Đến nội dung chính

Chương 43: Yếu ớt

admin 716 Chữ Cài Đặt

Dáng người đẹp thật đấy.

Thật ra thì, cô đã gặp không ít mỹ nam rồi. Với thân phận và địa vị của mình, dù còn chưa trưởng thành hoàn toàn cũng đã có vô số đàn ông tìm đủ cách tiếp cận, nịnh nọt, theo đuổi cô.

Thế nhưng.

Trần Chi ngồi xổm xuống đất, chống cằm suy nghĩ: phải công nhận là, không ai trong số họ có lực hấp dẫn như Mang Tư Đặc.

Nhìn phần thân trên đẫm mồ hôi của người đàn ông kia, cô bất giác nhớ đến dáng vẻ anh thường ngày với bộ vest nghiêm túc, áo sơ mi trắng thoáng chút lười biếng.

Một quý ông thanh lịch che giấu bên trong một con dã thú tăm tối và đầy bạo lực.

Trần Chi hít sâu một hơi, suýt nữa bị chính những hình ảnh chạy qua đầu mình dọa sợ.

Đợi thêm một lát, Mang Tư Đặc vẫn không dừng lại, cứ như một cỗ máy đấm bốc không biết mệt. Trong khi đó bụng cô đã bắt đầu “biểu tình” ồn ào.
Cô tủi thân gọi lớn:

“Anh ơi… anh tập xong chưa… tôi đói lắm rồi…”

Lời còn chưa dứt, người đàn ông kia dừng động tác, quay đầu lại.

Khoảnh khắc hắn xoay người, ánh mắt vẫn ánh lên tia sắc lạnh đầy bản năng nguy hiểm, nhưng động tác thu quyền lại rất dứt khoát, không chần chừ.

Hắn bước chậm về phía cô gái nhỏ đang đứng ở bậc thềm.

Có thể là do ngược sáng, hoặc cũng có thể là vì hơi thở đặc trưng của đàn ông quá mãnh liệt… hoặc đơn giản chỉ vì thân hình to lớn và rắn rỏi của hắn khiến Trần Chi cảm thấy không được tự nhiên, cô bám tay vào tường, miễn cưỡng đứng dậy.

“Muốn ăn gì thì lát nữa ra ngoài mua.”

Mang Tư Đặc ngực phập phồng, giọng điệu lãnh đạm. Hắn chẳng buồn để ý đến ánh mắt trốn tránh của cô gái nhỏ trước mặt.
Cô yếu đuối đứng đó, như một chú cừu non mềm mại vừa ngây thơ vừa xinh đẹp.

Từ nhỏ đến lớn, Trần Chi từng gặp nhiều người theo đuổi, nhưng chưa từng có ai khiến cô có cảm giác nghẹt thở như người đàn ông này. Bạo lực với Mang Tư Đặc là bản năng, là thứ nuôi dưỡng hắn qua bao năm quân sự hóa. Nhưng đứng trước một cô gái mềm yếu như vậy, cơ thể hắn như có lửa cháy.

Cô rũ mắt nói nhỏ:

“Về nhà ăn đi, tôi nhờ dì nấu vậy.”

Mang Tư Đặc biết tiểu thư như cô không quen ăn đồ bên ngoài nên cũng không phản bác gì.

“À… váy này là anh mua hả?” Cô nghiêng đầu hỏi.

Ánh mắt hắn liếc qua một vòng từ lâu, khóe miệng nhếch nhẹ:

“Ừm, hợp không .”

“Làm sao anh biết tôi mặc size gì?”

“Ôm rồi thì biết.”

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn quyến rũ.

Trần Chi ngây người, lưng dán sát vào tường, ánh mắt như tượng đá vừa kinh ngạc vừa khó tin.
Cô chịu không nổi cái kiểu trêu đùa ngang ngược của hắn, lườm một cái rồi quay lưng định đi.

“Á á á… chân tôi chuột rút!!”

Cô hét lên rồi lảo đảo suýt ngã, nhưng nhanh như chớp đã bị người kia nhấc bổng lên.

Bắp chân cô run lẩy bẩy, nhỏ giọng nói:

“Cảm ơn anh.”

“Tiểu thư như em sống kiểu gì vậy? Yếu còn hơn cả gà con.”

Cô phụng phịu:

“Đừng xem thường người khác, từ lúc quen anh là tôi toàn gặp xui thôi.”

Hồi còn có Nguyễn Trần Minh Anh bên cạnh, suốt 18 năm cô chưa từng phải tập tành hay chịu khổ kiểu này. Gặp Mang Tư Đặc xong đúng là vận đen đeo bám.

Trần Chi bĩu môi, chớp chớp mắt:

“Tuy vì anh mà tôi gặp đủ chuyện đen đủi, nhưng cũng may là có chút bù đắp.”

Hắn nhướng mày:

“Bù đắp gì?”

Cô cười ranh mãnh, nhảy lò cò bằng một chân dựa vào tường, rồi đặt chân bị rút gân lên đùi hắn.

Mang Tư Đặc trầm mặt, ánh mắt bắt đầu tối đi.