“”Tỷ””. Giọng điệu thản nhiên vang lên.
Hắn vẫn đều tay gỡ châm cài trên tóc xuống, mắt cũng chẳng thèm liếc người phụ nữ trước cánh cửa lấy một cái, Đào Y nói tiếp:
“”Sao tỷ lại đến đây, lão gia biết sẽ không hay đâu””.
Tam phu nhân có đôi mắt phượng lạnh lùng cùng gương mặt có đôi ba phần tương đồng ca nương. Nàng rưng rưng nói:
“”Là ta có lỗi với đệ, tại ta mà đệ bị bắt đến đây…””.
“”Tỷ à, ta không trách tỷ””. Giọng nói hắn vẫn đều đều không nhanh không chậm.
Cũng chả rõ hỉ nộ ái ố, lời nói mượt mà đến mức tựa như đã lặp lại quá nhiều lần.
Người phụ nữ tiến lên ôm lấy hắn từ phía sau, đôi mắt ướt át sướt mướt những giọt lệ.
“”Chúng ta cùng nhau trốn đi. Đệ và ta cùng trốn đến một nơi nào đó… sống hạnh phúc…””.
Chưa để cô nói hết câu Đào Y đã gỡ tay người phụ nữ xuống. Câu từ lại lặp lại một lần nữa:
“”Tỷ à, ta không trách tỷ””.
Đôi mắt của người phụ nữ tràn đầy lửa giận.
Lòng bàn tay nắm chặt gói thuốc, móng tay ghim vào làm bụi trắng bay ra.
Không chần chừ lâu, nàng đã hạ quyết tâm.
*Bốp*
Cả gói thuốc liền đập vào mặt Đào Y.
Công tử ngã lăn xuống đất ho khan sặc sụa. Bột phấn trắng lăn tăn trong miệng như đốt cháy cổ họng hắn.
Tay chân Đào Y tê cứng, không động đậy, co giật trên đất như con cá giãy chết.
Một lúc sau, ca nương diễm y nằm trên sàn, hai má ửng đỏ, thân thể phập phồng thở dốc.
Đôi mắt của người phụ nữ xinh đẹp tràn ra sự bạo ngược kèm theo đó là sự si mê đến điên dại.
Yêu không có được nàng đành phá hủy tất cả.
Xé rách lớp xiêm y của hắn, người phụ nữ vừa khóc vừa cười không rõ thần chí ngồi lên eo ca nương.
Vuốt ve khuôn mặt đẹp rực rỡ của đệ đệ dưới thân.
Nụ cười nàng nở rộ tựa như hoa nở tuyết tàn, đẹp đến não lòng người. Đôi con ngươi nhìn người thương trìu mến.
Nhưng tiếc rằng người dưới thân vẫn cao ngạo như thế, không bố thí nổi cho nàng một ánh nhìn.
Người phụ nữ tức giận rít gào: “”Ta yêu đệ, tại sao lại từ chối ta chứ, đệ phải yêu ta mới đúng, là hắn… là do chính hắn… kẻ chia cắt đôi ta…””.
Công tử tránh đôi tay của người phụ nữ, đôi mắt không có một tia gợn sóng, khàn giọng đáp: “”Chúng ta…cùng cha khác…mẹ…””.
“”Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe””. Người phụ nữ ôm đầu hét lên.
“”Khụ… khụ… Chúng ta chảy cùng một dòng máu ruột thịt…””.
“”Ta không muốn nghe ta không muốn nghe aaaaaa””. Tam phu nhân rống lên, đôi mắt đỏ ngàu, chán giật gân xanh.
“”ĐỆ IM ĐI CHO TAAA””.
*Bốp*
Bàn tay tát liên tiếp vào mặt ca nương.
Móng tay xoẹt qua làm rách một đường dài trên gò má.
người phụ nữ bỗng hoàn hồn, nhìn vết thương trên mặt Đào Y khóc nức nở van xin tha thứ:
“”Ta xin lỗi là do ta quá yêu đệ, ta sẽ làm đệ thoải mái, ta làm rất tốt, làm ơn làm ơn…””.
*Rẹt* Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên.
Đôi đồng tử tím nhắm lại.
Còn ngọc bích tròn xoe lại chăm chú không rời.
_________