Tôi tên là Thuỳ Anh, hiện là điều dưỡng trưởng tại một bệnh viện khá có tiếng trong thành phố.
Trong mắt mọi người xung quanh, họ thường nhìn tôi là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và luôn biết mình muốn gì. Có lẽ điều đó cũng đúng phần nào, bởi từ nhỏ tôi đã lớn lên trong một môi trường có kỷ luật và nguyên tắc rất rõ ràng.
Nhưng nói đúng hơn, tôi bây giờ đã khác mình khi xưa nhiều rồi.
Gia đình tôi làm nghề gỗ đã lâu đời, có xưởng riêng, cuộc sống đủ đầy, chưa từng thiếu thốn thứ gì.
Ba mẹ tôi đều là những người sống rất truyền thống, đặc biệt là ba tôi, ông ấy rất khó tính. Mà tôi lại là trưởng nữ, cũng là cô con gái duy nhất trong nhà, nên từ nhỏ đã được dạy phải sống chừng mực, phải chọn cho mình một cuộc đời đàng hoàng.
Ngày bé, tôi từng nghĩ sau này mình nhất định sẽ yêu một người đàn ông thật xứng đáng, ba mẹ tôi vẫn thường nói với tôi như thế. Và suốt những năm cấp hai, cấp ba, tôi cũng có vài mối tình trẻ con với mấy bạn nam cùng lớp. Tất cả đều bắt đầu rất nhanh rồi kết thúc cũng rất nhanh. Lạ là sau mỗi lần chia tay, tôi chẳng thấy mình đau lòng bao nhiêu. Không khóc, không tiếc nuối, cũng chẳng có cảm giác như mất đi điều gì quan trọng cả.
Khi ấy tôi còn nghĩ, chắc mình là kiểu người lý trí trong tình yêu.
Cho đến khi tôi gặp một người.
Cô gái ấy rất xinh, là kiểu xinh khiến người ta vô thức muốn nhìn lâu thêm một chút. Hằng bằng tuổi tôi, nhưng ngoài giờ học còn phải đi làm đủ thứ việc để trang trải cuộc sống. Thời điểm đó, giữa năm 2013, tôi đang học đại học.
Tôi gặp Hằng vào một buổi chiều cùng bạn bè ghé qua một tiệm cafe gốm nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Tiệm không lớn, nhưng đẹp lắm, lúc nào cũng thoang thoảng mùi đất nung và trà nóng. Hôm ấy, Khôi bạn thân của tôi đã giới thiệu Hằng với cả nhóm.
Khôi kể rằng hai người quen nhau từ khi còn ở trại trẻ mồ côi. Sau này Khôi được một gia đình nhận nuôi, cả hai cũng mất liên lạc từ đó. Rồi chẳng ai ngờ được, lên đại học, Khôi học điều dưỡng, còn Hằng học quản trị, vậy mà cơ duyên lại để họ gặp lại nhau ngay chính trong tiệm gốm này, Hằng làm thêm ở đây.
Tai tôi vẫn nghe Khôi nói chuyện, nhưng mắt thì lại chẳng thể rời khỏi một người.
Tôi khi đó không hiểu nổi cảm giác của mình là gì nữa. Chỉ biết mỗi lần Hằng đi ngang qua, tim tôi lại vô thức chậm đi một nhịp. Khi đó tôi còn tự bảo với mình rằng “chắc vì cô gái này có gì đó khiến mình ấn tượng, một ấn tượng rất mạnh.”
Nhưng có lẽ… từ giây phút đầu tiên ấy, trong lòng tôi đã bắt đầu có điều gì đó khác đi rồi.