Đến nội dung chính

Chương 113

admin 967 Chữ Cài Đặt

“Chị Hàn Y!”

“Tiểu Cương.”

Hạ Hàn Y lập tức nhận ra cậu em hàng xóm ở khu trọ cũ của mình. Cô mở cửa xe và ngồi vào ghế sau:

“Cho chị đến hội chợ nông sản nhé. Em biết chỗ đó không?”

Chu Tiểu Cương hồ hởi, tay đánh lái, chân đạp ga:

“Em biết chứ. Ở sân vận động thành phố, cách ngã tư Hải Châu tầm ba cây số thôi ạ.”

Cậu liếc lên gương chiếu hậu, chỉ thoáng một cái rồi lập tức quay đi, nhưng trong lòng không nhịn được cảm thán:

“Chị Hàn Y đúng là đẹp thật!”

“Đẹp hơn khối diễn viên nổi tiếng trên tivi. Bảo sao chị Kiều Tây mê như điếu đổ.”

Nghĩ đến đây, Chu Tiểu Cương lại càng thấy cái màn anh hùng cứu mỹ nhân của Đổng Kiều Tây hôm trước, đúng là kịch tính hơn phim điện ảnh gấp trăm lần. Cậu lại tiếp tục âm thầm gào thét:

“Chị Hàn Y đúng là tốt số. Có người yêu vừa đẹp vừa giàu, lại còn cưng như trứng, hứng như hoa. Chỉ tội cho Trần Đình Nam.”
Tiểu Cương nuốt khan một cái:

“Không hiểu chị Kiều Tây đánh đấm kiểu gì, mà thanh niên to cao như anh Trần Đình Nam giờ biến thành đứa trẻ ba tuổi, ngay cả tự xúc cơm cũng làm rơi đầy bàn?”

Nhưng đương nhiên, Chu Tiểu Cương chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ tuyệt đối không dám hé răng nửa lời. Vì muốn làm việc lâu dài với Đổng Kiều Tây thì nguyên tắc vàng chính là đừng để cái miệng đi chơi xa.

Huống hồ, Trần Đình Nam vì sao thành ra ngây ngô như hiện tại thì chẳng ai biết. Cũng chẳng ai thấy anh ta bị ai đánh, càng không có bằng chứng gì cả.

Hoặc đơn giản là vì Đổng Kiều Tây hành động quá kín kẽ.

“Chị Tây thật đáng sợ!” Chu Tiểu Cương vừa lầm bẩm xong thì Hạ Hàn Y lên tiếng:

“Nghe nói hội chợ lần này có gian hàng gì đó còn tặng cả cây giống quý đấy, em xem qua chưa?”
“Gian hàng của trang trại Sinh Hữu Nhiên phải không ạ?” Chu Tiểu Cương phấn khích:

“Mua một cân gì ý nhỉ?”

“À đúng rồi, Thanh nê ạ.”

“Mua một cân quả Thanh nê là được tặng kèm một cây giống, còn phát cả sổ tay chăm sóc, kèm theo địa chỉ liên hệ để sang năm bán lại quả đấy ạ.”

Cậu vừa lái vừa cười khổ:

“Anh trai em kinh doanh quán nước nên ham lời, hôm qua khuân hẳn hai thùng to tướng về. Bây giờ, mấy cây con vẫn để chỏng chơ ngoài hiên, chả ai biết phải trồng vào đâu.”

“Cây giống quý mà mua một cân tặng một cây?” Hạ Hàn Y nhếch môi, cười mỉa mai:

“Tên này hẳn là không chờ được nữa rồi. Hắn đang muốn đẩy nhanh tốc độ tìm nguyên liệu chuẩn để làm tiếp công trình nghiên cứu của bố mẹ mình.”

Cô ngẩng mắt nhìn ra cửa kính xe, ánh chiều lướt qua đôi đồng tử như mài thêm lạnh ý.
“Nôn nóng đến mức phải tung hàng loạt cây con ra cộng đồng. Chắc ông tuyệt vọng lắm nhỉ, Đoàn Hữu Nhiên.”

Cùng lúc này, tại gian hàng Sinh Hữu Nhiên, giữa tiếng loa hội chợ ồn ã và dòng người tấp nập, Đoàn Hữu Nhiên vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm quen thuộc, kính gọng đen, nụ cười lịch sự, giọng nói chậm rãi giải thích ưu điểm của Thanh nê cho từng khách.

Nhưng trong lòng hắn thì đang nóng như lửa đốt.

Hoạt động này đã được hắn duy trì suốt hai năm, rong ruổi qua hàng chục tỉnh thành. Người mua thì đông đến nghẹt thở, cây giống phát ra không kịp đóng thùng, tin nhắn xin bán lại Thanh nê cũng nhiều đến mức phải lập riêng một nhóm nhân viên xử lý. Thế nhưng không một vùng nào đạt chuẩn.

Mỗi khu đất gửi về một kiểu số liệu, mỗi vườn lại cho ra một tầng hương khác nhau. Mùi gốc thì đúng, nhưng tầng hương cuối, phần quan trọng nhất để mở khoá công thức đường phản nhiệt, vẫn không ổn định. Lúc ngọt quá, lúc nhạt quá, lúc lại biến dạng đến mức không thể dùng.

“Hai năm trời mà vẫn không tìm ra được vùng đất chuẩn?” Đoàn Hữu Nhiên ngẩng lên, khoé mắt tối sầm lại:

“Rốt cuộc là phải trồng ở đâu mới được?” Giọng nói thoát ra khỏi kẽ răng rất nhỏ, nhưng mang theo cả sự thất bại và nôn nóng của một kẻ đứng bên bờ vực mất kiểm soát.

Vì hắn không còn nhiều thời gian.

Gần hai mươi năm trước, hắn nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của hai đồng nghiệp, hai hạt nhân công nghệ sinh học trẻ tuổi đang tiến rất gần đến một đột phá mang tính lịch sử.

Hắn tưởng rằng chỉ cần chiếm lấy toàn bộ bản ghi chép và số liệu thí nghiệm của họ, giấc mộng tạo ra thứ vũ khí sinh học tân tiến nhất, đồng nghĩa với danh tiếng và tiền tài khổng lồ sẽ nằm gọn trong tay.

Nhưng gần hai thập kỷ trôi qua, thành quả mà hắn khao khát vẫn không thể thành hiện thực.

Và cho dù có nằm nơ, Đoàn Hữu Nhiên cũng không thể ngờ được, giữa muôn vạn người, kẻ có thể hiện thực hoá tham vọng của hắn lại vừa xuất hiện ngay trước cổng hội chợ, ung dung tiến vào từng bước một, không nhanh, không chậm, và sẵn sàng hủy diệt toàn bộ phần đời còn lại của hắn.