Đến nội dung chính

Chương 3: Căn bếp trống hoác

admin 559 Chữ Cài Đặt

Lâm Vãn dìu nương vào nhà nằm nghỉ, rồi dắt tay tiểu đệ đi xuống bếp.

Gọi là “bếp” cho sang, thực ra chỉ là một túp lều nhỏ lợp lá dừa dính liền với gian nhà chính. Bên trong tối om, mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Một cái bếp lò lạnh tanh tro tàn, vài cái bát sứt mẻ nằm chỏng chơ trên kệ gỗ mục.

Lâm Vãn mở nắp chum gạo. Trống rỗng.

Nàng lục lọi cái chạn bát cũ kỹ. Chỉ thấy một chút muối thô vón cục màu xám xịt và vài cọng rau héo queo.

“Tỷ tỷ, hôm qua nương nấu cháo loãng hết gạo rồi…” Lâm Đồng mút ngón tay, giọng lí nhí.

Lâm Vãn thở dài. Cái nghèo này còn “chân thực” hơn cả những gì nàng tưởng tượng. Ở thế kỷ 21, nàng từng tham gia thử thách “Sống một tuần với 50 ngàn”, nhưng ít ra lúc đó còn có siêu thị, có nước sạch. Còn ở đây, đúng là “nhà chỉ có bốn bức tường”.
Nàng bước ra sau nhà, nhìn ra phía biển. Thôn Lạc Hà nằm ngay sát biển, sóng vỗ ầm ầm vào bãi đá. Bây giờ đang là buổi trưa, thủy triều đã bắt đầu rút.

Trong ký ức của nguyên chủ, người dân ở đây chủ yếu đi đánh bắt xa bờ. Còn những thứ ở bãi cạn ven bờ như ốc, hàu, hay cua nhỏ thì rất ít người ăn. Lý do đơn giản: Chúng quá tanh, lại ít thịt, vỏ thì cứng. Quan trọng nhất là họ không có gia vị để khử mùi tanh, chỉ biết luộc chấm muối, ăn vào rất dễ đau bụng.

Nhưng với một đầu bếp hiện đại như Lâm Vãn, đó lại là cả một kho báu!

“Đồng nhi, đệ ở nhà trông nương, tỷ ra biển một lát.”

“Tỷ đi bắt cá ạ? Nhưng nhà mình mất thuyền rồi…” Thằng bé lo lắng.

Lâm Vãn xoa đầu cậu, mỉm cười trấn an: “Không cần thuyền, tỷ đi nhặt vàng trên bãi cát.”

Nàng xách theo một cái xô gỗ cũ nát và một cái cuốc nhỏ, hừng hực khí thế đi ra biển. Vừa bước chân ra khỏi cửa, một âm thanh máy móc lanh lảnh bỗng vang lên trong đầu nàng:
[Ting! Phát hiện chủ nhân có chỉ số khao khát sinh tồn mãnh liệt.]

[Đang tiến hành đồng bộ dữ liệu…]

[Hệ Thống Trao Đổi Mỹ Thực chính thức kích hoạt!

Lâm Vãn sững người, suýt nữa thì đánh rơi cái xô.

Hệ thống? Bàn tay vàng trong truyền thuyết đây rồi!

Một bảng điều khiển trong suốt màu xanh nhạt hiện ra trước mắt nàng, lơ lửng giữa không trung:

[Hệ Thống Trao Đổi Mỹ Thực]

Chủ nhân: Lâm Vãn.

Cấp độ: 1 (Tân thủ).

Điểm tích lũy: 0.

Nhiệm vụ 1: Nấu một món ăn đạt điểm đánh giá C (Ăn được) trở lên để gia đình no bụng.

Phần thưởng dành cho tân thủ: Gói gia vị tân thủ (Gừng, Hành, Ớt bột) + 10 điểm.

Lâm Vãn mừng rỡ như bắt được vàng. Có gia vị rồi! Vấn đề mùi tanh của hải sản sẽ được giải quyết triệt để.

Nàng siết chặt cái xô gỗ trong tay, ánh mắt rực lửa nhìn về phía bãi biển xa xa. Ba lượng bạc? Họ hàng cực phẩm? Cứ đợi đấy, bà cô đây sẽ dùng nồi niêu xoong chảo để dẹp loạn thiên hạ!