Con bé đang nhìn cái gì thế nhỉ?
Vi Yến Sương điều khiển Ong ruồi xoay theo hướng mà Hạ Hàn Y đang nhìn.
Là quầy hàng của trang trại Sinh Hữu Nhiên.
Ở đó toàn rau củ chứ có gì hay ho. Cùng lắm là quả Thanh nê, cũng không lạ lẫm tới mức như vậy chứ.
“Nhưng chẳng ai dùng ánh mắt như muốn tiễn người khác xuống mồ, để nhìn nông sản cả!” Bà lẩm bẩm, rồi chợt giật mình nghĩ:
“Chẳng lẽ Hàn có thù oán với ai đó đang vây quanh quầy hàng của Sinh Hữu Nhiên?”
“Là người nào?”
“Nhân viên, ông chủ, hay khách hàng?”
Bà gấp tới mức đứng ngồi không yên, đang muốn điều khiển Ong ruồi quay lại để quan sát Hàn Y, thì:
“Cạch!”
Cửa ra ban công mở.
“Trời ạ!” Bà cao giọng phàn nàn:
“Con làm mẹ hết hồn. Sao con vào nhà mà không phát ra tiếng động gì thế hả?”
“Phát ra tiếng động thì làm sao con bắt quả tang mẹ đang làm việc xấu được chứ ạ?”
“Việc xấu cái gì mà việc xấu.” Vi Yến Sương giật mình nhưng đổi bài vô cùng mượt mà.
Bà lập tức điều khiển Ong ruồi bay thẳng đến khu vực bán đồ chay ở hội chợ:
“Con xem đi, mẹ đang quay cảnh hội chợ, tiện xem có gì hay ho để mua cho con và Hàn đây này.”
“?” Đổng Kiều Tây nhận bảng điều khiển và nhìn màn hình, không thấy gì đáng nghi nhưng đương nhiên là cô không tin.
“Mẹ đại gia quá nhỉ?” Kiều Tây trêu đùa:
“Dùng hẳn fly cam đời mới để đi dạo hội chợ.”
Dứt lời, Ong ruồi lại vi vu bay lượn, nhưng lần này là do Kiều Tây điều khiển. Cô muốn lục tìm xem, lão phật gia nhà mình dấu diếm cái gì.
“Ai đây?” Mắt cô sáng rỡ.
Ong ruồi lập tức bay sát gần Hạ Hàn Y khi cô đang đi bộ ra cổng hội chợ.
“Mẹ, Hàn Y cũng ở hội chợ này!”
Vi Yến Sương thót tim, nhưng ngoài mặt, bà lại tỏ ra cực kỳ bất ngờ:
“Ở đâu cơ?”
“Sao nãy mẹ không thấy con bé?”
Đổng Kiều Tây cười cười nhìn sang mẹ của cô, tuy chưa xác thực được có phải Ong ruồi xuất kích vì Hàn hay không, nhưng chắc hẳn, chú côn trùng đắt giá này không bay chơi chơi như mẹ cô vừa nói.
“Mẹ, mẹ theo dõi con dâu tương lai đấy à?” Cô nửa đùa nửa thật:
“Làm vậy không được đâu.”
“Mẹ theo dõi con bé làm gì?” Vi Yến Sương bị nói trúng tim đen nhưng không hề loạn. Bà ra vẻ ghét bỏ nhìn con gái bảo bối:
“Mau trả bảng điều khiển cho mẹ.”
Đổng Kiều Tây cũng không tiếp tục đào thông tin từ chỗ mẹ của cô, mà đưa điều khiển cho bà, rồi sang nhà Vi Yến Tư ở ngay sát vách.
Vừa vào cửa, Lại Phấn Hồng đã cầm theo một đĩa hoa quả, miệng vui vẻ chào mời:
“Tiểu Lôi về rồi đấy à, mau ăn thử cái này đi, quả này đang nổi tiếng lắm đấy.”
“Quả gì vậy ạ?”
“Quả Thanh nê, chiều nay chị và mẹ em mua ở hội chợ nông sản đấy. Còn được tặng cả cây giống kia kìa.”
“Hội chợ nông sản ạ?”
“Ừ!” Lại Phấn Hồng nhớ tới Hạ Hàn Y nên liền vội nói thêm:
“Hàn nhà em có vẻ cũng thích quả này lắm đấy!”
“Con bé vừa cầm một quả lên xem thử đã vội chạy đến hội chợ.”
“?” Đổng Kiều Tây nhíu mày nhìn mấy quả lạ kia, rồi cắn thử miếng mà Phấn Hồng gọt sẵn.
“Thanh nê?”
Miếng Thanh nê trong miệng chưa kịp nuốt xuống, Đổng Kiều Tây đã đứng dậy, nhìn qua nhãn hiệu trên thùng Thanh nê rồi cũng chạy tới hội chợ.