Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 22: Quá Khứ Của Tóp Teo

admin 644 Chữ Cài Đặt

*Chát* cái tát vang dội bên má phải Đào Y.

Ca nương trong diễm phục đỏ ngã khụy xuống sàn.

Vết máu đỏ lăn dài trên khóe miệng, hắn cũng chỉ bình thản lau đi.

Ánh mắt cũng không mấy gợn sóng.

Tiếng nói giận dữ của nam nhân ngay sau đó vang lên:

‘’Là ai hả!? Ngươi câu dẫn ai hả con điếm!!?’’.

Lão gia uy nghiêm, thân sĩ nay đã bị cơn giận làm cho đỏ mắt, điên cuồng chất vấn người dưới thân.

‘’Ta để ngươi bán nghệ mà ngươi lại bán cả mông mình cơ à…’’.

Nắm lấy cổ áo Đào Y, người đàn ông khàn giọng chất vấn người thương.

Nhưng đổi lại đó là sự lạnh nhạt vô tình, đôi mắt mỹ nhân cũng chả bố thí cho lão gia lấy một cái. Dù hôm trước bọn họ còn tình nồng ý mặn.

‘’Haha được, được lắm’’. Người đàn ông tức đến bật cười.

Lão gia đứng dậy lấy từ trong hộp gỗ người hầu dâng lên, lấy ra một cái roi da.
Vừa vuốt ve lớp da bóng trên thân roi vừa cười mỉa mai:

‘’Có lẽ ta chiều ngươi quá nên ngươi quên mất bổn phận của mình’’.

‘’Không sao, Đào Y à, lão gia ta đây sẽ dạy dỗ lại cho ngươi’’.

Từ lúc đó cho đến mấy canh giờ sau người hầu ngoài cửa chỉ nghe thấy những tiếng roi vang lên chan chát không ngừng.

Chẳng biết qua bao lâu.

Người đàn ông dừng tay, cất chiếc roi da cẩn thận vào trong hộp.

Liền quay qua dịu dàng ôm lấy công tử đã ngất lịm vào trong lòng.

Mô hôi trên chán Đào Y tuôn rơi xuống cần cổ trắng, mái tóc đen ướt đẫm dán sát vào khuôn mặt. Gò má hắn tái nhạt, mày ngươi cũng cau lại thành đoàn, hơi thở yếu ớt làm cả người càng thêm mỏng manh cầu tình che chở.

Lão gia si mê nhìn mỹ nhân trong ngực, âu yếm mà hôn xuống. Vừa cẩn thận lại vừa dịu dàng, nâng niu hắn từng tí một khác biệt hoàn toàn với người cầm roi lúc nãy.
Liếm láp vết đỏ trầm trên đôi môi bị cắn đến bật máu. Lão gia dỗ dành cất lời:

‘’Bởi vì ta yêu ngươi thôi, ngươi có thể yêu ta một chút thôi có được không!!? Nào ngoan, nói ta nghe ai đã làm vậy với người… Ngươi đừng chọc tức giận nữa’’.

‘’Ngoan, đừng giận ta nữa được không…ta yêu ngươi’’.

________

‘’Trời ơi ngươi biết tin gì chưa tam phu nhân đâm lão gia ba nhát, lão gia tẩn phu nhân vỡ đầu’’.

‘’…nghe nói chảy nhiều máu lắm, thái y phải toát mồ hồi hột mới cứu được mạng phu nhân về…’’.

‘’Thật ra là do lão gia tức giận trước đùng đùng đi tìm phu nhân, sau đó cả hai cãi nhau ầm ĩ… thế là lao vào choảng nhau luôn’’.

‘’Ủa sao bảo trước kia lão gia yêu tam phu nhân hết mực, không bao giờ để phu nhân chịu thiệt thòi. Dù vậy phu nhân vẫn luôn không nể mặt lão gia, suốt ngày chỉ trưng mặt lạnh’’.
‘’Thì… đúng là vậy, nhưng ngươi thử nghĩ xem lạnh mặt suốt cả ngày thì nam nhân nào chả ngán, đi gặp mỹ nhân mà bị mỹ nhân chửi như con chó thì lâu ngày tích tụ cũng nổ thôi’’.

Nữ hầu tùy thân bên người Đào Y phát biện một nhóm đang tụ tập trước viện liền quát to: ‘’Các ngươi hết việc để làm phải không mà ở đây buôn ra tán vào!!?. Có tin là tối nay không có cơm ăn không!?’’.

Cả đám nô bọc vội vàng xin lui.

Tỳ nữ thấy bọn họ đi khuất mắt nhưng bực tức trong lòng chưa nguôi liền mắng mỏ thêm vài tiếng.

‘’Hừ’’. Nàng phủi tay bê mâm lên.

Vừa ngẩng đầu đã chạm mắt với Top Teo. Bốn mắt hai người lốp bốp nhìn nhau.