Đến nội dung chính

Chương 15

admin 875 Chữ Cài Đặt

Ngay sau đó, cô cảm thấy mình bị lật người, hông bị đè chặt bởi sức nặng của ai đó, còn cổ thì bị tay đối phương kẹp cứng.

“Đồ! Thôn! Nữ!”

Dư Cảnh Hoán nghiến răng nghiến lợi, một tay siết lấy cổ cô, tay kia chỉ thẳng vào mặt cô, giọng rít lên như muốn xé nát người ta: “Cô không biết điều đúng không, tưởng tôi không đánh con gái thì không dám ra tay với cô hả? Tôi đánh chết cô luôn! Ưm!”

Chưa nói dứt lời, cả khuôn mặt cậu bỗng bị con nhỏ kia túm lấy một nắm cỏ bên cạnh… quẹt một phát đầy mặt.

“Phì! Phì phì! Cô làm cái gì vậy! Cô điên à?!”

Dư Cảnh Hoán lập tức nổi điên, vội vã quay mặt đi, liên tục phun ra, cố nhổ hết đống thứ đắng nghét ấy.

Nhưng lời tiếp theo của Lâm Mãn Hạnh lại khiến cậu khựng lại.

“Tôi đang giúp anh.” Lâm Mãn Hạnh nói.
Dư Cảnh Hoán không thể tin nổi: “Cô đang nói cái vớ vẩn gì vậy? Cô tưởng tôi ngu à?”

“Tôi không biết anh có ngu hay không.”

Lâm Mãn Hạnh thật thà: “Nhưng tôi thật sự đang giúp anh. Loại cỏ này có thể giúp anh trở lại như cũ. Bây giờ nhìn anh xấu quá, giống… cóc ghẻ, nhìn tôi muốn nôn.”

“Tôi xấu? Tôi xấu?!”

Lần đầu tiên trong đời bị người ta chê xấu, Dư Cảnh Hoán suýt thì bật cười vì tức. Cậu hoàn toàn không nghe thấy nửa câu đầu của cô, chỉ tay vào khuôn mặt sưng vù của mình mà gào lên: “Tôi thành ra thế này là tại ai? Hả? Nếu không phải do cô bắn vỡ tổ ong, tôi có ra nông nỗi này không?! Cô dám nói tôi xấu, còn giống cóc ghẻ?! Cô chán sống rồi hả!”

“Đó không phải tổ ong vò vẽ.”

Lâm Mãn Hạnh bình tĩnh chỉnh lại lời cậu: “Chỉ là ong mật bình thường, không phải vò vẽ.”
“Bất kể là loại nào, cô cho tôi ăn cỏ ăn đất, còn dám nói là giúp tôi?! Cô nghĩ tôi không dám bóp chết cô hả?!”

“Anh không ăn à?”

Lâm Mãn Hạnh thở dài: “Vậy để tôi ăn.”

Dứt lời, dưới ánh mắt kinh hoàng của Dư Cảnh Hoán và đám nhân viên xung quanh, cô bốc lên một nắm cỏ nhét vào miệng nhai ngấu nghiến.

Dư Cảnh Hoán cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ. Cậu lắc đầu, lẩm bẩm như người mất trí: “Cô điên rồi. Cô thật sự điên rồi. Cô không chỉ ngốc, mà còn thần kinh. Đúng là có vấn đề!”

Nhưng chưa dứt lời, cậu thấy cô gái điên điên đó phun cỏ nhai dở vào tay, rồi…

Định bôi lên mặt cậu!

“Cô làm cái gì đấy?! Tránh ra! Tránh xa tôi ra!”

Bàn tay lấm lem cỏ tiến lại gần, Dư Cảnh Hoán ghét bỏ ngửa đầu ra sau, biểu cảm khó coi đến cực điểm.
“Là anh bảo không ăn, nên tôi ăn giúp. Giờ anh bôi lên mặt đi, mới có thể trở lại như cũ. Nếu không đêm nay sẽ đau, không ngủ được đâu, mai còn sưng hơn nữa, y như cái đầu heo.”

“Cô mới là đầu heo!”

Cuối cùng cũng kịp hiểu ra ý cô, Dư Cảnh Hoán vẫn không hề dễ chịu, mặt vẫn lạnh như tiền: “Ý cô là cái đống giống… phân này có thể chữa cái mặt tôi?”

Cậu cười khẩy, hừ mũi đầy khinh miệt: “Cô lừa ai đấy? Cô tưởng tôi tin à?”

Nửa tiếng sau.

Mặt mũi Dư Cảnh Hoán xanh lè, áo phông dính đầy nước cỏ, đang lườm cô gái ngồi đối diện, cô vừa giã cỏ giúp cậu với vẻ mặt đầy u oán.

Biểu cảm cậu như quỷ hồn: “Đồ nhà quê chết tiệt, đừng tưởng cô bôi thuốc cho tôi thì tôi sẽ tha. Hừ, giờ mới biết hối hận chuyện đốt tổ ong rồi à? Muộn rồi!”

“Là anh nói muốn đánh tôi trước.”

Lâm Mãn Hạnh ôm chày và cối đá, như con búp bê sắp đổ gục, khẽ kiễng chân cất đồ vào tủ gỗ cũ kỹ.

Cô nói rất nhẹ, nhưng lại khiến Dư Cảnh Hoán tức bốc hỏa, lập tức bật dậy, chỉ tay vào mặt cô quát: “Nếu cô nghe lời tôi, tôi có đánh cô không?!”

“Nhưng tôi không muốn nghe lời anh.” Lâm Mãn Hạnh đáp tỉnh rụi.

“Cô là cái thá gì mà không nghe lời tôi?!”

Dư Cảnh Hoán tức đến mức tay run lẩy bẩy: “Được lắm, cô không nghe lời tôi, nhưng tôi cũng đâu có ra tay đâu!”

“Thì tôi mới bôi thuốc cho anh.”

Lâm Mãn Hạnh nghiêm mặt: “Coi như hòa, anh không được đánh tôi nữa.”

Dư Cảnh Hoán: “…”

“Cô, cô… má nó chứ!”

Dư Cảnh Hoán thật sự chịu hết nổi rồi. Cậu cảm thấy nếu cứ ở cạnh con ngốc này nữa, sớm muộn gì mình cũng hóa điên. Thế là cậu chỉ ra cửa quát: “Cút! Cô cút ngay cho tôi!”

“Tôi sẽ đi bằng chân.”

Hoàn toàn trái ngược với bộ dạng bốc khói của cậu, Lâm Mãn Hạnh vẫn thản nhiên như cũ. Vừa nói xong, cô liền đi ra cửa, thậm chí còn vẫy tay: “Vậy tôi đi nhé, tạm biệt.”

Dư Cảnh Hoán: “…?”

Không phải chứ, đi thật à?