Đến nội dung chính

Chương 4: Đập bàn đòi chia hộ khẩu (2)

admin 508 Chữ Cài Đặt

“Mày điên rồi! Mày dám hất đổ mâm cơm của bà!” Bà ta gào lên, xắn tay áo định xông vào tát Lâm Kiều.

Lâm Kiều lập tức chĩa thẳng đầu đòn gánh vào ngực Lâm Đại Cường, lớn giọng: “Bà thử động vào tôi xem? Động một ngón tay, tôi lập tức đập vỡ đầu con trai bảo bối của bà!”

Lâm Đại Cường hoảng hốt lùi lại, giơ hai tay lên che mặt: “Mẹ! Từ từ đã, nó điên thật rồi!”

Lâm Kiều thu đòn gánh lại, chống xuống đất.

Cô nhìn thẳng vào hai người họ, nói rõ từng chữ:

“Tôi nói cho hai người biết, cái nhà này tôi không ở nữa. Gọi trưởng thôn đến đây, chia hộ khẩu, tôi mang theo Lâm Quả dọn ra ngoài. Nếu không đồng ý, tôi sẽ mang cái trán đầy máu này lên công an huyện tố cáo Lâm Đại Cường tội cố ý giết người. Đánh chết người nhà rồi đem bán lấy tiền sính lễ, để xem công an người ta xử bắn hay cho đi tù mọt gông!”
Lời đe dọa trực diện đánh trúng điểm yếu của Lâm Đại Cường.

Ông ta nhát gan, nghe đến hai chữ “công an” và “đi tù” thì hai chân run lẩy bẩy, vội vã kéo tay bà cụ Lâm.

“Mẹ, mẹ xem tính thế nào đi… Con không muốn đi tù đâu.”

Bà cụ Lâm tức nghẹn họng.

Bà ta quen thói bắt nạt nguyên chủ, không ngờ hôm nay lại bị con ranh con này nắm thóp: “Mày dọa ai đấy hả? Tao là bà nội mày, tao nuôi mày lớn, tao có quyền gả mày đi!”

“Nuôi lớn? Từ năm mười tuổi tôi đã phải gánh nước, chẻ củi, làm không công cho cái nhà này. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Bây giờ còn hùa nhau bức tử tôi.” Lâm Kiều lạnh lùng đáp: “Tôi không nói nhiều, chia hộ khẩu hoặc ra công an. Chọn đi.”

Tiếng đập bàn và tiếng cãi vã ầm ĩ trong sân nhà họ Lâm lan xa trong đêm tối.

Hàng xóm xung quanh bắt đầu đổ ra ngoài ngõ hóng chuyện.
Một giọng nói trầm ồm, mang theo sự uy nghiêm vang lên từ cổng.

“Có chuyện gì mà ầm ĩ thế này? Mới tối ra đã không để cho ai yên ổn.”

Đám đông hàng xóm dạt ra hai bên, nhường đường cho trưởng thôn Trần Bình bước vào.

Ông mặc bộ quần áo kaki bạc màu, đi giày vải, tay chắp sau lưng, cau mày nhìn bãi chiến trường giữa sân.

Trần Bình là người công bằng, coi trọng danh dự và sự ổn định của thôn Lục Thủy, rất ghét những nhà hay gây rối.

“Trưởng thôn, ông đến đúng lúc lắm.” Lâm Kiều lên tiếng trước.

Cô bước tới vài bước, chỉ vào vết thương trên trán mình: “Tôi xin ông làm chủ cho tôi. Chiều nay Lâm Đại Cường xô ngã tôi đập đầu vào bàn, định đánh chết tôi. Tôi yêu cầu chia hộ khẩu.”

Trần Bình nhìn vết máu trên trán Lâm Kiều, nhíu mày thật chặt.