Đến nội dung chính

Chương 28

admin 914 Chữ Cài Đặt

Dư Cảnh Hoán kinh hãi nhìn Lâm Mãn Hạnh, cô vẫn ngây ngốc mở mắt, đôi môi rõ ràng đã bị hôn đến sưng đỏ, ướt át, chỉ biết nhìn cậu không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cậu há miệng, đầu óc trống rỗng.

Tôi… mẹ nó!

Cậu vừa làm cái gì! Cậu vừa làm cái gì cơ chứ!

Cậu vừa rồi… cậu vừa rồi hôn con nhỏ nhà quê đó! Cậu hôn Lâm Mãn Hạnh!

Mà còn là kiểu có lưỡi luôn ấy!

Điên rồi… cậu thật sự điên rồi! Mẹ nó đúng là phát rồ rồi! Sao lại có thể làm ra chuyện như vậy!

Đầu óc Dư Cảnh Hoán hoàn toàn sập nguồn, cậu đứng chôn chân tại chỗ, không tài nào chấp nhận nổi chuyện vừa xảy ra. Có một thoáng, cậu còn hoài nghi không biết đây có phải đang nằm mơ không.

Nhưng lời của Lâm Mãn Hạnh và tiếng gọi từ ngoài cửa của Lâm Lệ Quyên lập tức kéo cậu tỉnh lại.

“Dư Cảnh Hoán, cái khuyên trên lưỡi anh nè, cứa vào miệng tôi đau lắm. Lần sau anh có thể…”
“Dư thiếu! Dư thiếu, cậu có nghe không? Cậu trả lời tôi một tiếng đi, Dư thiếu!”

Nửa câu sau của Lâm Mãn Hạnh bị giọng hét ầm ĩ kia át mất.

Dù Dư Cảnh Hoán có không muốn thừa nhận thì chuyện cậu vừa làm cũng đã xảy ra rồi, giờ đành phải nhanh chóng bình tĩnh lại mà nghĩ cách đối phó.

Phải làm sao bây giờ, phải làm sao!

Tuyệt đối không thể để bà già kia vào được! Bà ta mà nhìn thấy thì toi rồi! Miệng Lâm Mãn Hạnh sưng thế kia, sao có thể xẹp xuống nhanh được… trừ phi ngu ngốc lắm mới không đoán ra vừa có chuyện gì!

Nhưng mà nếu không cho bà ta vào thì càng đáng nghi hơn! Một nam một nữ ở trong phòng lâu như vậy…

Dư Cảnh Hoán liếc nhìn Lâm Mãn Hạnh, nghiến răng.

Bất kể thế nào! Cứ tạm thời lấp liếm cho qua đã!

“Dư thiếu? A Hạnh? Có ai trong đó không! Tôi vào nhé!”
Gọi mãi không thấy ai trả lời, Lâm Lệ Quyên bắt đầu thấy lo. Bà không còn để ý tới cái khay đang cầm trên tay, chuẩn bị dùng đầu gối đẩy cánh cửa ra.

Nhưng ngay lúc đó, cửa lại bị người bên trong mở ra.

Chỉ thấy thiếu niên tóc bạc mặt mày cáu kỉnh, gắt gỏng quát bà: “Gào gì mà gào! Hét một lần là đủ rồi, bà định hét tới khi người ta chết điếc hả!”

Bị cậu quát, Lâm Lệ Quyên giật bắn người, lập tức cười gượng vài tiếng. Bà vừa định nói gì thì đột nhiên phát hiện khóe môi cậu sưng bầm, thậm chí còn đang chảy máu. Rõ ràng là bị đấm một cú.

Nhưng trong phòng ban nãy chỉ có mình Dư Cảnh Hoán và… và Lâm Mãn Hạnh!

Nghĩ đến đây, đầu óc Lâm Lệ Quyên tối sầm lại. Môi bà run run, còn chưa kịp tiêu hóa nỗi sợ thì đã nghe Dư Cảnh Hoán lại quát: “Chậc, nhìn gì nhìn! Chưa thấy người ta đánh nhau bao giờ à?”
Thật sự là đánh nhau!?

Lâm Lệ Quyên thấy tim mình chìm xuống đáy. Bà ló đầu vào trong định nhìn thử bóng dáng của người còn lại, thì Dư Cảnh Hoán đã chủ động lùi lại một bước, nói: “Đừng nhìn nữa, tôi bảo cô ta cút rồi. Giữ lại ăn Tết à?”

Vừa nói, Dư Cảnh Hoán vừa lén liếc xem phản ứng của bà: “Mẹ nó, con nhà quê đó khoẻ thật đấy. Chỉ bắt nó quỳ xuống lạy xin lỗi thôi mà dám đấm tôi một phát… muốn chết hả.”

Nói rồi, cậu đập tay lên bàn, mặt đầy hăm dọa: “Thôi được rồi, để khay cơm lên bàn, cút lẹ đi.”

“Dạ, dạ.”

Tim Lâm Lệ Quyên như bị tàu lượn cảm xúc kéo lên kéo xuống, ngập tràn sợ hãi: “Vậy… vậy A Hạnh…”

“Tôi làm sao biết cô ta chạy đi đâu rồi?”

Thấy bà vẫn chưa đi, Dư Cảnh Hoán đá bay luôn cái ghế, giọng nói càng lúc càng độc địa: “Đừng làm phiền tôi, biến mau, hay bà cũng muốn quỳ xuống lạy tôi?”

Lúc này thì Lâm Lệ Quyên không dám hỏi thêm gì nữa, đặt khay xuống rồi vội vã bước đi.

Vừa đi ra khỏi cửa, bà lại bị gọi giật lại: “Sau này cứ để bà mang cơm đến, đuổi con nhỏ Lâm Mãn Hạnh đó đi cho khuất mắt! Nhìn là thấy bực! Rõ chưa!”

Mẹ kiếp, cuối cùng cũng đuổi được người đi rồi.

Xác nhận Lâm Lệ Quyên đã rời khỏi tầm mắt, Dư Cảnh Hoán mới thở phào, toàn thân thả lỏng. Nhưng cậu không quên trong phòng vẫn còn một cục phiền phức, liền đóng cửa lại rồi quay người bước vào trong.

Chiếc tủ gỗ cũ kỹ bên mép giường, không biết bị bỏ quên bao nhiêu năm, đến nỗi góc còn phủ đầy mạng nhện. Dư Cảnh Hoán vội chạy tới, ngồi xổm xuống, mở cửa tủ ra.

Chỉ thấy Lâm Mãn Hạnh đang ôm đầu gối, co lại như con thú nhỏ. Thấy cậu, cô chớp mắt hai cái.

Đôi môi cô vẫn đỏ sưng vì bị bắt nạt, óng ánh như bị nước phủ lên.

“…”

Dư Cảnh Hoán lập tức nhớ lại chuyện ban nãy, cậu nuốt khan một cái. Cơn khoái cảm vừa tan biến chưa lâu lại như từng đợt lửa chạy từ xương sống lên đỉnh đầu, nổ tung trong não.