Đến nội dung chính

Chương 6: Mấy thứ vỏ sò này… ăn vào đau bụng đấy con ạ

admin 522 Chữ Cài Đặt

Lâm Vãn bưng bát ốc nóng hổi vào nhà, đặt lên cái bàn gỗ mục nát.

Màu đỏ của ớt, màu xanh của hành, màu vàng cam của gạch cua nổi bật trên nền bát sành nâu đất. Chỉ nhìn thôi đã thấy kích thích thị giác cực độ.

“Nương, nương dậy ăn chút đi.” Lâm Vãn đỡ Lý thị ngồi dậy.

Lý thị nhìn bát ốc, ái ngại nói: “Mấy thứ vỏ sò này… ăn vào đau bụng đấy con ạ. Nhà mình hết gạo rồi sao?”

“Nương cứ nếm thử một miếng đi.” Lâm Vãn không giải thích nhiều, nàng nhặt một con ốc móng tay, tách vỏ, đưa phần thịt trắng ngần thấm đẫm nước sốt lên miệng bà.

Lý thị do dự há miệng.

Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào miếng thịt ốc, đôi mắt mờ đục của bà bỗng mở to.

Vị cay tê tê đầu lưỡi đánh thức vị giác đã ngủ quên bấy lâu nay. Tiếp đó là vị ngọt đậm đà của thịt ốc, giòn sần sật, không hề có chút sạn cát nào. Mùi tanh lợm giọng thường thấy của hải sản hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hương thơm nồng nàn của gừng tỏi.
“Ngon… ngon quá!” Lý thị thốt lên, nuốt trôi miếng ốc xuống dạ dày, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.

Lâm Đồng đứng bên cạnh nuốt nước miếng ừng ực, hai mắt dán chặt vào bát ốc.

“Đệ ăn đi!” Lâm Vãn cười, đẩy cái bát về phía thằng bé.

Lâm Đồng không đợi được nữa, bốc ngay một cái càng cua đưa lên miệng mút chùn chụt. Vị mặn ngọt cay cay dính trên vỏ cua khiến nó suýt nữa cắn luôn cả vào lưỡi.

“Oa! Tỷ tỷ, cua này ngon hơn thịt gà nhà trưởng thôn!” Thằng bé vừa thổi vừa ăn, má phồng lên, khuôn mặt lem nhem dính đầy nước sốt.

Lâm Vãn nhìn hai mẹ con ăn ngon lành, trong lòng cũng thấy ấm áp lạ thường. Nàng cũng nhón một miếng ăn thử. Dù thiếu thốn đủ thứ gia vị như đường, bột ngọt, nhưng chính cái tươi rói của hải sản vừa bắt lên đã bù đắp tất cả.
[Ting! Nhiệm vụ hoàn thành: Nấu một món ăn đạt điểm C trở lên.]

[Đánh giá món ăn: Ốc xào cay (Hạng B+). Tuyệt vời! Bạn đã biết tận dụng tối đa gia vị hạn chế để khử tanh.]

[Phần thưởng: 10 điểm tích lũy + 1 túi Gạo trắng (5kg) thượng hạng.]

Lâm Vãn suýt hét lên vì sung sướng.

Gạo trắng!

Thời đại này, dân nghèo toàn ăn cháo loãng hoặc bánh bột ngô trộn rau dại. Gạo trắng là thứ xa xỉ phẩm chỉ nhà giàu mới có. Có 5kg gạo này, nương nàng sẽ mau lại sức, đệ đệ sẽ có cơm ăn!

Đúng lúc cả nhà đang vui vẻ, thì bên ngoài cổng tre vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, kèm theo một giọng nói chua loét vọng vào:

“Lâm Vãn! Con ranh con kia! Ta ngửi thấy mùi mỡ! Nhà ngươi lấy đâu ra tiền mua thịt hả? Có tiền ăn ngon mà không có tiền trả nợ cho bà đây hả?”