Hắn vốn lạnh lùng, thản nhiên quyết định sống chết đối phương chỉ trong một câu nói.
Trần Chi cố gắng ngẩng nửa người lên nhìn tình hình, nhưng bỗng cảm thấy hơi thở nóng rát gần kề. Cô quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt của Mãng Tư Đặc.
“Mang Tư Đặc!”
Cô dùng hết sức tát hắn một cái, đỏ mặt đến mức da nổi gân gà.
“Gì mà la to thế, tôi đâu có điếc.” hắn trừng mắt, ánh nhìn như hung thần.
Trần Chi giãy giụa, tay đưa lên cảnh giác che thân mình.
“Em lộn xộn gì thế? Muốn chết thì xuống đó mà chết với tôi!”
Giọng hắn đe dọa thật sự hiệu nghiệm.
Cô bị đè nặng chân, lòng vừa hoảng vừa xấu hổ, không quen thân mật kiểu nam tính thế này. Tâm trí cô dội lên cảm giác bối rối pha lẫn sợ hãi.
Cảm giác như ngọn lửa nóng rực lan nhanh khắp người, khiến cô trố mắt nhìn hắn ánh mắt hắn dừng lại trên người cô.
Trần Chi dùng hết sức vùng vẫy.
Mang Tư Đặc chớp mắt, chậm rãi ngẩng đầu, giọng nghiêm khắc:
“Tôi bảo rồi, đừng có làm loạn.”
“Nhưng… nhưng tôi… không thoải mái…” Cô nghẹn ngào.
Hắn gân xanh nổi lên ở thái dương, sắc mặt âm u, như sắp bùng nổ cơn giận nhưng cố kìm lại.
Một tiếng lạnh lùng rít qua kẽ răng:
“Em mà còn động, thì đợi xem…”
Trần Chi hơi choáng, mất vài giây mới phản ứng lại. Mắt cô vô tình liếc xuống, lập tức đỏ bừng, cảm giác như bị nhìn thấu cả thân thể.
“Anh… Đồ lưu manh! Anh…” Cô dùng tay che miệng, giọng run rẩy vì xấu hổ xen lẫn bực tức,
Làn da trắng nõn hiện lên màu hồng rực, như muốn lấy máu.
“Hài lòng chưa?” Mang Tư Đặc hỏi.
Trần Chi trợn mắt, không nói được lời nào, chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt đầy giận dữ, rồi khóc òa ra.
Cô vừa hé miệng muốn nói thì bị hắn đột ngột bịt miệng, áp chặt xuống:
“Trốn đi.”
Phía sau, Bành Vượng cùng bọn tàn binh đuổi sát nút không rời, ca nô lao nhanh về chợ nổi.
“A Uy, chuẩn bị lên bờ ở đầu phố kế tiếp.”
Khu vực chợ chính là khổng đề khu, khu ổ chuột lớn nhất Manchester City.
Khôn Uy lớn lên bên kia bờ sông, quen mặt với cả xóm nghèo. Với hắn, đây chính là lãnh địa giết người không gớm tay.
“Nhã Mạn Hoàng Hậu tối nay không phải là đỉnh cao quyền lực sao? Sao Bành Vượng lại nhét được nhiều người như thế vào đây được?”
Ánh mắt lạnh lùng của Khôn Uy toát ra áp lực ngột ngạt, vẻ mặt vốn truyền thống Đông Nam Á nay bừng lên cơn giận dữ.
Tối nay khi họ truy đuổi kẻ kia, Khôn Uy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tập trung tuyệt đối, mắt nhắm thẳng vào mục tiêu
“Chúng ta có lẽ nên hỏi vị “Ngói Tát Kỳ tiên sinh kia rồi.” Khôn Uy nói, rồi nắm chặt vô lăng.
Trần Chi thì nhỏ giọng hỏi:
“Có phải đó là… Chú Bành không?”
Mang Tư Đặc đáp:
“Đúng vậy. Tên ấy đã theo dõi tôi nhiều năm. Không chỉ từng định bán em vào chợ đen, mà còn muốn biến em thành ‘đại tá nữ’ cho bọn hắn ở sông Nam.”
“Vì vậy, ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không, em sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu.”
Cơ thể nhỏ bé của cô run lên theo bản năng, siết chặt lấy tay hắn:
“Tôi rất ngoan cũng rất nghe lời.”
Nhìn cô như vậy, Mang Tư Đặc bật cười khẽ, liếm khóe môi:
“Nhưng đừng quên, tôi cũng chẳng phải người tốt.”
Trần Chi ngây ngốc nhìn hắn.
Mang Tư Đặc quái vật chiến tranh Đông Nam Á, là hiểm họa lớn nhất.
Cô đã khóc không ra nước mắt.
Bang!
Ca nô trúng đạn, lắc dữ dội.
Mang Tư Đặc một tay khoác Trần Chi lên vai, tay kia rút ra súng máy Gatling từ thùng chứa phía dưới boong.
“Khôn Uy, mở đường phía trước.”
Cuộc rượt đuổi tiếp tục giữa màn đêm đầy tử khí và những viên đạn rít qua không gian…