Đến nội dung chính

Chương 5: Mất kiểm soát

admin 1.117 Chữ Cài Đặt

Tác giả: 𝕊𝕒𝕞𝕖̂𝕓𝕝

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tiêu Nghiêm Kiệt thấy không còn sớm nữa liền ôm cậu đi vệ sinh cá nhân thay quần áo che kín cậu từ đầu đến chân Diệp Đình như chìm nghỉm trong quần áo nhưng dường như đã quá quen với việc này nên vẫn nằm im không động đậy gì hết mặc Tiêu Nghiêm Kiệt muốn làm gì thì làm.

Sau đó Tiêu Nghiêm Kiệt ôm cậu tới thang máy bấm nút xuống lầu, ở phòng khách trợ lýbddã đợi sẵn thấy hắn ôm cậu xuống cũng chỉ cúi đầu chào.

“Tiêu tổng.”

Tiêu Nghiêm Kiệt chỉ gật đầu coi như chào hỏi rồi bế cậu ra xe, đi theo phía sau trợ lý Tống không khỏi hâm mộ nhìn Tiêu tổng nhà mình cưng chiều tiểu thiếu gia như vậy nhìn thôi cũng đủ mềm hết cả lòng rồi.

Có phải Diệp tiểu thiếu gia đáng yêu như vậy như một cái đuôi bảo bối dính người nếu mà là anh cũng sẽ cưng chiều cậu như vậy mà thôi xinh đẹp đáng yêu còn mềm mại khiến anh không khỏi liên tưỉng đến những bé mèo con dễ thương cũng đang cân nhắc thử nuôi một con xem sao.
Tới xe Tống trợ lí liền đi nhanh tới mở cửa xe cho Sếp nhà mình để hắn bế cậu ngồi vào rồi mới ngồi vào ghế lái.

Bấy giờ Diệp Đình mới có chút mơ màng tỉnh ngủ ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh.

Là trên xe a?

“Tống… Tống chào buổi sáng….”

“Phụt.”

Cả trợ lý Tống và Tiêu Nghiêm Kiệt đều không nhìn được bật cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu, giờ đã gần chiều rồi còn chào buổi sáng gì nữa chứ nhưng không ai sửa lại cho cậu cả.

“Vâng, chào buổi sáng nha tiểu thiếu gia.”

Nghe thấy anh trả lời Diệp Đình lại gục xuống vai Tiêu Nghiêm Kiệt dường như câu chào đó là Đình Đình bé con đã dùng toàn bộ năng lượng còn lại của mình rồi giờ phải chờ hồi “chiêu” mới nói tiếp được.

“Tiêu Nghiêm Kiệt nhìn cậu lại bắt đầu ngái ngủ liền không nhịn được nói.

” Tiểu tham ngủ mà.”
Nói xong cũng không làm phiền Diệp Đình nữa để cậu ngủ tiếp thức dậy là đến công ty ngay thôi.

Rất nhanh chiếc xe đã đi tới công ty sau khi đỗ vào hầm gara Tiêu Nghiêm Kiệt trực tiếp bế cậu vào thang máy riêng đi lên tâng cao nhất toàn bộ quá trình đều nhẹ nhàng Diệp Đình ngủ vô cùng yên ổn cho tới khi được đặt xuống giường vẫn không có dấu hiệu thức dậy, Tiêu Nghiêm Kiệt đặt nụ hôn lên trán bảo bối của hắn rồi ra ngoài làm việc.

….

Gần hai tiếng sau trong phòng nghỉ truyền ra chút âm nhanh nhỏ Tiêu Nghiêm Kiệt liền đứng dậy đi vào phòng.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy Diệp Đình cuốn bản thân thành một con sâu lớn trong chiếc chăn thấy vậy Tiêu Nghiêm Kiệt không khỏi buồn cười đi tới giường kéo con sâu tham ngủ Đình Đình ra khỏi chăn sợ cậu sẽ bị ngạt thở.

