Đến nội dung chính

Chương 32: Chạy trốn

admin 714 Chữ Cài Đặt

Trên mặt sông phía nam, ca nô xé tan bóng tối, như con rắn thép phóng bạt mạng giữa dòng nước nặng mùi tử khí.

“Lão đại, định chạy thẳng về đại phủ biên giới à?”

Khôn Uy hét lớn giữa tiếng động cơ.

Mang Tư Đặc ngồi phía sau, tay cầm khẩu súng máy, mở hồng ngoại, mắt không rời kính ngắm:

“Chạy về hướng miếu Wallen.”

“Nhưng chỗ đó phải đi ngang khu chợ nổi lớn.” Khôn Uy do dự.

“Giờ này không còn ai buôn bán, nhưng lũ vô gia cư vẫn thường ngủ luôn ở đó.”

Lời còn chưa dứt, phía sau lóe lên vài luồng đèn pha cực mạnh ánh sáng xé nát màn đêm, tiếng động cơ phóng nhanh rít thẳng vào tai.

Mang Tư Đặc lạnh giọng:

“Không cần lo, tăng tốc.”

“Yes, sir!”

Chiếc ca nô xóc nảy dữ dội, Trần Chi hoàn toàn ngồi không vững, đành co chân ôm đầu gối cuộn lại một góc, như con mèo con mắc mưa.
Đoàng!

Một viên đạn xé gió, bắn trúng boong tàu, tạo ra vết rạn toạc như muốn xé nát thân vỏ. Trần Chi hét lên thất thanh, tai ù đi, đầu choáng váng.

Chưa kịp hoàn hồn, một cánh tay mạnh mẽ đã giật cô khỏi góc tàu ép thẳng xuống dưới thân.

Gần như dán sát vào nhau.

Tư thế nguy hiểm ấy khiến cô muốn trốn tránh theo bản năng, nhưng tiếng súng, tiếng nước, tiếng động cơ… tất cả đang nuốt chửng thần kinh cô.

Mang Tư Đặc khom lưng chắn phía trên, ánh mắt sắc như dao nhìn ngược về phía sau. Từng động tác là đang kéo dài khoảng cách, tạo tuyến vòng lớn để cắt đuôi.

Ầm ầm!

Một vòng cua dữ dội, nước bắn tung tóe. Trần Chi bị dằn mạnh vào boong tàu, đau đến choáng váng, tay chân luống cuống bám lấy Mang Tư Đặc như một con bạch tuộc.

Áo hai dây ướt đẫm, tóc dính vào mặt, môi run rẩy. Cô chỉ biết ôm chặt lấy hắn như thể buông ra là chết.
Chiếc ca nô phóng vọt về phía trước như hoá điên, tạo ra những vệt nước rẽ dọc con sông. Nước lạnh hất vào mặt, hất lên thân váy Trần Chi khiến cô toàn thân ướt đẫm.

Mang Tư Đặc cúi đầu, thấy trong lòng mình là một thân thể mềm mại run rẩy, đôi má trắng bệch dính nước hoảng sợ đến gần như tê liệt.

Hắn cắn răng.

Đại tiểu thư, quả thật là đại tiểu thư, chỉ được cái đỏng đảnh. Lá gan còn không bằng con chó Corso của hắn.

“Bên phải hạ thấp độ cao nhất!”

Ngay lập tức, ca nô xoay gấp, thân tàu nghiêng hẳn, gần như song song với mặt nước.

Trần Chi hoảng loạn định kêu lên thì ngay lập tức bị kéo sát vào lồng ngực hắn, bọc kín trong vòng tay rắn như sắt thép.

Hắn siết chặt eo cô, cố định người cô như đóng đinh. Giữ chặt, như giữ mạng.

Dù nước tạt ướt đẫm váy áo, Trần Chi không rơi xuống nhưng… cô lại đông cứng cả người.
Nước sông tràn vào đáy tàu, ướt dính cả váy. Chiếc váy trắng mỏng ôm chặt lấy cơ thể, từng đường cong hiện rõ dưới ánh đèn mờ.

Bàn tay Mang Tư Đặc dừng lại một nhịp.

Trần Chi run rẩy, đầu cúi gập, cơ thể co quắp lại khác thường như sắp gãy vụn.

“Phanh! Phanh! Phanh!” tiếng thắng réo rắt, nảy lên từng nhịp.

Mang Tư Đặc cánh tay trái đoan chắc, tay giữ vững khẩu súng máy, nghiêng người về phía sau, liên tục bắn phá. Độ chính xác cực cao, từng viên đạn như định đoạt mạng sống mười mấy kẻ truy sát cùng lúc.

Khôn Uy phối hợp ăn ý, vung tay điều khiển ca nô, gấp rẽ ngoặt vào khu chợ nổi.

“Lão đại, lũ cẩu kia chết dính chặt rồi, vẫn không chịu buông tha chúng ta!” Khôn Uy gằn giọng.

Mang Tư Đặc nửa ngồi dậy, nhanh tay nạp thêm đạn, giọng lạnh lùng:

“Giết sạch bọn nó đi. Để bọn chúng biết thế nào là không có đường về.”