Đến nội dung chính

Chương 29

admin 895 Chữ Cài Đặt

Nhưng lần này, cậu đã không để bản thân bị quyến rũ thêm nữa.

Cậu túm lấy tay Lâm Mãn Hạnh, kéo cô ra khỏi tủ. Khi cô đứng dậy, cậu chống tay hai bên đầu cô, cúi sát xuống, trừng mắt đe doạ: “Tất cả mọi chuyện hôm nay, không được hé răng với ai! Coi như chưa từng xảy ra! Nghe chưa! Nhất là không được nói với chồng cô… cái thằng tên Lâm Khiên Nghiêu gì đó, tuyệt đối không được cho hắn biết! Nghe chưa!”

Lâm Mãn Hạnh ngẩn người, nghiêng đầu: “Tất cả mọi chuyện là…”

“Là tất cả! Không kể chuyện tôi hắt nước vào cô, hay chuyện tôi buộc tóc cho cô, hay là… hay là tôi vô tình, vô tình…”

Nói đến đây, chính Dư Cảnh Hoán cũng không nhận ra tai mình đã đỏ bừng, kéo theo cả cổ cũng ửng đỏ như dị ứng.

Cậu điều chỉnh lại hơi thở, cố tỏ ra hung dữ: “Còn chuyện tôi lỡ cắn vào môi cô, cũng không được nói! Nhớ kỹ chưa!”
Lúc về ăn trưa, Lâm Mãn Hạnh lại bị Lâm Lệ Quyên dặn dò đủ kiểu.

Cô chẳng hiểu bà đang nói gì mà nào là quỳ đầu, đánh nhau vớ vẩn, chỉ biết làm theo lời Dư Cảnh Hoán thì thầm như tụng kinh bên tai: “Người khác hỏi gì, cô chỉ gật đầu thôi.”

Thế là cô chỉ “vâng vâng dạ dạ”.

Mà vì đây cũng chẳng phải lần đầu Lâm Mãn Hạnh lơ ngơ như thế, nên Lâm Lệ Quyên cũng quen rồi. Chỉ là khi ánh mắt lướt qua mặt cô, bà bỗng khựng lại, trong lòng thoáng nghi ngờ trí nhớ của mình.

“A Hạnh, miệng con… hình như hơi sưng à?”

“Hở?” Lâm Mãn Hạnh ngẩng đầu khỏi bát cơm, khoé miệng còn dính hạt gạo.

“Khụ khụ.”

Lâm Lệ Quyên đột nhiên nhớ ra điều gì, ho khan rồi cúi đầu múc cơm: “Không có gì, ăn cơm đi, ăn cơm.”

Cùng lúc đó, trong lòng bà lại thầm chửi rủa.

Không cần đẻ con đâu, thằng A Nghiêu này mà ngày nào cũng thế thì đúng là muốn chết mà.
Chỉ là nghĩ đến con trai, Lâm Lệ Quyên lại nhớ ra chuyện gì, đặt đũa xuống, nói: “A Hạnh, chuyện sáng nay, đừng kể cho A Nghiêu nghe. Nó sắp thi đại học rồi! Phải làm sinh viên đại học, không thể để nó vì con mà phân tâm, biết chưa?”

…

“Ý ông là, thiếu gia và cô gái kia ở trong phòng rất lâu. Sau đó lúc ra ngoài, thiếu gia bị ăn đấm?”

Năm ngón tay thon dài được bọc trong găng tay trắng tinh, Kiều Tư Bách cầm thìa khuấy nhẹ ly hồng trà, từ tốn hỏi vị đạo diễn ngồi bên cạnh.

“Vâng, video nằm ở đây, ngài Kiều có thể kiểm tra lại. Chúng tôi chỉ là… chỉ là lo lắng cho an toàn của Dư thiếu gia, nên mới nghĩ nên báo cho ngài một tiếng.” Đạo diễn cười làm lành.

“Không sao.”

Kiều Tư Bách hơi cúi đầu, uống vài ngụm trà. Mái tóc đen mượt buộc cao đổ xuống vai theo động tác, anh ta nói: “Tổng giám đốc Tiết căn dặn, để thiếu gia và Lâm tiểu thư tiếp xúc nhiều hơn. Khi cần thì phải đảm bảo an toàn cho cô ấy.”
“Vâng, vâng, tôi hiểu rồi, hiểu rồi.”

Nghe vậy, đạo diễn cuối cùng cũng thở phào, do dự một chút rồi lại nói: “Vậy, vậy đoạn video sáng nay…”

Kiều Tư Bách: “Tôi sẽ chuyển cho Tổng giám đốc Tiết và Dư lão gia.”

“Cạch.”

Cửa phòng đóng lại.

Phòng chỉ còn lại Kiều Tư Bách một mình. Khoé miệng anh ta vốn hơi cong, dần dần thẳng lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Vứt bỏ vẻ ngoài ôn hoà thường ngày, Kiều Tư Bách bắt đầu xử lý email và tin nhắn. Mãi đến khi ly trà đã nguội hẳn, anh ta mới mở đoạn video mà đạo diễn gửi, tua nhanh để hoàn thành nhiệm vụ theo dõi thiếu gia mỗi ngày.

Nội dung video không khác mấy so với lời kể trước đó.

Chỉ là…

Khi đến một khung hình nhất định, Kiều Tư Bách như phát hiện điều gì, mắt hơi nheo lại.

Dù chỉ xuất hiện vài giây, nhưng anh ta vẫn thấy rõ đôi môi cô gái đi lướt qua máy quay… có vẻ đỏ quá mức bình thường.

Kiều Tư Bách thoáng cười, mang theo chút thú vị. Anh ta tua lại đoạn Dư thiếu gia đột ngột mở cửa, xem từng khung hình một.

Thiết bị quay được dùng để giám sát thiếu gia đều là hàng nhập khẩu cao cấp, nên lần này Kiều Tư Bách thấy rõ ràng.

Anh ta nhìn thấy khoé môi Dư Cảnh Hoán sưng bầm, dính vết máu chưa lành.

Thế là Kiều Tư Bách đã hiểu rõ mọi chuyện.

À.

Thì ra…

Dư thiếu gia ở trong phòng, đã lén lút… nếm trái cấm à.

Nhận ra điều đó, Kiều Tư Bách nhướng mày. Anh ta ngả người ra sau, nhìn chằm chằm màn hình máy tính như đang suy nghĩ gì đó.

Một lúc sau, anh ta bật cười khẽ.

Chuyện thế này… chắc chắn phải báo cáo lại mới được.

…

Lại là một buổi sáng gió mát trời trong.

Dư Cảnh Hoán tỉnh dậy trong cơn mê man, đầu đau như búa bổ, cậu không nhịn được mà gõ gõ vào đầu mình, muốn cho tỉnh táo hơn một chút.