Lâm Tú Cầm thấy sắc mặt cậu không ổn, vốn vừa mới thả lỏng, giờ lại nghẹn thở không yên. Trong lòng không ngừng than khổ, bà chỉ tay về căn nhà trước mặt, tiếp tục nói bằng giọng phổ thông không mấy chuẩn: “Con bé Hạnh hồi trước sống ở căn nhà này. Sau khi bố mẹ nó qua đời, không ai chăm sóc, con trai của Lâm Hữu Căn, thằng A Nghiêu, đã đưa nó về, nói là sau này sẽ nuôi nó. Tính ra… chuyện đó cũng phải mười mấy năm rồi đó.”
Dư Cảnh Hoán mặt mày u ám: “Nói tiếp đi, những gì bà biết về Lâm Mãn Hạnh, nói hết ra, nhanh lên.”
“Vâng, vâng.”
Lâm Tú Cầm cười khẩy hai tiếng rồi nói: “Cái đó ấy mà, nếu tôi nhớ không nhầm thì khi con bé Hạnh vừa sinh ra không lâu thì bố nó mất, sau này khoảng bảy tám tuổi thì mẹ nó trong lúc đi làm đồng cũng mệt mà qua đời luôn. Bố mẹ đều mất, đương nhiên là chẳng còn ai chăm sóc nó nữa rồi.”
Vừa nói, Lâm Tú Cầm vừa nhớ lại: “Hồi đó hình như nhà trưởng thôn với thím Hạ có đem cơm đến mấy bữa… sau lại có một lão già độc thân trong thôn nói muốn nuôi nó, ôi dào ai mà không biết cái thằng cha già chết tiệt đó tính toán gì.”
Nói đến đây, Lâm Tú Cầm hơi kích động, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ và căm ghét: “Tôi chỉ dùng chân nghĩ thôi cũng biết, cái lão ấy chắc chắn là muốn giở trò với con bé Hạnh. Đồ thất đức! Cũng may mắn là không bao lâu sau thì ông ta rớt xuống hố phân mà chết đuối, đúng là ông trời có mắt, đánh chết hắn!”
Nghe đến đây, Dư Cảnh Hoán lập tức cảm thấy vô cùng sốc.
Tuy cậu biết những người xung quanh chơi bời trụy lạc đến mức nào, đám bạn cùng tuổi cậu còn đang học cấp hai mà đã chơi trò tay ba, mấy ông béo đầu hói trung niên thì bao nuôi bao nhiêu hotgirl, streamer, đến tiệc rượu còn định cởi quần ra chơi tại chỗ.
Nhưng khi nghe có người lại nổi lòng dâm với một đứa trẻ mới bảy tám tuổi, cậu vẫn thấy chuyện này thật quá mức vô lý.
Trong lòng như có dây leo độc lan tràn, cơn giận trong người Dư Cảnh Hoán bốc lên như lửa, nắm đấm siết chặt, cậu muốn tìm cái gì đó để đập phá trút giận. Nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm lại, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì nhà Lâm Hữu Căn đem con bé Hạnh về nuôi chứ sao.”
Vừa kể, Lâm Tú Cầm vừa bắt chéo chân ngồi, ôm một bên đầu gối, cảm xúc đầy mình nói: “Không thế thì sao? Con bé ngốc nghếch đó, không ai bảo vệ, sống được bao lâu? Lỡ đâu bị thằng không có đức nào trong thôn giở trò thì biết làm sao? Ở quanh đây thiếu gì mấy ông không có tiền cưới vợ.”
“Tôi còn nghe nói, lúc đầu Lâm Hữu Căn với Lâm Lệ Quyên không muốn nuôi đâu, nhưng thằng A Nghiêu kia tự lấy dao rạch tay mình, trời ơi, rạch một nhát to tướng đó! Làm hai vợ chồng kia sợ gần chết, đành phải đồng ý đem con bé về nuôi. Cũng may nhà Lâm Hữu Căn thuộc dạng khá giả, nuôi thêm một miệng ăn cũng không sao.”
Nói đến chuyện của Lâm Khiên Nghiêu, Lâm Tú Cầm hất mũi một cái, biểu cảm càng thêm sinh động, hoàn toàn quên sạch lúc nãy mình còn sợ đến run lẩy bẩy.
Mà Dư Cảnh Hoán nghe đến đây, ánh mắt cũng khẽ động, sắc mặt chẳng dễ coi chút nào, lại hỏi: “Cái người bà gọi là A Nghiêu? Cậu ta tên gì?”
“Hình như tên đầy đủ là Lâm Khiên Nghiêu? Hay là cái gì đó? Tôi là bà già nông thôn mà, biết đọc mấy chữ đâu? Ai trong thôn cũng gọi là A Nghiêu, tôi cũng gọi theo vậy thôi.”
Lâm Tú Cầm chỉ lải nhải nói, như bánh xe quay không dừng: “Nhà Lâm Hữu Căn đâu có học hành gì đâu, lúc đầu cũng không đặt tên A Nghiêu cho thằng nhỏ ấy.”
“Hình như là thằng bé sau khi đem Mãn Hạnh về nhà thì tự nói với bố nó là muốn lấy cái tên này, còn lấy nhánh cây viết tên ra nữa.”
Vừa nói, Lâm Tú Cầm vừa vỗ tay một cái: “Ối dào, lúc đó nó mới mấy tuổi đâu? Chưa đi học gì cả mà biết viết chữ rồi, ai cũng khen thằng nhỏ thông minh, sau này chắc chắn có tương lai. Giờ thì sắp thi đại học rồi.”
“Nói đến cậu ta, cậu không biết đâu, cưng chiều Mãn Hạnh như bảo bối ấy. Nhìn chẳng khác nào muốn buộc người ta vào thắt lưng mang đi đâu cũng được. Giờ sắp thi rồi mà ngày nào cũng từ trấn về. Nghe Lâm Lệ Quyên kể, hai đứa giờ ngủ chung một phòng luôn rồi.”
Nói đến câu cuối, nụ cười trên mặt Lâm Tú Cầm càng rạng rỡ, cứ như đang trêu chọc đôi vợ chồng mới cưới vào dịp Tết.
Thế nhưng khi nghe đến đó, Dư Cảnh Hoán không thể giữ bình tĩnh nữa. Dù đã biết Lâm Mãn Hạnh là vợ từ bé của Lâm Khiên Nghiêu, cậu vẫn không nhịn được mà gằn giọng chất vấn: “Cô ta còn ngủ chung phòng với người khác!”