Đến nội dung chính

Chương 9

admin 585 Chữ Cài Đặt

Nghe cuộc đối thoại hòa nhã trong chính điện, Sở Hành Vân vẫn giữ vẻ điềm nhiên, siết chặt đứa bé trong lòng.

Nói lời ngon ngọt nhưng làm chuyện ác tận cùng, đại khái chính là đạo lý ở nơi này.

Lúc đãi khách thì hận không thể dốc hết ruột gan ra tiếp đón nhưng có ai biết ái nữ của “quý khách” lại bị bạc đãi như vậy.

Hắn rảo bước tiến vào, thấy trong chính điện có đông đảo Ma tộc đứng hầu hai bên, ở vị trí cao nhất đang có ba người ngồi.

Một bên là đôi phu thê, nữ tử bụng mang dạ chửa, y phục vẫn hoa mỹ rực rỡ, dung nhan kiều diễm nhưng trên mặt dường như có chút lo lắng, ánh mắt lảng tránh.

Nam tử bên cạnh nàng ta cực kỳ tuấn mỹ, vài đạo ma văn đỏ tươi trên trán càng tôn thêm vẻ diễm lệ yêu dị, hắn ta đầy mặt yêu thương thì thầm to nhỏ với nàng ta, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Ngồi đối diện vợ chồng bọn họ là một nam tử cao lớn uy nghiêm, đối mặt với dáng vẻ ân ân ái ái của đôi phu thê này nhưng tâm trí lại để đâu đâu, ánh mắt liên tục nhìn ra phía cửa.

Khi nhìn thấy Sở Hành Vân bước vào, mắt nam tử cao lớn này lập tức sáng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đứa bé đang thò cái đầu nhỏ ra từ trong lòng Sở Hành Vân.

Trên mặt ông lộ ra nụ cười.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ gầy gò ốm yếu của đứa bé, ông lại sững sờ, theo bản năng nhìn sang nữ tử đối diện.

Bị ông liếc nhìn, nữ tử kiều diễm kia lập tức đứng ngồi không yên, trong đôi mắt đẹp lại không kìm được vẻ uất ức.

“Đại sư huynh, huynh đừng hiểu lầm. Không phải muội không tận tâm…” Nàng ta liền quay sang nam tử cao lớn, giọng đầy oán trách và tủi thân: “Huynh không biết đứa bé này…”
Hai chữ “dày vò” còn chưa kịp thốt ra, nam tử kia đã chẳng thèm liếc mắt, đứng dậy đi thẳng đến trước mặt Sở Hành Vân.

Khi đứng lại, nhìn bé con gầy yếu đang trốn trong lòng Sở Hành Vân rụt rè nhìn mình, hốc mắt ông lập tức đỏ hoe, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, lại sợ cười khó coi làm đứa bé sợ hãi.

Ông giơ tay lên nhưng lại sợ con gái không thích, chỉ cố gắng làm dịu giọng, khom lưng gọi: “Du Du? Là Du Du sao? Ta là cha đây. Con…”

Ông muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, rõ ràng sóng to gió lớn gì cũng từng trải qua, vậy mà đứng trước mặt đứa bé này lại luống cuống tay chân.

“Cha!” Nhóc con thấy ông đỏ hoe mắt, vội vươn cánh tay nhỏ đòi bế.

Nếu là người khác, cô bé nhất định sẽ không thân cận như vậy.

Nhưng đây là cha mà.

Là người cha kiếp này một lòng một dạ mang hết trân bảo thế gian đến bên cạnh cô bé.
… Cho dù tất cả đều bị Ma thành giữ lại nhưng cô bé cũng đã xác định rồi.

Đó là người cha nguyện ý yêu thương cô bé.

“A!”

Đây là lần đầu tiên đứa bé này gọi ông kể từ khi chào đời.

Ngu Tông chủ xoa xoa tay, cẩn thận từng li từng tí đón con gái vào lòng.