Đến nội dung chính

Chương 42: Chi Chi, ngủ ngon

admin 710 Chữ Cài Đặt

Chiếc sơ mi trên người cô là của hắn, rộng đến mức chỉ cần cử động mạnh một chút là lộ nửa người, mà vốn một chiếc nút áo cũng bị đứt.

Trần Chi kéo chăn trùm kín đầu, vừa kéo vừa hét:

“Xuống dưới ngay! Anh mà không xuống, ngày mai tôi nói cho ba tôi mưu đồ gây rối thì anh chết chắc!”

Giọng cảnh cáo từ trong chăn vang lên, Mang Tư Đặc nhìn đống chăn đang phồng lên, ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp.

Rõ ràng giường ván cũ kỹ, chăn cũng chẳng ra gì, nhưng ánh mắt hắn lại không thể dời đi.

Trần Chi nhích ra hé một con mắt, ngó thấy hắn vẫn chưa rời đi thì nghiến răng:

“Anh còn không đi? Đây là giường của tôi, không cho anh ngủ!”

Cô bọc chăn kín mít, giống như một con mèo con đang xù lông tống hắn xuống đất.

Mang Tư Đặc thở dài.

Hắn đứng lên, yên lặng nhìn giường một lúc lâu.
Nhớ đến khuôn mặt trắng nõn, mềm mại của Trần Chi, nhớ cả những lời mắng của cô cũng nhẹ như thở, mềm như thì thầm.

Một lúc sau, hắn cúi người, bóng dáng cao lớn phủ xuống, bao trùm lấy thân hình nhỏ bé cuộn trong chăn.

Giọng nói khàn khàn:

“Chi Chi, ngủ ngon.”

Trần Chi cứng người.

Hắn gọi cô bằng nhũ danh. “Chi Chi” rất nhẹ, rất dịu dàng.

Xương sống cô như có dòng điện tê dại chạy qua. Không biết vì sao, cô không dám mở mắt nhìn hắn.

“…Mang Tư Đặc… anh, ngủ ngon.”

Giọng cô mềm lạ thường.

Ánh đèn trong phòng cuối cùng cũng tắt.

Cô không biết, đêm đó, Mang Tư Đặc đứng bên đầu giường bao lâu.

“…”

—

“Ồn ào muốn chết!!”

Sáng hôm sau, Trần Chi ngủ đến mức nằm thành hình chữ X trên giường thì bị tiếng rao hàng ngoài đường đánh thức, bánh xe lăn nghiến qua mặt đất tạo nên âm thanh ầm ĩ khiến đầu cô đau như búa bổ.
Cô cuộn mình trong chăn, cáu kỉnh đến mức đầu quay mòng mòng.

‘Phạch’ cô kéo tung chăn ra, Trần Chi bĩu môi lẩm bẩm, đang định xuống giường thì phát hiện ở cuối giường có đặt sẵn một chiếc váy mới.

Cô khựng lại vài giây, sau đó lập tức thay đồ.

Chiếc váy màu lam nhạt đơn giản, dáng trễ vai, ôm nhẹ phần eo, dài ngang gối, nhưng kỳ lạ là lại rất vừa vặn với vóc người cô.

Ngay cả trong nhà vệ sinh, mọi đồ dùng cá nhân cũng được sắp xếp ngăn nắp, toàn là đồ mới tinh.

Biểu cảm trên mặt Trần Chi thoáng ngẩn ra, hàng mi nhẹ chớp, đôi mắt hổ phách lay động một chút rồi xoay người, tay nhấc làn váy lên chạy về phía ngoài cửa:

“Mang… anh… Tôi đói bụng… Có bữa sáng chưa vậy?”

Nắng sớm ngoài hiên mơ hồ rọi xuống. Trong sân đơn sơ, một người đàn ông đang đứng đó.
Dưới ánh nắng, anh cởi trần nửa người trên, chỉ mặc một chiếc quần đen kiểu quyền anh. Làn da trắng càng khiến vóc dáng hắn trở nên có phần hoang dã, mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Gợi cảm đến nghẹt thở.

Tiếng cô gọi bị một cú đấm nặng nề của hắn làm át đi.

Mồ hôi nóng theo cơ thể trần của Mang Tư Đặc lăn dài xuống từng đường nét rắn chắc. Trong không khí, mùi đàn ông trộn lẫn với hương dịu nhẹ từ cô gái nhỏ tạo thành một loại cảm giác khiến người ta không dám thở mạnh.

Cơ bắp trên cánh tay rắn rỏi của hắn theo từng động tác quyền anh co lại, kéo căng. Lực, khí thế, sự uy hiếp cùng hormone nam tính gần như xộc thẳng vào thần kinh của Trần Chi.

Cô gái nhỏ ngẩn người đứng trên bậc thềm, ngước nhìn, gió thổi tóc cô vén nhẹ, để lộ hai vành tai hơi đỏ hồng xinh xắn.

Ngón tay trắng ngần của cô vân vê vạt váy, trong lòng ngốc nghếch nghĩ thầm: