“Đồ nhà quê chết tiệt, thế nào? Cân nhắc chưa? Hay là tôi với cô tính sổ…”
Nói nửa chừng, Dư Cảnh Hoán bỗng nhớ ra người dưới này bị ngốc, nên khó chịu “chậc” một tiếng, đổi giọng nhẹ nhàng nhất có thể, hợp với trí thông minh của cô: “Giờ lựa chọn nhé, một là bị tôi xử, hai là cô ngoan ngoãn nghe lời, làm theo tôi nói. Chọn đi.”
“Ý anh là… anh định đánh tôi?” Lâm Mãn Hạnh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi.
Chiếc nón cỏ trên đầu cô quá lớn, nên từ góc độ đó, Dư Cảnh Hoán chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt cô. Vì vậy, sự chú ý của cậu bất giác… lại đặt vào đôi môi hé mở của cô.
Ngay khoảnh khắc ấy, Dư Cảnh Hoán cũng sững lại, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh trái anh đào trang trí trên bánh kem ngày bé.
Thật ra cậu vốn chẳng thích ăn anh đào, chỉ là trên cả chiếc bánh kem to thường chỉ có đúng một quả, nên cậu phải giành lấy. Cậu thích cái gì là duy nhất, thích cái mà người khác không có được.
Khoan đã.
Mặt cậu tối sầm lại.
Sao tự nhiên lại nhớ đến chuyện này?!
“Cô nghĩ sao? Nếu cô không nghe lời, tất nhiên tôi sẽ đánh cô!”
Có lẽ là vì phát hiện bản thân vừa rồi lại bị một đứa ngốc mê hoặc mất vài giây, sắc mặt Dư Cảnh Hoán càng thêm bực bội: “Không chỉ đánh, tôi còn chặt cả cái cây này luôn!”
Dù cậu chưa từng đánh con gái, nhưng điều đó không ngăn được cậu lấy lời dọa dẫm để bắt cô phải biết điều.
Nhưng tiếc thay, kẻ đứng dưới gốc cây lại chẳng biết điều chút nào.
“Nếu anh đánh tôi, tôi sẽ phản kháng.” Nói xong, Lâm Mãn Hạnh khẽ chỉnh lại cái nón trên đầu, để lộ đôi mắt đen láy nhìn thẳng lên.
Điều đó khiến Dư Cảnh Hoán càng tức điên: “Cô dám hả?! Cô muốn chết rồi phải không!”
“Tôi dám.”
Lâm Mãn Hạnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh đợi một chút.”
“Cô nói gì?!” Nghe vậy, Dư Cảnh Hoán cứ ngỡ tai mình nghe nhầm.
Cô dám? Cô dám làm gì? Cô dám phản kháng cậu?
Còn bảo cậu… đợi một chút?
Con nhỏ ngốc này đúng là… không biết trời cao đất dày!
Đệch?! Cô ta cầm cái gì vậy?!
Chưa mắng dứt câu, Dư Cảnh Hoán liền trông thấy Lâm Mãn Hạnh móc ra từ túi quần một cành cây hình chữ Y, sau đó lại cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất, rồi nhặt lên một viên đá.
Cô giương chiếc ná lên, nhắm thẳng về phía cậu…
Không, nhắm về phía bên trên cậu.
“Đồ nhà quê chết tiệt, cô đang làm gì đấy?!”
Dư Cảnh Hoán đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, cậu nắm lấy thân cây, ngẩng đầu nhìn lên.
Và rồi…
Cậu phát hiện có thứ gì đó đang lủng lẳng treo trên cây. Dư Cảnh Hoán nghiêng cổ cố nhìn rõ hơn.
Hình như là…
Dư Cảnh Hoán trợn tròn mắt.
Tổ ong vò vẽ?!
“Ầm!”
Gần như ngay lúc Dư Cảnh Hoán vừa nhận ra sự thật, một viên đá liền bay vút lên bắn trúng tổ ong. Dù tổ không rơi xuống, nhưng…
“Vù vù vù…”
Tiếng hét của Dư Cảnh Hoán vang lên như tiếng tử thần.
“Đệch, con mẹ nó! Đồ nhà quê chết tiệt, cô vừa làm cái gì vậy?!”
Đúng lúc đó, ở cửa nhà, nhân viên đang chăm chú theo dõi hình ảnh qua máy quay cũng sững người.
“Đệch? Đệch đệch đệch!”
Dư Cảnh Hoán không ngờ được, mình lại có thể còn thảm hơn cả ngày hôm qua.
Ngay lúc này đây.
Chính là bây giờ, vì không kịp chạy thoát, cậu đã bị bầy ong do con ngốc kia bắn ra bằng ná, đốt cho không biết bao nhiêu phát.
Cánh tay, cổ, thậm chí cả mặt của cậu.
“Đồ nhà quê chết tiệt, tôi giết cô! Cô dám thả ong đốt tôi à! Cô chết chắc rồi!”
Những chỗ bị ong đốt nóng rát như lửa, vừa đau vừa ngứa, thậm chí còn bắt đầu sưng vù lên, thế nhưng Dư Cảnh Hoán chẳng màng gì cả. Cậu vừa nhảy xuống khỏi cây mơ, đã như mãnh hổ xổng chuồng lao về phía Lâm Mãn Hạnh.
Dù gương mặt kia từng đẹp đẽ bao nhiêu, thì giờ đây, với vết sưng đỏ khắp nơi, trông cậu chẳng khác nào ác quỷ đội lốt người.
“Thiếu gia! Thiếu gia! Thiếu gia, ngài đừng chạy nữa!”
Phía sau, mấy nhân viên cũng cắm đầu đuổi theo, hận không thể vác người đi ngay đưa đến bệnh viện.
Nếu thật sự bị hủy dung, thì bọn họ cũng tiêu đời theo.
Nhưng với cơn thịnh nộ dâng tận đỉnh đầu, ai có thể bắt kịp Dư Cảnh Hoán bây giờ? Cuối cùng, vài nhân viên đuối sức đến mức ngồi bệt xuống đất, nhìn cậu đuổi theo người ta không ngừng nghỉ.
“Đồ nhà quê chết tiệt! Đứng lại! Cô đứng lại cho tôi!”
Dù từ nhỏ Lâm Mãn Hạnh đã quen leo cây trèo núi, nhưng…
Chung quy vẫn không thể nhanh bằng một người đàn ông trưởng thành đang phát điên.
“Á!”
Một tiếng kêu khe khẽ vang lên, Lâm Mãn Hạnh cuối cùng vẫn bị Dư Cảnh Hoán tóm gọn.