Đến nội dung chính

Chương 19

admin 904 Chữ Cài Đặt

“Chà, thì có sao đâu?”

Lâm Tú Cầm phẩy tay, chẳng hề để ý: “Người ta là vợ chồng, ngủ chung không phải bình thường à? Con gái ở thôn này cỡ tuổi con bé, có đứa đẻ hai ba đứa con rồi ấy chứ! Tôi nhớ không nhầm thì con bé Hạnh này qua sinh nhật rồi, tuổi mụ là gần hai mươi rồi đó.”

Lâm Tú Cầm càng nói càng phấn khởi, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt thanh niên kế bên đã đen sì như than: “Từ nhỏ Mãn Hạnh đã hơi khù khờ, nhưng do A Nghiêu chăm sóc bao nhiêu năm nên giờ trông trắng trẻo lắm. Nhìn là biết chưa từng làm ruộng. Mà A Nghiêu cũng là trai đẹp nhất thôn mình… hai đứa mà đẻ con chắc chắn sẽ rất xinh!”

“……”

Những câu sau đó Lâm Tú Cầm nói gì, Dư Cảnh Hoán hoàn toàn không nghe lọt tai.

Cậu đe dọa bà già đó không được ra ngoài nói linh tinh, rồi đuổi bà ra khỏi sân, sau đó quay lại ngồi ngẩn người một mình.
Chỉ ngồi thất thần một lát, cậu liền lờ mờ thấy bóng người ngoài cửa, nheo mắt lại, sau đó đột ngột bật dậy, mở miệng liền quát: “Con nhỏ nhà quê chết tiệt, cô còn dám…”

Nhưng nói đến nửa câu, Dư Cảnh Hoán chợt trông thấy phía sau cô gái còn có một bóng người cao lớn khác dần bước ra khỏi màn đêm.

Đối phương vóc dáng cao ráo, vai rộng eo thon, chỉ mặc áo thun trắng và quần đen đơn giản, sống mũi lại đeo một cặp kính gọng sắt tróc sơn, thế nhưng bất kể là diện mạo hay khí chất, đều là kiểu người mà Dư Cảnh Hoán ở thủ đô gặp thường như cơm bữa.

Đây là một người hoàn toàn không hợp với cái thôn này.

Mà lúc này, Dư Cảnh Hoán trông thấy anh ta nắm tay Lâm Mãn Hạnh, nghiêng đầu dịu dàng nói: “Mãn Mãn, xin lỗi vị khách này đi.”

Trước mắt, chàng thanh niên gầy gò đang nắm tay thiếu nữ bên cạnh. Gió đêm thổi qua, cuốn theo vạt áo họ, thậm chí còn mang theo hương xà phòng thoang thoảng trong không khí.
Mọi chuyện cứ trùng hợp đến kỳ lạ.

Chỉ chưa đến nửa tiếng sau khi vừa nghe được cái tên đó từ miệng người khác, giờ đây, trước mắt cậu, chính là người thật.

Lâm Khiên Nghiêu.

Chồng của con nhỏ nhà quê kia.

Xác định thân phận quái lạ của đối phương xong, trong đầu Dư Cảnh Hoán bất giác tua lại những lời bà già kia vừa kể.

Sau đó, ánh mắt cậu rơi thẳng xuống người con bé có mái tóc được buộc cao thành búi, dáng vẻ ngốc nghếch không khác gì ngỗng đần, chính là con nhỏ mấy hôm trước chọc giận cậu đến ngất xỉu, còn khiến cậu bị ong đốt đến sưng vêu cả mặt, mấy ngày liền không dám gặp người.

Vậy mà bây giờ, nó lại đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh chồng mình, mười ngón tay đan vào nhau, trông thật nghe lời.

Khuôn mặt trắng trẻo mộc mạc kia, đôi mắt đen láy vô hồn như mắt búp bê, cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh nhìn trống rỗng đến nỗi khiến người ta rợn tóc gáy.
Trong lúc Dư Cảnh Hoán còn đang đắn đo không biết mở miệng mắng gì trước, hai người kia lại cùng bước lên mấy bước.

Sau đó…

“Xin lỗi, tôi không nên chọc tổ ong, khiến anh bị thương.”

Dư Cảnh Hoán trơ mắt nhìn Lâm Mãn Hạnh đột nhiên cúi đầu xin lỗi mình.

Sau khi đột ngột nói xin lỗi xong, Dư Cảnh Hoán lại thấy cô ngẩng đầu, quay sang hỏi chồng: “Lâm Khiên Nghiêu, em nói đúng không?”

“Ừm, như vậy là được rồi.”

Lâm Khiên Nghiêu đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi bay lên má cô ra sau tai. Sau đó, anh ta mới quay đầu lại nhìn về phía Dư Cảnh Hoán. Trên gương mặt điển trai nho nhã là một nụ cười lễ phép mà xa cách.

“Xin lỗi anh, vị khách này. Trước đó vợ tôi đã làm phiền anh, cảm ơn anh đã không chấp nhặt với cô ấy. Tôi xin thay cô ấy gửi lời xin lỗi, là do tôi sơ sót, không trông coi tốt. Mong anh có thể bỏ qua.”

Nếu không phải lúc nãy vừa ăn cơm xong đã thấy Lâm Lệ Quyên cuống cuồng chạy về hỏi Lâm Mãn Hạnh có chọc giận thiếu gia kia không, có lẽ Lâm Khiên Nghiêu đến giờ vẫn chưa biết chuyện cô chọc tổ ong khiến Dư Cảnh Hoán bị đốt.

Từ lúc biết tin, suy nghĩ nên giải quyết thế nào cho đến khi dắt Lâm Mãn Hạnh tới xin lỗi, suốt gần một tiếng đồng hồ ấy, trong lòng anh ta vẫn chưa bình tĩnh lại.

Bởi anh ta biết rõ, cái vị thiếu gia đến để “trải nghiệm cuộc sống khổ cực” kia, gia thế hùng hậu đến nhường nào. Nếu Lâm Mãn Hạnh thật sự đắc tội với cậu, anh ta hoàn toàn không có cách nào chống đỡ.

Dù anh ta đoán rằng nếu Dư Cảnh Hoán muốn trả thù thì đã ra tay từ lâu rồi, sao có thể để tới tận bây giờ mà không làm gì, chứng tỏ cậu không định truy cứu nữa, chuyện này cũng coi như xong.