Tác giả: 𝕊𝕒𝕞𝕖̂𝕓𝕝
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Diệp Đình sờ chiếc bụng tròn vo bị Tiêu Nghiêm Kiệt đút no căng:
“….” Hừm em không ăn được nữa ròi (*°∀°)=3
Nghĩ gì làm đó Diệp Đình liền đẩy chiếc thìa đang định tiếp tục đút thức ăn cho em của hắn.
“Đình Đình no rồi, em không ăn nữa đâu…”
Tiêu Nghiêm Kiệt nhìn chén nhỏ mới ăn được hơn nửa bắt một chút của em rồi lại nhìn cái bụng tròn vo dù chỉ mới ăn được một chút.
“Ngoan, Ăn hết chén này chốc anh dẫn em đi mua đồ chơi có được không?” Mới ăn có chút xíu thì sao mà lớn được hắn muốn nuôi em lớn mập mạp trắng trẻo như chiếc bánh trôi nhỏ.
“Nhưng mà Đình Đình không muốn ăn nữa đâu, muốn xem chú vịt vàng cơ” Diệp Đình nghe thấy từ đồ chơi liền sáng mắt nhưng lại không muốn ăn nữa em lại bắt đầu giở trò cũ làm nũng bán manh để không phải ăn tiếp.
Đồ chơi thích thật đó nhưng không có cũng được em sẽ xem chú vịt vàng trước đợi Á Kiệt quên chuyện này đi em lại đòi đi mua đồ chơi là được chứ gì. Đình Đình đúng là quá thông minh mà! o(〃^▽^〃)o
“Đình Đình ngoan, ăn hết chén cơm em muốn gì anh cũng thưởng được không? Mua bạn gấu lần trước em nói nhé? Bạn chắc cũng muốn về nhà với chúng ta lắm đó, Diệp Đình không muốn sao? Thôi em không muókn ăn nữa cũng được nhưng bạn vịt không muốn gặp bạn nhỏ không nghe lời đâu….” Vừa nói Tiêu Nghiêm Kiệt vừa đẩy chiếc IPad ra xa chỗ em, nói giỡn không ai hiểu bảo bối nhỏ của hắn hơn hắn được chiêu làm nũng ăn vạ này hắn luôn biết cách trị cậu khiến cậu phải làm theo ý muốn của hắn.
“Ưm… Không mà Đình Đình ngoan lắm…” Nói xong liền vội với tới cái IPad chiếu hoạt hình chú vịt nhỏ mà Tiêu Nghiêm Kiệt cố tình đẩy ra xa.
” A Kiệt đút em, em ăn mà Đình Đình là bé ngoan, cũng muốn đón bạn gấu về nữa em sẽ để bạn trên sofa trong phòng….” Vừa lấy lại được IPad em liền vội vàng nói với hắn.
Tiêu nghiêm Kiệt thấy vậy liền mỉm cười lại vui vẻ đút cơm cho cục cưng của hắn, hắn biết cậu sẽ ăn bộ dạng này mà.
“Ngoan quá Đình Đình đúng là một em bé nghe lời.”
Diệp Đình nghe vậy liền vui vẻ vừa xem hoạt hình vừa há miệng nhỏ chờ hắn đút cơm cho mình.
…..
Sau khi ăn xong Tiêu Nghiêm Kiệt gọi người dọn dẹp còn mình thì xoa bụng cho em chiếc bị trò vo thêm một vòng mềm mại trắng trẻo sờ rất đã tay. Sau mỗi lần ăn xong hắn đều xoa bụng để tiêu thực cho cậu thế nào lại biến thành nghiện việc xoa bụng cho cục cưng khiến hắn không dứt ra nổi.
Tiêu nghiêm Kiệt cũng bó tay với độ nghiện bé cưng của mình mà hắn cũng không có ý định thay đổ hay ngăn lại điều đó, cậu càng dính hắn hắn càng thấy thỏa mãn nếu ai dám lấy đi sự chú ý của cậu hắn sẽ giải quyết kẻ đó ngay lập tức.
Xong xuôi mọi việc hắn lại phải giải quyết núi công việc chất đống của mình nhưng lại làm một cách vui vẻ vừa làm việc vừa ôm bảo bối trong lòng thì còn gì bằng.
Diệp Đình ngồi lọt thỏm vắt vẻo trong lòng hắn say sưa xem hoạt hình của mình im lặng cho hắn làm việc không hề làm phiền chút nào.
Cuối cùng cũng giải quyết xong tất cả công việc ngày hôm nay Tiêu Nghiêm Kiệt liền đứng lên bế bé ra ngoài, Diệp Đình theo bản năng ôm lấy cổ hắn hỏi:
“A Kiệt xong việc rồi ạ? Giờ ta đi đón bạn gấu lớn có phải không?”
“Ừm xong rồi, ta đi đón bạn gấu thôi”
“Yeah! Đi hoi!”
…..
Trung tâm thương mại Sầm Uất đông đúc nhộn nhịp, nhưng tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn lại va vào hai bóng dáng hoàn toàn trái ngược đang nắm tay nhau đi ở sảnh chính.