Vừa được hắn ôm vào lòng Diệp Đình như thói quen tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn rồi nằm yên bất động, hai má bánh bao vì ngủ mà ửng hồng như vừa mới ra lò, chiếc miệng nhỏ xinh xắn chủ lên trông vô cùng đáng yêu Tiêu nghiêm Kiệt không nhìn được liền cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ.
Vừa hôn một cái là không thể dứt ra được ban đầu là nhẹ nhàng sau đó trở nên mạnh bạo hơn tới khi Diệp Đình cảm thấy mình như bị một con bạch tuộc khổng lồ cuốn lấy nó cướp lấy từng hơi thở của cậu đành phải giẫy giụa như đang nói lên sự phản kháng yếu ớt của mình.

“Ưm…..” Bạch Tuộc xấu bỏ Đình Đình ra…

Nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của cậu Tiêu Nghiêm Kiệt mới như bừng tỉnh buông lỏng cậu.

Diệp Đình lúc này mới mơ màng mở mắt nhìn thấy Tiêu Nghiêm Kiệt Diệp Đìnhliền ôm lấy cổ hắn.

“A Kiệt….”

Tiêu Nghiêm Kiệt dường như cảm nhận được bé con trong lòng sợ hãi vội dỗ dành an ủi, hắn nhận ra bản thân lại mất kiểm soát trước cậu, bây giờ bé con của hắn còn nhỏ sẽ sợ hãi với những thứ lạ lẫm, hắn phải dần dần khiến cậu làm quen trước đã.

“Ngoan, không sao đâu có anh ở đây rồi.” Vừa nói vừa xoa nhẹ lưng Diệp Đình.

Dần dần cảm nhận được người trong lòng không còn run rẩy hay sợ hãi nữa hắn mới thở phào nhẹ nhõm hôn lên trán cậu một cái như khen thưởng.

“Đình Đình ngoan không sợ nữa có phải đói rồi không chúng ta ăn chút gì đó nhé sau đó sẽ đi chơi có chịu không nào”

“Dạ!” Nghe thấy được đi chơi Diệp Đình lại vui vẻ lại ôm lấy cổ hắn để mặc hắn ôm cậu ra ngoài gọi trợ lý mang đồ ăn vào.

Tiêu nghiêm Kiệt đã kêu trợ lý Tống chuẩn bị đồ ăn phòng ngừa bé cưng của hắn dậy sẽ đói bụng.

Đồ ăn rất nhanh đã được bày ra trước mắt, Diệp Đình liền vui vẻ vừa xem hoạt hình chú vịt con yêu thích vừa được Tiêu Nghiêm Kiệt đút ăn từng chút một nhìn cậu nhai kỹ từng miếng nuốt xong mới đút miếng tiếp theo, toàn bộ quân trình đều vô cùng hưởng thụ cứ như việc phục vụ cậu là một điều vô cùng hạnh phúc vậy.

….

(Tác giả: “Vô cùng tận hưởng được chồng hầu hạ, thế giới cũng chỉ đến thế là cùng hen🤭”)

Suy nghĩ:

Trợ lý Tống: “Ôi trời Sếp nhà mình chăm tiểu thiếu gia như chăm con vậy ấy!” Không còn hơn cả thế chứ. ≧﹏≦

Tiêu nghiêm Kiệt nhìn trợ lý Tống như một tên ngốc: “Cậu không có vợ thì làm sao hiểu được chứ” Nói rồi lại ôm Diệp Đình lên hôn hết chỗ này tới chỗ kia. 。・:*:・(✿◕3◕)❤

Trợ lý Tống: “….” Được rồi sát thương thể xác bằng 0 nhưng sát thương tinh thần 1000 đó! ( ;∀;)

Diệp bị hôn khắp người: “???”

Đôi lời của tác giả: Biết các mom hóng đợi đã lâu nay đăng chap dài hơn mọi khi nhe cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện của Sa.

Chắc tầm mai kia là thêm mấy chap mới nữa cả nhà nhớ đợi nhe! ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)♡(*´ω`*)/♡

(Mọi người comment xem xem có nên cho bé con bị thịt sớm không chứ thấy ổng vã lắm rồi đấy 🤣🤣)