của Hàn và mẹ cô:
“Tôi có trang trại ở nhiều vùng khác nhau, Thanh nê của ông chủ quý hiếm như vậy, trồng thử một chút xem ở đâu ăn ngon nhất.”

“Người có tiền quả là biết nhìn xa.” Đoàn Hữu Nhiên thực sự phấn khích, cố ý nịnh nọt và cho Đổng Kiều Tây thấy lợi ích ngay trước mắt, và cả khoản sinh lời khó tin trong tương lai gần:

“Cây giống này đang được tặng kèm khi mua Thanh nê. Nếu cô muốn mua nguyên cây giống, còn là mua mấy nghìn cây thì Sinh Hữu Nhiên sẽ chiết khấu cho cô hẳn 60% tiền cây giống và tặng luôn phí vận chuyển.”

“Chưa hết, sang năm cây sẽ cho quả, nếu cô muốn bán quả thì Sinh Hữu Nhiên sẵn sàng thu mua lại để làm rượu.”

“Còn mua với giá cực kỳ tốt, so với giá chúng tôi đang bán sẽ cao hơn từ 3 đến 5 lần, tuỳ độ ngọt.”

Có chuyện tốt như vậy?

Đổng Kiều Tây không tin.

Cô hứa hẹn vài câu rồi xách hai cân Thanh nê rời khỏi hội chợ, nhưng không vội về Vân Trà, mà là đến phòng khám tư của Vũ Khương Trình.