Một bên là Tiêu Nghiêm Kiệt — tổng tài cao mét chín, mặc bộ âu phục thủ công phẳng phiu, gương mặt lạnh lùng như đao khắc, toát ra khí chất “người lạ chớ gần”.
Bên còn lại, đang lon ton bám lấy cánh tay hắn là Điệp Đình — cục cưng nhỏ bé ngốc nghếch. Cậu mặc một chiếc áo len oversize màu vàng nhạt xù bông, trên đầu đội chiếc mũ tai gấu nhỏ, hai má phúng phính hồng hào, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự vô tri và hạnh phúc.
(Đã được thay rồi nhé)
“A Kiệt ơi! Chú gấu nhỏ! Em thấy chú gấu nhỏ rồi!”
Điệp Đình reo lên, bàn tay nhỏ mềm mại giật giật vạt áo của Tiêu Nghiêm Kiệt, ngón tay mũm mĩm trắng trẻo chỉ thẳng vào cửa hàng đồ chơi hoàng gia trước mặt. Trong tủ kính là phiên bản giới hạn của chú gấu bông lông xù ôm hũ mật ong.
Tiêu Nghiêm Kiệt khẽ cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng bỗng chốc chảy thành một vũng nước mềm mại. Hắn đưa bàn tay to lớn xoa nhẹ hai cái tai gấu trên mũ của cậu, giọng trầm ấm cưng chiều:
“Ừm, thấy rồi. Bé ngoan, chúng ta vào mua cho em.”
“Dạ! Mua gấu nhỏ về ôm ngủ, không thèm ôm A Kiệt nữa!” Điệp Đình chu môi, vô tư phát biểu một câu xanh rờn.
“….” Khóe môi Tiêu tổng khẽ giật một cái. Được lắm, chưa mua được gấu đã đòi ra rìa chồng lớn. Nhưng nhìn điệu bộ lắc lư vui sướng của cục cưng hắn chỉ biết bất lực nuông chiều, dắt cậu bước vào cửa hàng.
Ngay khi Điệp Đình vừa ôm lấy chú gấu bông lớn bằng nửa người mình, dụi dụi cái má mềm vào lớp lông mềm mại, một giọng nói vang lên từ phía sau:
“Ơ? Đình Đình? Phải em không?”
Điệp Đình ngơ ngác quay đầu lại. Tiêu Nghiêm Kiệt cũng nhíu mày, vô thức bước một bước dài, chắn nửa người trước mặt bé ngốc theo bản năng chiếm hữu.
Kẻ vừa xuất hiện là Lâm Tử Sâm — Tên bạn nối khố của Tiêu Nghiêm Kiệt là kẻ năm lần bảy lượt ôm mộng “đào góc tường” nhà họ Tiêu. Lâm Tử Sâm ăn mặc như một nam thần thanh xuân, trên tay còn cầm một bó hoa baby cầm tay, ánh mắt lấp lánh nhìn Điệp Đình đầy “thèm khát”:
“Đình Đình, lâu quá không gặp em! Em vẫn đáng yêu như ngày nào. Nghe nói em thích chú gấu này, anh định mua tặng em…”
Điệp Đình nghiêng đầu, chớp chớp mắt đầy vô tri. Cậu lục lọi trong trí nhớ trống rỗng của mình một hồi lâu, rồi ngước lên nhìn Tiêu Nghiêm Kiệt, kéo kéo tay anh hỏi nhỏ:
“A Kiệt ơi, anh này là ai thế ạ? Có phải anh bán bong bóng dạo hôm trước không anh?”
Phụt! Trợ lý đi theo phía xa xém chút nữa thì bật cười thành tiếng. Tiêu Nghiêm Kiệt thì cực kỳ hài lòng. Sự khó chịu trong lòng anh tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một tia đắc ý âm thầm. Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo Điệp Đình, kéo sát vào lòng mình, thản nhiên đáp:
“Không phải đâu em. Đây là người không quan trọng thôi.”
Mặt Lâm Tử Sâm nghe vậy vừa xù lông vừa xót xa anh đi có một năm mà bé cưng Điệp Đình đã quen anh rồi cũng tại cái tên họ Tiêu chết tiệt này giao đống việc cho anh chứ bộ tức chít đi được!
“Đình Đình, em bị anh ta lừa rồi! Anh ta lớn tuổi như vậy, lại lạnh lùng gia trưởng, làm sao biết cách dỗ dành em? Ở bên anh ta kiểu gì cũng bị bắt nạt hay theo anh đi được không?!”
Chiêu thức “Tâm cơ ngọt ngào” của Tiêu tổng để đối phó với loại tình địch da mặt dày này, Tiêu Nghiêm Kiệt liền chơi trò đùn đẩy công việc giao cho anh một núi việc để anh không còn thời gian để tư tưởng tới vợ hắn nữa.
Nhưng hôm nay, trước mặt cục cưng ngốc, hắn quyết định dùng một phương pháp “nhẹ nhàng” và “sát thương” hơn nhiều.
Hắn không nổi giận, ngược lại còn khẽ mỉm cười — một nụ cười dịu dàng hiếm hoi nhưng tràn đầy tính công kích.
Bước 1: Đánh dấu chủ quyền siêu cấp đáng yêu.
Tiêu Nghiêm Kiệt cúi người xuống, ghé sát tai Điệp Đình, dùng chất giọng trầm khàn, quyến rũ đến mức khiến tai người ta tê dại:
“Bé ngoan, anh có bắt nạt em sao? Có phải tối qua anh ôm em chặt quá, làm em không ngủ ngon không? Hay là… tại anh ép em uống hết ly sữa ấm?”
Điệp Đình vốn dĩ ngốc nghếch, nghe thấy chữ “sữa” là mắt sáng lên, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy:
“Không có! Không có bắt nạt chút nào! Sữa ngọt lắm, A Kiệt ôm cũng ấm nữa!”
Lâm Tử Sâm ở bên cạnh nghe thấy hai chữ “ôm chặt”, “tối qua” thì đầu óc ong ong, mặt đỏ rồi lại trắng.
Bước 2: Chiêu bài “Yếu đuối” (Khổ nhục kế)
Tiêu Nghiêm Kiệt thở dài một tiếng, ánh mắt luôn sắc bén bỗng chốc trở nên hơi tủi thân. Hắn cụp mi mắt xuống, khẽ vuốt tóc Điệp Đình:
“Nhưng người ta nói đúng đấy. Anh vừa già, vừa khô khan, lại không biết nói lời ngon ngọt. Có phải… em cũng chán anh rồi không? Em muốn đi chơi với cậu ta, muốn nhận gấu của cậu ta đúng không?”
Vừa nói, Tiêu Nghiêm Kiệt vừa làm bộ buông lỏng tay đang ôm eo cậu ra.
Bé ngốc Điệp Đình vừa thấy “chồng lớn” nhà mình tủi thân thì cuống cuồng cả lên. Cậu lập tức vứt luôn chú gấu bông xuống chiếc ghế bên cạnh, dùng cả hai tay hai chân ôm chặt cứng lấy thắt lưng Tiêu Nghiêm Kiệt như một chú gấu túi Koala bám cây.
“Không có! Đình Đình không chán A Kiệt! A Kiệt đẹp trai nhất, tốt nhất thế giới! Em không lấy gấu của anh kia đâu, em chỉ lấy gấu A Kiệt mua thôi!”
Cậu vừa nói vừa vùi đầu vào ngực hắn cọ cọ, ra sức dỗ dành:
“A Kiệt đừng khóc mà, tối nay em cho anh ôm ngủ, không ôm gấu nữa có được không?”
Bước 3: Đòn chí mạng tiễn khách
Chiến thắng tuyệt đối!
Tiêu Nghiêm Kiệt ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cục cưng, khẽ nâng cằm cậu lên, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tính tuyên cáo chủ quyền ngay trước mặt tình địch.
Nụ hôn kết thúc, anh liếc mắt nhìn Lâm Tử Sâm lúc này đã xù lông trước mặt, lạnh lùng lên tiếng:
“Lâm thiếu gia nghe rõ rồi chứ? Vợ tôi chê gấu của cậu, cũng chê cậu… phiền phức. Trợ lý!”
Trợ lý lập tức xuất hiện: “Có tôi, Tiêu tổng!”
Lâm Tử Sâm “được” trợ Lý Tống “dỗ” trở về trước sự uy hiếp của núi công việc từ Tiêu tổng nào đó
Điệp Đình ngồi trong lòng Tiêu Nghiêm Kiệt ở ghế sau xe Rolls-Royce, miệng nhai kẹo chip chip do hắn đút cho, mơ màng hỏi:
“A Kiệt bạn gấu chúng t nên để ỉa bên cạnh giường hay trên ghế sofa trong phòng ạ?” Bạn gấu to hơn lần trước em gặp nên em đang suy nghĩ xem nên dặt bạn ở đâu cho đẹp em cũng muốn chỉ cần mở mắt là thấy bạn bên cạnh.
Tiêu Nghiêm Kiệt một tay ôm bé ngốc, một tay nhẹ nhàng xoa bóp cái eo nhỏ của cậu, cười tà mị:
“Để bên cạnh giường của chúng ta. Như vậy, mỗi lần em muốn ôm gấu, em sẽ phát hiện ra… vẫn là thoải mái nhất.”
“Hở?” Điệp Đình chớp mắt vô tri, dù không nghe được gì nhưng vẫn gật đầu thật mạnh.
Chiếc xe sang trọng lăn bánh, mang theo một khoang xe ngập tràn bong bóng màu hồng.
Suy nghĩ:
Các tình yêu đoán xem anh Kiệt anh nói gì nà 🌚
Đôi lời của tác giả: Hú hú các tình iu của Sa đủ đánh úp chưa nà! Không ai ngờ tới phải hum nèo. Này bất ngờ ngoi lên xem mọi người còn nhớ Sa hem thấy nhiều tình iu bắt tay nhau hối qué trời bộ nào cũng thấy mong Sa ra típ.
Cảm ơn các tình iu vì đã yêu thích và ủng hộ truyện của Sa ạ ❤❤
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhen.
(Off lâu sợ mọi người quên Sa)