Đến nội dung chính

Chương 114

admin 803 Chữ Cài Đặt

Xuyên qua dòng người tấp nập, tiếng rao bán, tiếng mời gọi hòa thành một lớp ồn ào mơ hồ, Hàn Y dừng bước, đôi mắt tối đi, lạnh tới mức có thể đông cứng cả trời chiều.

“Thì ra là ông.” Cô nhìn xoáy vào gã đàn ông trung niên đang đứng tiếp khách với nụ cười hiền lành đến giả tạo:

“Kẻ giết người trốn trong vỏ bọc thương nhân xanh hả?”

Đoàn Hữu Nhiên bỗng lạnh gáy. Một luồng ớn lạnh kỳ quái bò dọc sống lưng khiến ông ta vô thức ngẩng đầu quan sát xung quanh.

Mọi thứ vẫn y như cũ, tiếng mặc cả ồn ã, người ra kẻ vào tấp nập, nhân viên của hắn đang cười nói tiếp khách, nhưng chẳng hiểu vì sao Đổng Hữu Nhiên lại có cảm giác như có một con thú săn mồi đang nhìn thẳng vào mình.

Một cảm giác nguy hiểm chết người, mỏng như sợi chỉ nhưng kéo căng đến nghẹt thở.
Cùng lúc, tại khu đô thị cao cấp Vân Trà.

“Gì cơ?”

“Hàn vừa về đã vội chạy đi xem hội chợ á?”

Vi Yến Sương nghe cháu dâu kể thì cười xoà, nhưng trong lòng bà lại lẩm bẩm:

“Con bé hẳn là có chuyện gấp gì đó.” Bà không tin, Hàn về đến cổng rồi mà lại không vào chào bà một tiếng.

Lại Phấn Hồng đã chuyển hết đám nông sản mua ở hội chợ vào nhà. Đến lúc nhìn thấy thùng Thanh nê còn nằm cạnh bậc thềm, chị mới vội “à” một tiếng rồi nhanh nhẩu nói thêm:

“Cô, chính là cái này ạ!”

Phấn Hồng cầm một quả Thanh nê lên, đưa ra trước mặt như vật chứng:

“Hàn nghe con kể về quầy hàng của Sinh Hữu Nhiên thì vội đi đến đó ngay.”

Vi Yến Sương nhìn thoáng qua quả Thanh nê sáng bóng trên tay Lại Phấn Hồng.

Loại quả này đúng là chưa phổ biến, nhưng cũng chẳng hiếm lạ đến mức phải vội vã chạy tới hội chợ ngay lúc sắp đến giờ cơm tối như vậy chứ?
“Con bé gấp gáp thế làm gì?” Vi Yến Sương nheo mắt suy nghĩ, rồi đột nhiên, bà vỗ nhẹ một cái lên trán mình:

“Ôi giời ơi!”

“Mình có bảo bối tối thượng cơ mà.”

“Hồng à!” Bà xoay người, giọng nghiêm túc một cách thân thiết:

“Cháu đem thùng Thanh nê này về bên nhà cho mọi người cùng ăn nhé. Cô có nồi nấm om hạt tiêu đang sôi ùng ục, suýt thì quyên mất, cô vào trước nhé.”

Lại Phấn Hồng chưa kịp trả lời thì bà đi vào nhà với tốc độ còn nhanh hơn thanh niên thấy idol ngoài phố. Mà thực tế thì nồi nấm om đã tắt bếp từ lâu.

Bà đi thẳng vào phòng làm việc, mở tủ, lục vài giây rồi ánh mắt sáng lên:

“Đây rồi!”

“Bảo bối à, mau giúp bà nhìn ngó xem con dâu nhỏ nhà bà đang làm gì nhé.”

Fly cam đời mới nhất với ngoại hình Ong ruồi, nhỏ xíu bằng đầu ngón tay, nhưng để làm ra nó thì tốn một khoản tiền ngang ngửa với căn hộ vàng của Đổng Kiều Tây ở chung cư cao cấp Hoa Hồng, và độ tinh vi thì khỏi bàn.
Một cú búng nhẹ, Ong ruồi bật sáng, chớp mắt đã chuồn ra khỏi Vân Trà như bóng ma công nghệ, đúng lúc Đổng Kiều Tây vừa lái xe qua cổng an ninh.

“Fly cam ong ruồi?” Ngoài thính giác hơn người thì Đổng Kiều Tây còn có biệt tài chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ, nên cô chắc chắn, sinh vật vừa bay trên đầu mình chính là chú côn trùng đắt giá nhất hành tinh.

“Chẳng lẽ lão phật gia nhà mình đang điều khiển ong ruồi?”

“Nhưng để làm gì?”

Đổng Kiều Tây lập tức giảm tốc và nheo mắt cảnh giác.

Ong ruồi này không phải món đồ chơi công nghệ bình thường, tốc độ tối đa của nó đạt tới 40 m/s, bất chấp mọi loại thời tiết và địa hình khắc nghiệt nhất đều truyền về tín hiệu siêu thực. Rén nhất là chi phí mỗi lần bay lên tới bảy số không, ai dám dùng để bay cho vui chứ?

“Mẹ cho ong ruồi xuất kích, chắc hẳn là đang theo dõi điều gì đó cực kỳ quan trọng.”

Nhưng muốn phóng xe đuổi theo ong ruồi ư?

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị Kiều Tây bóp chết ngay lập tức.

Đuổi theo một chú côn trùng bé xíu giữa đô thị, còn vào lúc trời nhá nhem tối là điều không thể.

Chỉ còn cách duy nhất là chạy về hỏi chính chủ.